Xác minh việc

Xác minh việc "Doanh nghiệp phải nhờ dịch vụ khi làm luồng xanh"

Thứ 4, 18/08/2021 | 10:59
0
Ngày 17/8, sở GTVT Tp. Hà Nội có văn bản số 3749/SGTVT-QLVT, gửi phòng An ninh kinh tế, Công an Tp. Hà Nội để phối hợp xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Văn bản của sở GTVT nêu, thông tin báo chí phản ánh về việc “doanh nghiệp đăng ký luồng xanh 8 lần bị trả lại, nhờ dịch vụ một phát ăn ngay”. Cụ thể, một số doanh nghiệp vận tải sau cả chục ngày với 8 lần đăng ký và 4 lần gửi đi đăng ký cấp mã nhận diện luồng xanh, phương tiện này vẫn chưa được cấp phép.

Sau đó, qua giới thiệu với người nhận dịch vụ (có mối quan hệ thân quen với sở GTVT Tp. Hà Nội) với giá 500.000-1.000.000 đồng để được dễ dàng cấp thẻ nhận diện “luồng xanh”.

Sở Giao thông vận tải Tp. Hà Nội đề nghị phòng An ninh kinh tế, Công an Tp. Hà Nội sớm kiểm tra xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Cũng ngay chiều tối qua (17/8), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi sở GTVT Tp. Hà Nội yêu cầu rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu: “Doanh nghiệp đăng ký luồng xanh 8 lần không được, nhờ dịch “vụ một phát ăn ngay”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan báo chí và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 21/8/2021.

Trước đó, trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phía Nam và Tp. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cấp mã QR Code luồng xanh cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu đảm bảo lưu thông để tạo thuận lợi cho sản xuất, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.

Hồ sơ doanh nghiệp xin cấp mã QR code luồng xanh vận tải được khai báo online trên cổng dịch vụ công http://luongxanh.drvn.gov.vn. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ phân về các sở GTVT để xử lý, cấp mã QR luồng xanh.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tp. Hà Nội và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên “luồng xanh” được công bố. Sở cũng yêu cầu các phương tiện ôtô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo, đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.

Yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu lái xe, phụ xe của đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Tp. Hà Nội.

H.H (tổng hợp theo báo VOV, Công lý, Lao động)

Xem thêm: “Ra vào Hà Nội dễ lắm!”

Xem thêm: Những cuộc "ngã giá" của "cò luồng xanh" thời giãn cách

Xem thêm: Vấn nạn “cò luồng xanh” và chiêu trò của những chuyến xe "lậu"

Xem thêm: Cần xử lý nghiêm hành vi mua bán giấy đi đường

 

Đồng Nai: Ghi nhận 463 ca dương tính, vượt mốc 15.000 ca mắc Covid-19

Thứ 4, 18/08/2021 | 09:55
Tổng số ca mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ tư tại tỉnh Đồng Nai đã vượt mốc 15.000 ca, trong đó gần 5.000 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh.

Khánh Hòa: Thêm 208 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 4, 18/08/2021 | 08:32
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 208 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi ở tỉnh này lên 2.810 ca.

Đóng cửa, chuyển nghề vì dịch Covid-19: “Mong hết dịch để làm lại”

Thứ 4, 18/08/2021 | 08:09
“Đã có lúc tôi tưởng chừng không vượt qua được vì cú sốc giải thể nhà hàng. Nhưng, nhìn lại thấy nhiều người còn khổ hơn tôi lại thấy mình may mắn", anh Quang nói.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.