Washington dùng 2 tỷ USD đóng băng, Iran kiện Mỹ ra Tòa án Quốc tế

Washington dùng 2 tỷ USD đóng băng, Iran kiện Mỹ ra Tòa án Quốc tế

Thứ 3, 26/04/2016 | 11:33
0
Tehran chuẩn bị kiện Mỹ lên Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan tới vụ việc Washington sử dụng 2 tỷ USD tài sản của Tehran bị đóng băng trong các ngân hàng của Mỹ.

RIA Novosti ngày 25/4 đưa tin cho biết, Tehran chuẩn bị kiện Mỹ lên Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan tới vụ việc Washington sử dụng 2 tỷ USD tài sản của Tehran bị đóng băng trong các ngân hàng của Mỹ.

Thế giới - Washington dùng 2 tỷ USD đóng băng, Iran kiện Mỹ ra Tòa án Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh Newsru

"Iran có thể kiện lên Tòa án Quốc tế để đòi quyền lợi của mình. Iran đã soạn thảo đơn kiện và sẽ nộp lên Tòa án Quốc tế có liên quan đến quyến định của Tòa án Tối cao Mỹ đòi trừng phạt Iran 2 tỷ USD", RIA Novosti dẫn tuyên bố của Theo Trung tâm luật pháp quốc tế của Văn phòng Tổng thống Iran Mohammad Jahra cho biết.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đề nghị của Ngân hàng Trung ương Iran yêu cầu trả lại 2 tỷ USD tài sản của nước này bị đóng băng trong các ngân hàng của Mỹ.

Thay vào đó, Tòa án Tối cao Mỹ nhấn mạnh rằng số tiền này đên được trả cho gia đình những người Mỹ có thân nhân là nạn nhân trong vụ đánh bom ở Beirut năm 1983 và các cuộc tấn công khủng bố khác mà Washington cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm.

Hơn 1.000 người Mỹ đã đòi bồi thường cho cuộc tấn công mà họ tin rằng Iran đứng đằng sau. Ngày 23/10/1983, một vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Mỹ tại Beirut khiến 241 người thiệt mạng.

Iran bị liệt vào danh sách các nước tài trợ cho khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ từ ngày 19/1/1984.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.