Xe cứu thương vận chuyển cá thể hổ: Đổi chủ nhưng không sang tên

Xe cứu thương vận chuyển cá thể hổ: Đổi chủ nhưng không sang tên

Thứ 7, 08/04/2017 | 19:50
0
Sau khi tài xế bỏ trốn, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1 cá thể hổ có trọng lượng hơn 180kg. Tuy nhiên, chiếc xe cứu thương mang BKS ở Nghệ An vẫn chưa xác định được do ai sở hữu.

Ngày 8/4, ông Lưu Đình Cừ, Chánh văn phòng sở Y tế Nghệ An cho biết, chiếc xe mang BKS: 37A - 031.15 dán mác cứu thương, bị CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện chở xác hổ, không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cứu thương của sở Y tế Nghệ An. Vì thế, sở y tế Nghệ An khẳng định đây là một xe gắn mác cứu thương của tư nhân, hoạt động "chui".

Theo dữ liệu trích xuất từ CSGT tỉnh Nghệ An, chiếc xe mang BKS: 37A - 031.15 được đăng kiểm tại trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3702S, mang nhãn hiệu Hyundai, được kiểm định từ ngày 21/12/2016. Chủ xe là bà Nguyễn Thị Nguyệt, trú xóm 4, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

An ninh - Hình sự - Xe cứu thương vận chuyển cá thể hổ: Đổi chủ nhưng không sang tên

 Chiếc xe dán mác cứu thương được xác định giả mạo

Liên hệ với bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiện đang công tác ở bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, được biết, chiếc xe nói trên bà đã bán cách đây khá lâu.

“Vì không sử dụng nữa nên tôi đã bán cho anh Ngô Tất Thành, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Còn anh Thành dùng xe làm gì thì tôi không rõ”, bà Nguyện nói.

Tiếp tục tìm gặp anh Thành, người này lại thông tin cũng đã bán chiếc xe này cho một người tên Trung, trú ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Lần tìm liên hệ với anh Trung, anh này cho biết đã bán xe cho anh Trương Văn Trường, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, anh Trường bán cho một người tên Hải, trú ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Một điều lạ, mặc dù đã qua tay nhiều người nhưng không một ai sang tên đổi chủ cho chiếc xe này. Theo những người trên giải thích, do từ đầu xe đã được dán mác cứu thương, vì không có bệnh viện để đăng ký nên không thể thay đổi.

Điều này đồng nghĩa, từ khi đưa vào sử dụng cho đến khi CGST tỉnh Thanh Hóa phát hiện, chiếc xe mang BKS 37A-031.15 vẫn hoạt động dưới danh nghĩa xe cứu thương mà không có một cơ quan, đơn vị nào kiểm tra.

An ninh - Hình sự - Xe cứu thương vận chuyển cá thể hổ: Đổi chủ nhưng không sang tên (Hình 2).

 Cá thể hộ bị CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/4, khi đang làm nhiệm vụ tại Km509, đoạn qua huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 3, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô tô cấp cứu mang BKS: 37A - 031.15 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra nhưng tài xế đã tăng ga bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát đuổi theo, tài xế xe cứu thương sau đó lao xe vào vệ đường rồi mở cửa xuống, bỏ trốn vào rừng.

Kiểm tra xe, lực lượng cảnh sát phát hiện bên trong là 1 cá thể hổ đã chết có trọng lượng hơn 180kg đã được ướp lạnh và đựng trong bao tải.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.