Xe máy phân khối đi vào cao tốc, ai mạo hiểm 'đánh cược' mạng sống?

Xe máy phân khối đi vào cao tốc, ai mạo hiểm 'đánh cược' mạng sống?

Thứ 6, 18/11/2016 | 23:16
0
Th.S Vũ Đình Hiền cho biết, đề xuất cho xe máy phân khối lớn đi vào đường cao tốc cần phải nghiên cứu kỹ, nếu hạ tầng giao thông kém liệu xe máy phân khối lớn có mạo hiểm đi vào cao tốc không?.

Mới đây, tại Hội thảo do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến đề xuất sửa Luật Giao thông đường bộ cho xe máy phân khối lớn lưu thông vào cao tốc. Ý tưởng trên đã ngay lập tức gây nhiều tranh cãi, bởi, nhiều ý kiến đưa ra, việc này chẳng khác gì mạo hiểm với tính mạng người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Anh Vũ Anh Tuân (biệt danh Tuấn Ken, thành viên một CLB Phượt) cho rằng: “Các cơ quan quản lý cho xe motor phân khối lớn vào đường cao tốc là một phương án hợp lý. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông của chúng ta hiện nay, vẫn chưa đủ các điều kiện để cho xe motor phân khối lớn vào đường cao tốc.

Các cơ quan quản lý cần phải xem xét rất kỹ và hết sức thận trọng, bởi đường cao tốc của Việt Nam chưa đạt chuẩn, khiến việc đi lại rất khó khăn. Tôi thấy, với điều kiện như hiện nay thì không ai dám mạo hiểm đi xe phân khối lớn vào cao tốc cả, cần phải chú trọng đến hệ thống hạ tầng giao thông cho tốt trước rồi mới cho xe phân khối lớn đi vào cao tốc như vậy sẽ hợp lý hơn”.

Xe máy - Xe máy phân khối đi vào cao tốc, ai mạo hiểm 'đánh cược' mạng sống?

 Tai nạn do xe mô tô phân khối lớn gây ra Ảnh: Internet

Anh Tuân cho hay: “Ngoài mặt đường chất lượng chưa được tốt, đường hẹp, hệ thống biển báo giao thông trên các đường cao tốc còn nhiều hạn chế, nhiều tuyến đường còn không được quy định rõ ràng bao nhiêu km. Tôi đã đi trên nhiều tuyến đường cao tốc, nhận thấy nhiều đoạn giao cắt nhau, ngã ba, ngã tư các đường để cho các làn xe hợp lại với nhau rất nguy hiểm. Tai nạn giao thông hoàn toàn có thể xảy ra nếu không kiểm soát được tốc độ”.

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với, Th.S Vũ Đình Hiền – Phó trưởng Bộ môn Đường bộ, trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: “Đường cao tốc là đường được thiết kế theo tiêu chuẩn dành các loại phương tiện có phân khối lớn lưu thông, nhằm đảm bảo rút ngắn thời gian đi lại và an toàn. Tôi cho rằng, đề xuất cho xe máy phân khối lớn đi vào đường cao tốc cần phải nghiên cứu kỹ về hạ tầng giao thông. Nếu hạ tầng giao thông kém liệu xe máy phân khối lớn có mạo hiểm đi vào cao tốc không?.

Để thực hiện được việc này, đầu tiên chúng ta cần phải mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông, tạo độ nhám cho mặt đường, các điểm giao cắt, hợp làn cần phải có các thiết bị biển báo giao thông vì hiện nay hệ thống biển báo còn quá sơ xài. Đồng thời, phải phân loại, phân biệt, quản lý được các loại xe vì trên cả nước có rất nhiều các loại phương tiện phân khối khác nhau”.

“Hiện nay, nhiều tuyến đường cao tốc của chúng ta vẫn có những điểm chưa đạt chuẩn nên tiềm ẩn vấn đề tai nạn giao thông là rất cao. Đặc biệt, cũng phải tuyên truyền và bổ sung một số điều luật khi loại xe này đi vào đường cao tốc”, Th.S Hiền nêu quan điểm.

Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc liên quan tới xe máy phân khối lớn, vào vgày 28/6/2016, tại đoạn cuối cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, chiều đi Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn mô tô phân khối lớn. Do một người đàn cầm lái chiếc mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu BMW màu bạc đã gặp tai nạn tại khúc cua trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Hậu quả, người đàn ông tử vong, chiếc xe bị văng ra giữa đường.

Trước đó, ngày 1/3/2015, ngay trước giờ xuất phát chặng 2 Giải Đua xe đạp nữ quốc tế - Cúp Biwase lần 5, trong lúc cùng đoàn mô tô thể thao dẫn các VĐV và đoàn đua đến khu vực xuất phát tại La Ngà, Định Quán, một số thành viên của Đội mô tô TP HCM (Liên đoàn Mô tô Xe đạp TP TP HCM) đã va chạm với một số thanh niên đi mô tô phân khối lớn không thuộc đoàn đua, gây tai nạn nghiêm trọng khiến cho 1 VĐV mô tô thể thao tử vong, 1 VĐV khác bị thương nặng.

 
   

Thế Anh

Clip: Xe tải mất lái đâm trúng ô tô, suýt gây tai nạn kinh hoàng

Thứ 4, 09/11/2016 | 18:43
Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái đâm vào một chiếc xe tải khác chạy ngược chiều.

Khởi tố hình sự Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn làm chết 2 người

Thứ 4, 09/11/2016 | 12:30
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp để phục vụ điều tra.

Tai nạn liên hoàn, dùng xà beng cạy cửa xe buýt cứu người

Thứ 4, 09/11/2016 | 11:42
Đang di chuyển trên QL 1A, chiếc xe buýt bất ngờ vượt xe tải rồi tông trúng xe khách đang dừng phía trước đó.

Clip: Xe tải mất lái đâm trúng ô tô, suýt gây tai nạn kinh hoàng

Thứ 4, 09/11/2016 | 18:43
Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái đâm vào một chiếc xe tải khác chạy ngược chiều.

Khởi tố hình sự Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn làm chết 2 người

Thứ 4, 09/11/2016 | 12:30
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp để phục vụ điều tra.

Tai nạn liên hoàn, dùng xà beng cạy cửa xe buýt cứu người

Thứ 4, 09/11/2016 | 11:42
Đang di chuyển trên QL 1A, chiếc xe buýt bất ngờ vượt xe tải rồi tông trúng xe khách đang dừng phía trước đó.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.