Xã hội hóa SGK suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội: Ai chịu trách nhiệm?

Xã hội hóa SGK suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội: Ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 3, 30/03/2021 | 18:00
0
ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền trăn trở vì chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa (SGK) của Nghị quyết 88 kéo dài từ Quốc hội khóa XIII sang khóa XV.

Chiều 29/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền cho hay, Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (gọi tắt là Nghị quyết 88) có rất nhiều điểm tích cực, nhưng khi triển khai thì cách thức, cách làm cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.

Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Minh Hiền nói về bất cập trong công tác xã hội hóa sách giáo khoa theo Nghị quyết 88

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ một số băn khoăn về công tác triển khai SGK xã hội hóa

Cụ thể, việc xã hội hóa SGK đã không có sự thận trọng, chặt chẽ ngay từ đầu. Sau nhiều lần trì hoãn, công tác biên soạn đến năm vừa rồi mới được triển khai trong sự vội vàng nên đã bộc lộ nhiều sai sót cả nội dung lẫn hình thức.

“Những sai sót này cá nhân tôi không cho đó là những “hạt sạn” mà là vấn đề nghiêm trọng. Trong khi việc xử lý trách nhiệm những sai sót này còn chưa rõ ràng, chưa công khai minh bạch thì cho đến giờ lại tiếp tục có những băn khoăn mới liên quan đến giá sách, đến việc chập hai bộ SGK xã hội hóa, rút gọn từ 5 bộ SGK xuống còn 3 bộ… Mà những thông tin này tạo nên nguồn năng lượng tiêu cực. Tôi thấy cần đặt ra một nghi vấn, đó là cách làm hiện nay phải chăng đang đi ngược lại chủ trương của Nghị quyết 88 về vấn đề xã hội hóa SGK”, bà Hiền nêu vấn đề.

Thưa ĐBQH, bà vừa nói đến giá SGK gây tranh cãi. Xin bà nói rõ hơn về vấn đề này?

Giá của các bộ SGK mới chưa thực sự rõ ràng. Ngoài ra, tôi cũng được phản ánh là có đơn vị khi giới thiệu SGK của mình đã nhấn mạnh là sách của họ được “Nhà nước trợ giá”. Nói như vậy là tạo kẽ hở để những nhà làm sách “lách luật”. Đã làm SGK xã hội hóa mà vẫn trông chờ Nhà nước trợ giá, vẫn còn trông chờ vào nguồn ngân sách thì nếu làm không khéo sẽ quay lại thế độc quyền SGK như cũ. Như thế thì lại đi ngược chủ trương của Nghị quyết 88.

Liên quan đến công tác xã hội hóa SGK, vừa rồi xảy ra vụ việc bộ GD&ĐT “quên” biên soạn bộ SGK tiếng dân tộc. Bà nhận định thế nào về vấn đề này?

Đó là một sai sót không nên có. Đặt ở góc độ những người biên soạn SGK, tôi rất chia sẻ và thấu hiểu vì những người biên soạn không có nhiều thời gian. Và trong quá trình làm, cách tiếp cận chưa thật sự phù hợp với lứa tuổi, chưa thật phù hợp với địa phương vùng miền. Nhưng đó là sai sót cần phải làm rõ và Chính phủ cần quyết liệt, cứng rắn trong việc này.

Vậy theo bà, vấn đề này nói riêng, vấn đề sai sót trong biên soạn SGK xã hội hóa nói chung, phải làm rõ thế nào?

Theo tôi, kỳ Quốc hội khoá XV tới phải có sự rà soát, giám sát chặt chẽ về cách làm, cũng như làm rõ trách nhiệm ở khâu nào. Bộ ngành nào, bộ phận nào đã làm sai hoặc làm chưa đúng thì phải có sự chấn chỉnh, thay đổi.

Nghị quyết 88 từ khóa Quốc hội XIII sang khóa XIV vẫn rất lưng chừng, cách làm chậm trễ, đến khi làm được rồi thì lại sai sót, phải kéo sang khóa XV. Một chủ trương mà kéo dài tới 3 nhiệm kỳ Quốc hội, đó là dấu hỏi lớn đặt ra đối với trách nhiệm của bộ ngành, cá nhân liên quan. Điều đó là không thể im lặng, “dĩ hòa vi quý” được.

Ngoài ra, Quốc hội cũng cần rà soát lại xem các nội dung của Nghị quyết 88 còn phù hợp hay không. Nghị quyết ban hành ra vẫn có thể điều chỉnh vì có những điều vào thời điểm ban hành thì phù hợp nhưng hiện tại không còn phù hợp nữa.

Tức là, khi xem xét trách nhiệm việc tổ chức thực hiện xã hội hóa SGK thì phải có sự hài hòa giữa các bên, chứ không phải chỉ đổ hết trách nhiệm cho bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), gây thiệt thòi cho các nhà đầu tư.

Tôi xin khẳng định, việc làm rõ trách nhiệm ở đây không phải là dồn ép trách nhiệm của các bộ ngành liên quan; mà phải nhìn ở cục diện chung, đó là chúng ta đang cải cách, đổi mới giáo dục. Và mục tiêu hướng tới là người học, phải đặt người học lên hàng đầu.

Hiện nay, với những sai sót đã xảy ra trong ngành Giáo dục, rõ ràng quyền lợi của người học chưa được đảm bảo. Do đó cần thiết phải xem xét trách nhiệm của các bộ ngành, cá nhân liên quan, đầu tiên là trách nhiệm của bộ GD&ĐT, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Còn trách nhiệm đến đâu thì phải có trọng tài, người cầm trịch làm rõ.

Xin cảm ơn bà!

“Đừng để cử tri chờ quá lâu..!!”

“Có không ít giáo viên, phụ huynh học sinh vẫn mang nhiều tâm tư, trăn trở gửi đến tôi ở kỳ họp cuối cùng này. Họ lo lắng rất nhiều, họ chờ đợi một phương hướng xử lý thật mạch lạc, một thái độ tôn trọng đối với những người đang chịu sự tác động của các quy định liên quan của ngành Giáo dục.

Để có niềm tin, chúng ta có quyền đặt câu hỏi nghi vấn hướng đến sự minh bạch. Quốc hội chất vấn thì Bộ trưởng, Chính phủ trả lời. Trả lời nghĩa là nói, nói phải đi đôi với làm, xin đừng để cử tri chờ quá lâu, chờ miệt mài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác”.

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền

Hơn 85.000 tỷ đồng không được xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán

Thứ 7, 27/03/2021 | 18:23
Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì chỉ có khoảng 75% kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện hàng năm, vậy 25% còn lại thì ra sao?

Nhiệm kỳ "được mùa" trong hội nhập quốc tế

Thứ 6, 26/03/2021 | 14:36
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, một trong những thành tựu đáng kể nhất của nền kinh tế Việt Nam, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, là thành tựu về hội nhập.

Xử lý tài chính 350 nghìn tỷ đồng để lành mạnh nền tài chính quốc gia

Thứ 5, 25/03/2021 | 14:59
Đây là số tiền mà Kiểm toán Nhà nước đã xử lý thông qua các hoạt động kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công trong 5 năm qua.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Điện Biên tập trung nguồn lực cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:06
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Điện Biên tập trung nguồn lực cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:06
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.