Vào thời điểm đó, xe ô tô khách BKS 37B-00628 do tài xế Đào Văn Hải (32 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, khi tới km 750+125, chiếc xe bất ngờ lao thẳng xuống sông.
Lái xe Hải cho biết, lúc đó trên xe có khoảng 30 người, trong đó có 2 em nhỏ.Khi xe lao xuống sông, may mắn nước sông nông nên một số hành khách đã đập bể kính xe thoát ra ngoài.
Hiện trường vụ tai nạn
Rất may, tại thời điểm này có một số công nhân Công ty Cổ phần 483 đang làm đường ở đây cũng đã cầm theo các dụng cụ lao xuống sông đập vỡ kính xe khách để cứu những nạn mắc kẹt trong xe và đưa lên bờ.
Theo đó, sau khoảng 30 phút ứng cứu cật lực, số người trong xe được cứu thoát. Do xe lao từ trên đường khá cao xuống sông nên đã có 20 người bị thương, trong đó có khoảng 10 người bị gãy tay và gãy chân, được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Quảng Trị.
Ùn tắc giao thông cục bộ sau khi sự việc xảy ra
Một số người không bị thương có mặt tại hiện trường cho biết, tất cả các hành khách này là con cháu của một đại gia đình tại huyện Nam Đàn Nghệ An đi du lịch từ Nghệ An vào Huế, Quảng Trị cách đây hai ngày.
Chị Đinh Thị Thuỷ (1974, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) - một trong những người bị thương kể lại: "Đây là xe khách do bà con trong họ chúng tôi thuê vào Huế dự tiệc. Lúc về, hầu hết mọi người đang ngủ thì bỗng nhiên thấy xe lăn vòng rồi đâm xuống sông. Khi ấy mọi người bị dồn lên trên rồi lại nhào xuống, nước ngập vào ghế khiến tôi choáng váng. Rất may, một số người trong xe bơi ra ngoài cùng phối hợp với người dân nhanh chóng kéo mọi người ra. Tôi bị va vào thành xe, bị thương ở trán và chân, đến giờ vẫn thấy rất khiếp sợ…".
Theo ông Nguyễn Thanh Long, phó trưởng công an huyện Cam Lộ cho biết, hiện tại, 17 người bị thương nhẹ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và 14 hành khách may mắn không bị sao.
Hành khách vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi may mắn thoát chết
Theo ông Long, cơ quan chức năng đang yêu cầu phía lái xe làm rõ số người trên xe lúc đó và có những biện pháp hỗ trợ ban đầu cho người bị nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
P.Sang (t/h)