Ngày 16/12, ông Võ Quang Bách, Trưởng Công an xã Tam Hơp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy, khiến bí thư Đảng ủy xã Thọ Hợp tử vong.
Trước đó, khoảng 15h ngày 15/12, trên QL 48, đoạn qua xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Vào khoảng thời gian trên, ông Trương Quang L., Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, điều khiến xe máy mang BKS: 37X6 - 9894, di chuyển trên QL 48 theo hướng Quỳ Hợp – Vinh. Khi đến địa phận xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp (cách nhà ông L. 20 m), xe của ông L. bị xe buýt của công ty Đông Bắc, mang BKS: 37B-018.45 (chưa rõ danh tính lái xe) đâm từ phía sau.
Cú đâm bất ngờ, khiến ông L. cùng xe máy ngã xuống đường và bị xe buýt kéo lê khoảng 5m mới dừng lại.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương kịp thời đưa ông L. đi cấp cứu và trình báo sự việc cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Trương Quang L. đã tử vong.
Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hợp kịp thời có mặt, phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp phong toả hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.
Được biết, ông Trương Quang L. trước đó làm Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hợp. Năm 2015, ông L. được luân chuyển, điều động đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Hợp (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp) điều khiển chiếc xe ôtô bán tải lưu thông trên QL48, theo hướng huyện Quỳ Hợp - TP Vinh. Khi đến địa phận xã Tam Hợp, xe của ông Trung đâm vào xe máy của 2 em Vũ Văn S.(15 tuổi) và Nguyễn Văn H. (16 tuổi) đang chở nhau. Hậu quả, khiến 2 em tử vong sau đó. Ông Nguyễn Văn Trung bị cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp khởi tố bị can để phục vụ điều tra tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Được biết, UBND huyện Quỳ Hợp cũng đã tiến hành các thủ tục để đình chỉ chức vụ, xử lý kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Trung. |
Xuân Chinh – Tiến Thành