Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm

Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Khoảng 22 giờ tối 16/2, chiếc xe chở gần 40 khách đang chạy theo hướng Nam – Bắc đã bất ngờ bốc lửa và cháy rụi tại địa phận tỉnh Quảng Bình.

Xe khách giường nằm mang BKS 43B – 004.12, thuộc Công ty CP xe khách DV&TM Đà Nẵng khi đến địa phận thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì bỗng nhiên bốc cháy đến 30 phút sau ngọn lửa mới được khống chế.

Lái xe Phan Nhật Truyền (SN 1979, trú tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, khi xe chạy đến địa điểm trên thì tôi ngửi thấy mùi khét bốc lên từ phía đuôi xe. Ngay sau đó, một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên. Phát hiện ngọn lửa, lái xe đã dừng xe và nhanh chóng mở cửa để cho hành khách thoát hiểm.

Trên xe có 34 hành khách (có 2 hành khách mang quốc tịch New Zealand) cùng 2 lái xe và 2 phụ xe thoát nạn.

Sau khi dập xong lửa, chiếc xe khách cùng hành lý trên xe hầu như đã bị thiêu rụi. Ước tính ban đầu thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Đến khoảng 1h sáng 17/2, những hành khách trên xe đã được nhà xe và cơ quan chức năng lập biên bản xác nhận số tài sản bị cháy và sang khách để tiếp tục hành trình.

Một số hình ảnh chiếc xe bị cháy:

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm (Hình 2).

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm (Hình 3).

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm (Hình 4).

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm (Hình 5).

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm (Hình 6).

Xã hội - Xe bốc cháy ngùn ngụt, 40 khách thoát hiểm (Hình 7).

Ảnh tổng hợp

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

N.Linh