WHO cảnh báo dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật sang con người tăng đột biến

WHO cảnh báo dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật sang con người tăng đột biến

Thứ 6, 15/07/2022 | 15:30
0
Theo WHO, các dịch bệnh bắt nguồn từ động vật sau đó lây nhiễm sang người đã chiếm một nửa tổng số các sự kiện sức khỏe cộng đồng quan trọng ở châu Phi.

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo số lượng dịch bệnh có nguồn gốc động vật đã tăng 63% trong hơn 10 năm qua ở châu Phi, lý do đặc biệt là sự gia tăng dân số ở châu lục.

Theo WHO, số lượng bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người, chẳng hạn như bệnh đậu mùa khỉ, đã tăng đều đặn trong 2 thập kỷ qua, với đỉnh điểm là vào năm 2019 và 2020.

Văn phòng khu vực châu Phi của WHO (WHO-Africa) viết trong một thông cáo báo chí: "Châu Phi phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng tăng do các mầm bệnh truyền từ động vật sang người, chẳng hạn như virus đậu mùa khỉ có nguồn gốc từ động vật trước khi thay đổi loài và lây nhiễm sang người".

WHO đã ghi nhận từ năm 2001 đến năm 2022 ở châu Phi 1.843 sự kiện sức khỏe cộng đồng đã được chứng minh, trong đó 30% là dịch bệnh do lây truyền từ động vật sang người. Những con số này đã tăng lên trong 2 thập kỷ qua, nhưng "mức đỉnh đặc biệt đã được ghi nhận vào năm 2019 và 2020, khi mầm bệnh truyền từ động vật chiếm khoảng 50% các sự kiện sức khỏe cộng đồng".

Thế giới - WHO cảnh báo dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật sang con người tăng đột biến

Các dịch bệnh bắt nguồn từ động vật sau đó lây nhiễm sang người đã chiếm một nửa tổng số các sự kiện sức khỏe cộng đồng quan trọng ở châu Phi. (Ảnh minh họa).

Các bệnh như Ebola và các dạng bệnh sốt xuất huyết khác nhau như Marburg là nguyên nhân gây ra 70% các đợt bùng phát, ngoài các bệnh như bệnh đậu mùa khỉ, bệnh sốt xuất huyết, bệnh than và bệnh dịch hạch.

Trong khi dù dịch bệnh ở động vật đã lây nhiễm sang người trong nhiều thế kỷ ở châu Phi, nhưng diễn biến của nhiều vụ dịch gần đây cho thấy chúng ngày càng dễ lây lan xuyên biên giới.

WHO đưa ra ví dụ đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi bắt đầu vào năm 2014, phải đến khi dịch bệnh đến các thành phố thủ đô, nó mới thức sự lan rộng đến chóng mặt. Cuối cùng dịch Ebola giết chết hơn 10.000 người và lan đến một số thành phố ở châu Âu và châu Mỹ.

Hay như đậu mùa khỉ, chỉ sau vài tháng bùng phát đã gia tăng với tốc độ chóng mặt. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hiện có hơn 11.000 trường hợp trên toàn thế giới, phân bố ở 65 quốc gia.

Mới đây, một căn bệnh lạ, được mô tả là "nguy hiểm như Ebola" nhưng không phải Ebola hay sốt xuất huyết Marburg đã khiến 3/13 bệnh nhân tại Tanzania tử vong với các triệu chứng sốt, xuất huyết, đặc biệt là chảy máu mũi nặng.

Các nhà khoa học cũng lo ngại rằng các đợt bùng phát có thể đã từng được kiềm chế ở các vùng nông thôn xa xôi, giờ đây có thể lan nhanh hơn đến các thành phố lớn của châu Phi, sau đó có thể mang dịch bệnh ra khắp thế giới do các tuyến du lịch quốc tế.

WHO cũng đưa ra một số lý do dẫn đến sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh từ động vật sang người. Trong số đó, việc tăng dân số quá nhanh là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất. Châu Phi có dân số tăng nhanh nhất trên thế giới và nhu cầu về thực phẩm có nguồn gốc từ động vật ngày càng tăng.

Sự gia tăng dân số cũng đang thúc đẩy quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và xâm lấn môi trường sống của động vật hoang dã.

Ngoài ra, sự phát triển về các nền tảng giao thông mới từ các vùng sâu vùng xa đến các khu đô thị lớn, các liên kết đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không đang được cải thiện giữa các vùng và mở rộng ra ngoài lãnh thổ châu lục cũng góp phần làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi cho biết: "Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn bệnh cúm động vật trước khi chúng có thể gây nhiễm trùng lan rộng và ngăn châu Phi trở thành tâm điểm của các bệnh truyền nhiễm mới nổi".

Giám đốc WHO khu vực châu Phi khuyến nghị tăng cường nghiên cứu, cũng như hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các ngành, lĩnh vực và cộng đồng đa dạng để có thể giải quyết tất cả các khía cạnh của phản ứng lây truyền này.

Quốc Tiệp (theo Suckhoedoisong.vn, Nld.com.vn)

Cảnh báo nhiều ca mắc đậu mùa khỉ là trẻ em

Thứ 5, 07/07/2022 | 11:52
Tình trạng trẻ em và những người không quan hệ tình dục mắc đậu mùa khỉ gia tăng tại một số nước khiến các chuyên gia lo ngại, dịch có thể bùng phát mạnh hơn nữa.

WHO họp khẩn, xem xét đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Thứ 6, 24/06/2022 | 11:15
Các ca bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới gọi đây là đợt bùng phát "bất thường và đáng lo ngại".

WHO xem xét đổi tên bệnh đậu mùa khỉ và công bố tình trạng đại dịch toàn cầu

Thứ 4, 15/06/2022 | 13:00
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.