Xác định 'thủ phạm' khiến cá bớp đảo Hòn Chuối chết hàng loạt

Xác định 'thủ phạm' khiến cá bớp đảo Hòn Chuối chết hàng loạt

Thứ 4, 14/06/2017 | 14:30
0
Liên quan đến thông tin xuất hiện sinh vật lạ khiến cá bớp ở đảo Hòn Chuối chết hàng loạt, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định được "thủ phạm" là cá chình ngọc.
Tin nhanh - Xác định 'thủ phạm' khiến cá bớp đảo Hòn Chuối chết hàng loạt

Cơ quan chức năng xác định, cá chình ngọc xuất hiện nhiều dẫn đến lượng ôxy trong nước bị giảm khiến cá bớp bị sốc chết.

Sáng 14/6, đại diện chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết, sinh vật lạ khiến cá bớp ở đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) chết bất thường, gây hoang mang dư luận suốt nhiều ngày qua được xác định là cá chình ngọc.

Theo đại diện chi cục Thủy sản, cá chình ngọc xuất hiện dày đặc sẽ làm giảm lượng ôxy hòa tan trong nước. Đây là nguyên nhân chính khiến cá bớp nuôi lồng không hô hấp được, bị sốc và chết.

Theo tìm hiểu thức tế của PV báo Người Đưa Tin, số cá bớp chết ở đảo Hòn Chuối có trọng lượng mỗi con trung bình từ 3 - 7 kg. Mặc dù cá bớp bị chết nhưng xác định không có độc tố nên ngư dân vẫn bán được với giá 105.000 đồng/kg. Với mức giá này, theo nhận định của người dân, họ có thể thu hồi được vốn đầu tư.

Như đã thông tin, khoảng 1 tuần trở lại đây, người dân nuôi cá bớp ở đảo Hòn Chuối phát hiện cá bớp nuôi lồng bị chết bất thường. Các hộ nuôi cá nghi sinh vật lạ nhỏ bằng đầu đũa, màu trắng, thân dài khoảng 20cm nổi trên mặt biển là tác nhân gây chết cá bớp hàng loạt.

Theo ngư dân, sinh vật lạ sống tầng đáy của biển, nhưng không biết lý do gì lại nổi lên mặt biển và bám vào cá nuôi, khiến cá chết. “Con này khi chạm vào người, vùng da tiếp xúc sẽ bị bỏng”, một người dân nói.

Hiện nay, số lượng cá chết đã giảm, người nuôi cá tự dùng dụng cụ thủ công vớt cá chình ngọc để bảo vệ lồng bè nuôi cá bớp.

Nguyễn Linh

Cá chết hàng loạt tại Khánh Hòa do 'thủy triều đỏ'

Thứ 4, 30/11/2016 | 09:57
Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tượng ''thủy triều đỏ" khiến cho hàng loạt cá lồng và cá tự nhiên khu vực huyện Vạn Ninh chết hàng loạt thời gian vừa qua.

‘Sinh vật lạ’ chui ra từ trứng gây xôn xao ở Anh

Thứ 6, 25/12/2015 | 11:28
Những ngày qua, cư dân mạng xã hội Twitter xôn xao với 4 bức ảnh chụp lại “trứng người ngoài hành tinh” bí ẩn ở vùng quê nước Anh.

Cá chết hàng loạt, người dân mang lên quốc lộ, đường đi tắc nghẽn

Thứ 5, 13/10/2016 | 15:38
Người dân mang cá lên quốc lộ khiến một đoạn đường dài bị ách tắc. Cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Thành phải có mặt để phân luồng.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.