Vào khoảng 20h30 ngày 7/3, chiếc ô tô Yaris màu đỏ mang biển kiểm soát 29A-880.91 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng Hà Nội – Cầu Chui). Khi đi đến đối diện số nhà 124 thì bất ngờ mất lái đâm vào một người đang đỗ xe máy trên vỉa hè.
Chưa chịu dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục đâm liên tiếp vào nhiều chiếc xe khác và 5 người có mặt tại hiện trường, trong đó có một cháu nhỏ. Chiếc ôtô “điên” này chỉ dừng lại khi đâm gãy trụ sắt cứu hỏa và cột biển báo giao thông.
Thông tin ban đầu từ một số nhân chứng, lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia và đã rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn trong tình trạng chảy máu, chưa tỉnh táo do say xỉn.
Luật sư Bá cho biết: "Trước hết, về vấn đề tài xế gây tai nạn trong vụ việc trên có quyền được rời khỏi hiện trường hay không hoặc việc rời khỏi này sẽ bị xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm, trong pháp luật đều có quy định rõ. Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào đó để có phương hướng xử lý phù hợp.
Căn cứ vào luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì người điều khiển phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc nhờ người dân ở đó đưa người bị nạn đi cấp cứu, sau đó có thể rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Trong trường hợp vì lý do người dân đến đông hoặc người nhà nạn nhân bức xúc có thể xảy ra đánh người gây tai nạn, thì người điều khiển phương tiện phải để nguyên phương tiện, có thể rời hiện trường. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ, người này phải đến trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, trình bày diễn biến của vụ tai nạn".
Thông tin mới nhất, đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa cho biết tài xế lái xe gây tai nạn đã ra trình diện. Người này tên Vũ Trọng Tiến (53 tuổi, ở Long Biên).
Bước đầu, ông Tiến khai hôm tai nạn xảy ra, ông mượn ôtô của người thân chở vợ đi có việc. Tài xế có bằng lái và vẫn thường xuyên tham gia giao thông bằng ôtô. Do hoảng loạn, tài xế không kịp xử lý nên tông tiếp vào những người có mặt ở hiện trường. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Tiến rời đi còn vợ ông cũng được đưa đi cấp cứu cùng 5 người khác.
Như vậy, hiện tại tài xế đã ra trình diện, tuy nhiên cần phải xác định làm rõ việc ông Tiến có bị say rượu hay không để làm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Tuy vậy, luật sư Bá cũng nhấn mạnh: “Trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, chắc chắn tài xế sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 202 Bộ luật Hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Hiện tại, cả 7 nạn nhân đều bị thương khá nặng, tổn hại về sức khỏe đã rõ ràng.
Do đó, theo quy định tại điều này, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Nếu xác định ông Tiến có sử dụng rượu bia thì mức phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù”.
Ngoài ra, do có tổn thất về tài sản và sức khỏe của những người tham gia giao thông nên ngoài trách nhiệm hình sự, tài xế phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
Dương Nhung