Xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

Xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 19/02/2022 | 11:15
0
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa...là chủ trương chung, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Chiều 18/2 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiến độ xây dựng Đề án Xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên là an toàn khu, căn cứ địa cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp. Tại đây, ngày 20/5/1947, Bác Hồ đã đến ở và làm việc (Đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc).

Là “Thủ đô kháng chiến”, Thái Nguyên là nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đưa ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước như quyết định: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, Chiến dịch Biên giới 1950, Kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954; mở Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến. Cũng tại mảnh đất ATK Định Hóa, Bác Hồ đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, là kim chỉ nam cho hành động của cán bộ, đảng viên, vẫn còn nguyên tính thời sự cho đến ngày nay.

Tuy nhiên, hiện Định Hoá vẫn là huyện nghèo của tỉnh Thái Nguyên, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Do đó, khi về tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại huyện Định Hóa ngày 16/11/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ, chung tay với Thái Nguyên xây dựng Định Hóa sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện Định Hóa tổ chức rà soát, xây dựng dự thảo Đề án Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Tiêu điểm - Xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu.

Đề án xác định mục tiêu chung là: “Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023”.

Đến nay, Định Hoá đang tích cực xây dựng nông thôn mới, đã đạt 2/9 tiêu chí về thuỷ lợi - phòng, chống thiên tai và chất lượng môi trường sống; còn 7/9 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, điện, kinh tế, môi trường, y tế - văn hoá – giáo dục, an ninh trật tự - hành chính công. Do đó, Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2023: xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn văn minh đô thị; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và cảm ơn lãnh đạo các Bộ, ngành, các doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đã dự cuộc gặp mặt, làm việc, đã quan tâm, dành rất nhiều tình cảm, đưa ra những cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên xây dựng huyện Định Hoá về đích nông thôn mới vào năm 2023; đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng Đề án.

Tiêu điểm - Xây dựng huyện Định Hoá đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi là chủ trương chung, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó có huyện Định Hoá. Việc bàn các cơ chế, chính sách, cách thức huy động nguồn lực để thực hiện Đề án xây dựng Định Hoá thành huyện nông thôn mới vào năm 2023 vừa là thực hiện chủ trương chung vừa có ý nghĩa riêng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với địa phương là an toàn khu, căn cứ địa cách mạng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội làm đầu mối, có biên bản ghi nhớ về các nội dung đã cam kết, thống nhất tại cuộc làm việc để có định hướng và kế hoạch triển khai thực hiện. Tinh thần là vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, khung chính sách chung hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ địa cách mạng, an toàn khu để có cơ chế, chính sách, nguồn lực cụ thể giúp Định Hoá sớm triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra….

Bế mạc phiên họp thứ 8 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 5, 17/02/2022 | 18:33
Sáng 17/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 8 sau 2,5 ngày làm việc trách nhiệm, khẩn trương.

Tăng tính chủ động trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 4, 16/02/2022 | 20:00
Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Khai mạc phiên họp thứ 8 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 3, 15/02/2022 | 10:01
Sáng 15/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 8.
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".