Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc

Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 06/10/2021 | 08:43
0
Đêm 5/10, lực lượng chức năng đã đưa đoàn xe 300 công dân vượt gần 1.500km từ các tỉnh miền Nam qua địa phận Thủ đô Hà Nội.
Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc

Tối ngày 5/10, tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô (Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên) có hàng trăm người dân từ các tỉnh phía Nam tự đi xe máy về đến Hà Nội.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 2).
Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 3).

Trong đoàn có nhiều trẻ em, thậm chí có cả những em nhỏ 2 tháng tuổi vượt cả nghìn cây số cùng bố mẹ về quê.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 4).

20h ngày 5/10, hai vợ chồng anh Lầu A Chính (35 tuổi, Phù Yên, Sơn La) cùng đứa con 9 tháng tuổi vừa về đến Hà Nội sau gần 3 ngày liên tục đi trên chiếc xe máy. Anh Chính cho biết: "Gia đình tôi vừa vào Tp.HCM làm công nhân được 3 tháng thì dịch Covid-19 bùng phát. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ và thức ăn được thành phố hỗ trợ. Từ 8h sáng 2/10, trong túi cả hai vợ chồng có 2 triệu đồng dùng để chi trả cho chuyến trở về nhà. 

Trên đường về quê, chúng tôi chỉ có thể ăn tạm bợ như mì tôm và tiện đâu ăn, ngủ đó. Chúng tôi lái xe xuyên ngày còn ban đêm tranh thủ ngủ vài tiếng”, anh Chính cho hay.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 5).

Nhiều người qua chốt cho biết phần lớn họ đi từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc như: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La….Họ đang tiếp tục hành trình còn khá xa, rất mệt mỏi, nhưng sự quan tâm kịp thời của Hà Nội đã tiếp thêm sức cho họ, khiến con đường về quê dường như ngắn lại.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 6).

 Những người này chủ yếu là người dân tộc thiểu số đi vào miền trong làm công nhân.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 7).

Tại đây, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án đón đoàn đi qua Hà Nội, phân làn phương tiện tránh ùn tắc giao thông và hỗ trợ dẫn đường cho người dân tham gia giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 8).

Ngoài việc hỗ trợ, hướng dẫn giao thông, lực lượng chức năng của Hà Nội đã chuẩn bị những phần lương thực để gửi tặng người dân ăn nhanh khi họ làm những thủ tục đi qua địa bàn.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 9).

Trung tá Bùi Ngọc Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 8, CA Tp.Hà Nội cho biết: “Chúng tôi tiến hành kiểm tra các thủ tục hồ sơ của những người dân đi làm từ các tỉnh phía Nam đi qua Hà Nội, tại đây chúng tôi  kiểm tra y tế xong sẽ dẫn họ đi về cầu Trung Hà, thuộc địa phận huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 10).

Chúng tôi đã liên hệ đến công an tỉnh Phú Thọ để tiếp nhận và giúp đỡ đưa những người này tiếp tục di chuyển đến những địa phương của họ. Tính từ 0h ngày 4/10 đến thời điểm hiện tại đã có 7 đoàn với khoảng 1.000 người đi qua chốt kiểm soát này. Trong số họ, có rất nhiều người xe bị hỏng, chúng tôi đã bố trí xe để di chuyển cả người và xe giúp họ”, Trung tá Ngọc Anh cho hay.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 11).

Những chiếc xe máy hỏng được di chuyển lên xe thùng.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 12).

Nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có sức khỏe yếu được ưu tiên ngồi xe buýt.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 13).

Đến 20h cùng ngày đoàn xe tiếp tục di chuyển vào nội đô.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 14).

Đoàn xe di chuyển qua khu vực huyện Thường Tín.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 15).

Đoàn xe di chuyển qua đường Ngọc Hồi.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 16).
 
Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 17).

Lực lượng chức năng cho đoàn người nghỉ ngơi tại ngã 4 Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 18).

Đoàn xe di chuyển khoảng 30km được bố trí dừng nghỉ một lần. Đó cũng là khoảng thời gian để lực lượng chức năng hỗ trợ người dân hoặc phương tiện bị hỏng hóc khi di chuyển quãng đường dài.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 19).

 

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 20).

Đến 21h30, người dân được công an Hà Nội dẫn đoàn di chuyển lên Phú Thọ, tiếp tục quãng đường về nhà.

Sự kiện - Vượt gần 1.500km từ Nam ra Bắc (Hình 21).

Được biết, khi về đến cầu Trung Hà, giáp danh giữa Hà Nội và Phú Thọ, công an Hà Nội sẽ giao cho công an Phú Thọ tiếp nhận những người này, để tiếp tục dẫn họ về địa phương. Trong ảnh: Đoàn xe di chuyển trên QL 32 hướng về Phú Thọ.

Bình Dương: Số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh, hơn 4.000 người xuất viện trong ngày

Thứ 3, 05/10/2021 | 20:00
Tỉnh Bình Dương hôm nay ghi nhận 1.107 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 60 ca phát hiện trong cộng đồng.

Bình Thuận: Thêm 149 ca nhiễm Covid-19, riêng Tp.Phan Thiết 118 ca

Thứ 3, 05/10/2021 | 20:06
Liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trong ngày, tỉnh Bình Thuận truy vết được 122 F1.

Giả làm phụ xe tải để “vượt chốt”, người phụ nữ bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 04/10/2021 | 18:21
Sau khi theo xe tải luồng xanh để về nhà, người phụ nữ bị lực lượng chức năng phát hiện tại chốt kiểm soát dịch nên đưa đi cách ly.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.