Hồ Hoàng Cầu: 6 chiếc xe đạp có lọc được hàng nghìn m3 nước?

Hồ Hoàng Cầu: 6 chiếc xe đạp có lọc được hàng nghìn m3 nước?

Dương Thị Thu Nga
Thứ 5, 28/12/2017 | 17:30
0
Mô hình đạp xe lọc nước được lắp đặt tại hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) mấy ngày qua tạo sự lạ lẫm, thích thú không chỉ cho những người tập thể dục mà cả người đi đường qua khu vực này.
Dân sinh - Hồ Hoàng Cầu: 6 chiếc xe đạp có lọc được hàng nghìn m3 nước?

6 chiếc xe đạp lọc nước được lắp đặt bên hồ Hoàng Cầu.

Mô hình được thiết kế là 6 chiếc xe đạp một bánh đặt song song với nhau. Thiết bị này được đấu nối với hệ thống ống thu nước trực tiếp từ hồ Hoàng Cầu cũng như ống xả nước trở lại hồ.

Dân sinh - Hồ Hoàng Cầu: 6 chiếc xe đạp có lọc được hàng nghìn m3 nước? (Hình 2).

Hệ thống ống dẫn nước và xả nước ở hồ. 

Những chiếc xe đạp này hoạt động theo cơ chế dùng sức đạp của người tập chuyển hóa thành dòng điện cho máy bơm hút nước từ hồ lên. Sau khi nước được hút lên từ hồ sẽ chảy vào bể chứa có chứa một lớp cát và các vật liệu có khả năng hấp thu một số chất gây ô nhiễm nguồn nước. Nước sau khi được lọc qua bể sẽ được dẫn vào đường ống nhỏ xả trở lại hồ.

Dân sinh - Hồ Hoàng Cầu: 6 chiếc xe đạp có lọc được hàng nghìn m3 nước? (Hình 3).

Bể lọc nước chưa một lớp cát và vật liệu xử lý nguồn nước ô nhiễm. 

Theo như PV quan sát, sau khi đạp khoảng 5-10 phút kích hoạt hệ thống máy bơm, nước được hút lên qua hệ thống ống nước 20-27mm (bằng ngón chân cái) thì khoảng vài phút sau nước được xả lại hồ qua đường ống. 

Bác Cao Minh Thắng (50 tuổi), một người dân hay tập thể dục qua đây cho biết: “Tôi đã lên vận động thử, việc đạp xe cũng không nặng nề lắm, giống như những động tác đạp xe thông thường. Tuy nhiên, sự cuốn hút của xe đạp lọc nước này là mình vừa có sức khỏe, vừa thấy nước ở hồ được lọc”.

Nhìn vào dòng nước chảy xuống hồ từ việc mình vận hành xe đạp, bác Thắng cho rằng, lưu lượng nước này không đáng kể nhưng ý nghĩa của việc đáng hoan nghênh.

Còn bác Nguyễn Thanh Hoàng (65 tuổi), một người dân sống cạnh hồ cho biết: “Mấy chiếc xe đạp này được lắp mấy hôm rồi nhưng hôm nay tôi mới ra thử được. Tại nhà tôi nằm bên kia hồ mà cả hồ chỉ có 6 chiếc lắp gần nhau. Nếu mà muốn đạp xe tôi phải đi đến cả cây số, mô hình thì hay mà bố trí xe đạp ít quá.

Tôi thấy muốn làm sạch hồ thì phải bố trí thêm xe đạp chỗ này, chỗ nọ mới có hiệu quả, một chỗ cũng không ăn thua”. 

Hồ Hoàng Cầu (hồ Đống Đa) rộng 13,5 ha là hồ rộng nhất của quận Đống Đa. Tháng 6/2016, nhiều cá chết nổi trắng mặt nước hồ Hoàng Cầu. Theo một số chuyên gia, cá ở hồ Hoàng Cầu chết có thể do ô nhiễm khí độc sinh ra sau cơn mưa lớn bởi rác thải và chất thải từ cống chảy vào hồ.

Anh Nguyễn Quốc Bình (giảng viên khoa Khoa học và công nghệ vật liệu, trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) cho biết, 6 xe đạp lọc nước với hệ thống bơm công suất nhỏ, lượng nước lọc được cũng không đáng kể so với hàng triệu mét khối trong hồ Hoàng Cầu. Tuy nhiên, dự án này sẽ giúp tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn hồ sạch. 

Clip: Vừa đạp xe vừa làm sạch nước hồ Hoàng Cầu

Thứ 3, 19/12/2017 | 20:27
Sự xuất hiện của 5 chiếc xe đạp đặc biệt ven hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, đã làm tăng sự tò mò của người dân tập thể dục vào mỗi sáng.

Hà Nội: Phun chế phẩm sinh học làm sạch hồ Hoàng Cầu sau vụ cá chết

Thứ 6, 10/06/2016 | 07:59
Hồ Hoàng Cầu sẽ được phun rải chê phẩm sinh học LTH kết hợp lắp đặt khoảng 50 bè thủy sinh, duy trì hệ thống phun tơi và sục khí để làm sạch sau vụ cá chết.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.