“Xế hộp” chở hơn 100 con tê tê và 4 cá thể hổ

“Xế hộp” chở hơn 100 con tê tê và 4 cá thể hổ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
– Kiểm tra tại chỗ một chiếc xe ô tô Camry lưu thông trên Quốc lộ 8A, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 4 cá thể hổ và hơn 100 con tê tê, cùng nhiều biển số giả của các tỉnh thành khác.

Rạng sáng ngày 4/9/2012, xe Camry mang BKS giả: 37V - 1171 lưu thông trên Quốc lộ 8A, chở một số lượng lớn động vật hoang dã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập ra một tổ công tác, nhanh chóng vào cuộc.

Xã hội - “Xế hộp” chở hơn 100 con tê tê và 4 cá thể hổ

Chiếc xe Camry chở khối lượng lớn động vật hoang dã.

Khi chiếc xe đến địa phận xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Lực lượng cảnh sát đã phát hiện trên xe vận chuyển 4 cá thể hổ (tổng khối lượng khoảng 22,5kg), trong đó có 1 con nặng 11kg và 3 con nặng 3,5kg. Số tê tê là 119 con có tổng trọng lượng 424kg, được chất sau hầm và giữa các hàng ghế của xe. Ngoài ra, còn phát hiện nhiều biển số xe giả của các tỉnh, thành, ngành trong xe.

Xã hội - “Xế hộp” chở hơn 100 con tê tê và 4 cá thể hổ (Hình 2).

Hơn 100 con tê tê và nhiều biển số giả.

Hai đối tượng điều khiển xe Camry khai nhận là Bùi Văn Mười (Sn 1979), trú tại xóm 9, xã Viên Thành, huyện Yên Thành và Hồ Sỹ Hạnh (Sn 1976), trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, cả hai đều ở Nghệ An.

Công Lâm - Thúy Nga