Xăng giảm giá nhỏ giọt, chuyên gia nói gì?

Xăng giảm giá nhỏ giọt, chuyên gia nói gì?

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:27
0
Sau hai lần tăng kỉ lục với mức tăng 1.430 đồng/lít, từ 18h ngày 9/04 xăng giảm nhẹ 500 đồng/lít. Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá xăng, dầu đáng lẽ phải giảm nhiều hơn mức hiện tại và Nhà nước nên minh bạch ngay giá xăng, dầu để ổn định tâm lí người dân.

Liên Bộ Tài chính – Công thương cùng thường trực Chính phủ đã quyết định giảm giá bán lẻ xăng giảm 500 đồng/lít, dầu diezel giảm 300 đồng/lít từ 18h ngày 09/04. Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã áp dụng giá bán mới giảm từ 450-500 đồng/lít. Tuy nhiên, với việc tăng ồ ạt nhưng giảm nhỏ giọt, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn băn khoăn về sự bất hợp lý trong thời điểm và mức giảm giá xăng dầu.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Bất động sản - Xăng giảm giá nhỏ giọt, chuyên gia nói gì? Ảnh minh họa

Đại diện một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối phía Nam xác nhận đã có phương án giảm giá theo quyết định của liên Bộ Tài chính - Công thương. Theo vị đại diện này, doanh nghiệp đã giảm giá đúng với mức thấp nhất sau khi đã làm tròn số mà liên bộ yêu cầu, còn lỗ lãi như thế nào hiện thời điểm chưa tính toán được.

Đánh giá về viecj giảm giá xăng dầu, PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả nhận xét: "Khi giá dầu thế giới tăng thì DN xăng dầu đòi hỏi tăng lên rất nhanh nhưng khi giá thế giới xuống thì giảm nhỏ giọt...,"

Theo ông Long, vấn đề không nằm ở mức giảm nhiều hay ít mà ở thời điểm giảm giá đã kịp thời chưa. Theo ông Long, trong thành phần tính toán giá cơ sở đã có 300 đồng lợi nhuận định mức mỗi lít xăng cho mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, khi giá thế giới có xu hướng giảm thì đúng ra phải giảm ngay.

“Mức chênh lệch giá mà Bộ Tài chính đưa ra rất khó để bình luận vì thực tế giá thành xăng dầu trước nay không minh bạch, nhất là chu kỳ tính giá khi thì 20 ngày, khi thì 30 ngày. Mấu chốt là phải làm minh bạch được yếu tố thời điểm tăng, giảm giá” - ông Long nói.

Cùng chung quan điểm, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan cho rằng, lần giảm giá xăng dầu này có điểm bất ổn mà nguyên nhân từ chính những tính toán để tăng giá xăng lần gần đây nhất không hề thuyết phục.

“Tuy giảm được 500 đồng/lít nhưng giá xăng hiện hành vẫn cao vì lần tăng trước, ngày 28/3, liên bộ cho phép tăng ở mức rất cao là 1.430 đồng/lít”.

Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, lần tăng giá trước không thuyết phục do trong thời điểm đó, giá xăng dầu thế giới vẫn đang đà giảm. Vì vậy, liên bộ cho giảm giá lần này như một biện pháp “sửa sai” sau quyết định điều hành giá không hợp lý lần trước.

“Nhưng phải làm rõ hơn về cơ sở tính toán thế nào, lẽ ra phải giảm nhiều hơn chứ không chỉ 500 đồng/lít” - bà Lan băn khoăn.

Về phía mình, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh - nguyên viện trưởng Viện QLKT Trung ương cho rằng: “Việc giảm giá lần này chỉ có tính chất tuyên truyền, an dân mà thôi. Bộ Tài chính rất khéo khi tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ 0% lên 3% lại vừa giảm bán lẻ 500 đồng/lít".

Việc tăng giảm giá xăng dầu gần như đã theo một "thói quen" nhất định khiến không ít người dân cảm thấy "chán nản". Dư luận cũng như người tiêu dùng đang mong đợi cơ quan quản lý điều hành tăng, giảm giá xăng dầu một cách linh hoạt hơn, tránh thiệt thòi cho người dân.

Nguyễn Thúy (tổng hợp)

'Bão giá' hậu tăng giá xăng dầu

Thứ 3, 02/04/2013 | 10:22
Việc giá cả thị trường tăng ồ ạt sau khi tăng giá xăng dầu là điều đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, những hệ lụy người dân phải gánh chịu lại là chuyện không hề đơn giản.

Doanh nghiệp xăng dầu lãi lớn nhờ 'mở van' quỹ bình ổn giá?

Chủ nhật, 31/03/2013 | 15:20
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được hình thành từ tiền của người mua xăng, với mục đích bình ổn hay nói cách khác là giữ giá xăng dầu khi giá thế giới tăng. Thế nhưng, thời gian qua quỹ bình ổn này dường như đang được sử dụng một cách vô tội vạ và chưa đúng với mục đích ban đầu của nó. Trong khi giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đang không lỗ, thì Bộ Tài chính vẫn "mở van" quỹ bình ổn để doanh nghiệp kiếm lãi hàng chục tỉ đồng mỗi ngày.

Xăng tăng giá kỷ lục lên 24.580 đồng một lít

Thứ 5, 28/03/2013 | 20:46
Kể từ 20 giờ tối nay (28/3), giá xăng dầu trên cả nước sẽ điều chỉnh tăng 362 - 1.430 đồng. Giá bán lẻ xăng RON 92 sẽ tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay - 24.580 đồng một lít.

'Tăng giá xăng là điều khó tránh'

Thứ 4, 27/02/2013 | 08:29
Thông tin từ Tổ điều hành giá xăng dầu cho biết, phương án điều hành giá mặt hàng này sắp được chính thức công bố.

Giảm giá xăng dầu “nhỏ giọt”, dư luận nói gì?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
– Vào lúc 22h tối 9/5 Bộ Tài chính đã có quyết định về việc giảm giá xăng A92 500 đồng/lít và dầu diesel giảm 300 đồng/lít. Dư luận nói gì về đợt giảm giá xăng dầu “nhỏ giọt” này?
Cùng chuyên mục

Bờ biển Thanh Hóa "sáng đèn" với hàng loạt dự án BĐS lớn

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:15
Năm 2024, nhiều dự án bất động sản du lịch khủng ở Thanh Hóa đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại địa phương này.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.