Xả lũ bất ngờ, nhà máy Thủy điện Hố Hô bị điều tra

Xả lũ bất ngờ, nhà máy Thủy điện Hố Hô bị điều tra

Thứ 2, 17/10/2016 | 13:44
0
Trước phản ứng của dư luận về việc nhà máy Thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ, Bộ Công thương đã thành lập tổ công tác, trực tiếp vào Hà Tĩnh để điều tra làm rõ.

Sáng ngày 17/10, tổ công tác của Bộ Công Thương, do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm tổ trưởng đã vào Hà Tĩnh để tiếp cận, khảo sát hiện trường, nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến việc nhà máy Thủy điện Hố Hô xả lũ.

Theo đó, trước phản ánh của dư luận về việc nhà máy Thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ, gây ngập nặng diện rộng, chiều 16/10, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa các đơn vị chức năng, yêu cầu báo cáo tình hình thực tế.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra tất cả các nhà máy thủy điện, đặc biệt là Hố Hô, có phương án đề phòng, đảm bảo an toàn đời sống dân sinh tại khu vực xung quanh, cập nhật diễn biến và kịp thời có phương án đối phó, khắc phục sự cố.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân nếu để ra sai phạm.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng quyết định thành lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại nhà máy Thủy điện Hố Hô. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng mặc dù đang công tác tại Long An nhưng đã được điều động trở ra Hà Tĩnh, Quảng Bình để tham gia chỉ đạo đoàn công tác.

Xã hội - Xả lũ bất ngờ, nhà máy Thủy điện Hố Hô bị điều tra

 Việc xả lũ đập Hố Hô quá bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.

Trước đó, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn (đơn vị quản lý và vận hành thủy điện Hố Hô) cho biết: "Việc xả đập, đơn vị đã làm theo đúng quy trình. Chúng tôi đã có công văn đăng ký với ban PCLB tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 13/10 (trước lúc xảy ra lũ 1 ngày - PV)".

Ngoài ra, trong báo cáo gửi Bộ Công Thương, đơn vị này cũng tiếp tục khẳng định việc xả nước tại Hố Hô được báo trước, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn kỹ thuật và thường xuyên thông báo trong suốt quá trình điều tiết lũ.

Thực tế, việc xả lũ "đúng quy trình" của nhà máy Thủy điện Hố Hô đã khiến 16 xã, với hơn 10.000 hộ dân tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Trong đó có 9 xã bị cô lập hoàn toàn, gần 3.000 ngôi nhà bị ngập sâu trên 2m, như ở xã Phương Mỹ, Phương Điền, Phúc Đồng, Hà Linh, Hương Giang…

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Huyện chưa hề nhận được bất cứ thông báo bằng văn bản nào của Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn, về việc xả đập. Các xã thì có nhận được, tuy nhiên lúc đó cũng đã sát giờ xả rồi, toàn vùng lại bị cắt điện”.

Ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên cũng khẳng định: “Chúng tôi không hề nhận được bất cứ thông báo xả đập nào”.

Đáng nói, hầu hết người dân ở các vùng ngập sâu đều cho biết, trước đó, họ chưa từng nhận được thông báo nào đến việc đập Hố Hô sẽ xả lũ. Cho nên khi nước lũ lên nhanh, người dân trở tay không kịp.

Đúng 7h ngày 17/10, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ.

Mực nước hồ Kẻ gỗ tại thời điểm xả tràn ở cao trình 31,15m (tổng lượng tương đương 305 triệu m3), lưu lượng xả từ 200 - 300m3/s. Việc xả hồ Kẻ Gỗ được cho là đã cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng.

Trước khi xả, cơ quan chức trách Hà Tĩnh đã phát thông báo rộng rãi, yêu cầu các địa phương liên quan họp, lên kế hoạch sơ tán người dân và tài sản đến điểm an toàn. Đồng thời, chuẩn bị các phương án ứng phó đối với các tình huống xấu nhất.

PVMT

Cập nhật xả lũ Hồ Kẻ Gỗ: Hà Tĩnh ‘báo động’ trước giờ G

Thứ 2, 17/10/2016 | 10:58
Để chuẩn bị xả đập thuỷ lợi lớn nhất miền Trung, Hà Tĩnh đã phải sơ tán hơn 1.900 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị chu đáo, tính đến mọi tình huống xấu nhất.

Xả lũ ‘đúng quy trình’, nhà cửa và ruộng đồng bị chìm sâu trong nước

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:50
Chỉ sau những trận mưa dài, hàng ngàn hecta hoa màu, nhà cửa, đường sá... ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bị nhấn chìm trong trước.

Báo NĐT và ĐSPL đồng hành hướng về vùng mưa lũ miền Trung

Thứ 2, 17/10/2016 | 10:31
Hàng vạn gia đình vật lộn trong khó khăn; hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm trong nước; trâu bò, vật nuôi "theo sông về với biển". Đó là những hệ lụy người dân miền Trung đang phải gánh chịu do mưa lũ.

Cập nhật xả lũ Hồ Kẻ Gỗ: Hà Tĩnh ‘báo động’ trước giờ G

Thứ 2, 17/10/2016 | 10:58
Để chuẩn bị xả đập thuỷ lợi lớn nhất miền Trung, Hà Tĩnh đã phải sơ tán hơn 1.900 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị chu đáo, tính đến mọi tình huống xấu nhất.

Xả lũ ‘đúng quy trình’, nhà cửa và ruộng đồng bị chìm sâu trong nước

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:50
Chỉ sau những trận mưa dài, hàng ngàn hecta hoa màu, nhà cửa, đường sá... ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bị nhấn chìm trong trước.

Báo NĐT và ĐSPL đồng hành hướng về vùng mưa lũ miền Trung

Thứ 2, 17/10/2016 | 10:31
Hàng vạn gia đình vật lộn trong khó khăn; hàng ngàn ngôi nhà ngập chìm trong nước; trâu bò, vật nuôi "theo sông về với biển". Đó là những hệ lụy người dân miền Trung đang phải gánh chịu do mưa lũ.