Xe máy phân khối lớn chạy trên cao tốc: Thứ trưởng bộ GTVT lên tiếng

Xe máy phân khối lớn chạy trên cao tốc: Thứ trưởng bộ GTVT lên tiếng

Thứ 6, 18/11/2016 | 10:56
0
Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, về nguyên tắc xe phân khối không có làn đường dành riêng, loại xe này có tốc độ cao nên được đi chung làn với các phương tiện khác trên cao tốc.

Những ngày qua dư luận quan tâm tới việc cho xe máy phân khối lớn lưu thông vào cao tốc, nhiều người lo ngại sẽ gây nguy hiểm.

Liên quan tâm tới sự việc này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: “Việc cho xe máy phân khối lớn đi vào đường cao tốc mới chỉ là đề xuất đang xem xét nghiên cứu chứ chưa thực hiện.

Hiện nay, Bộ GTVT đang lấy các ý kiến của các cơ quan quản lý, các chuyên gia để có phương án cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chú ý tới vấn đề tai nạn giao thông vì để các phương tiện này đi vào cao tốc sẽ có nguy cơ tai nạn giao thông tăng do ý thức của lái xe”.

Xã hội - Xe máy phân khối lớn chạy trên cao tốc: Thứ trưởng bộ GTVT lên tiếng

 Xe máy phân khối lớn đi vào cao tốc (Ảnh: Internet)

Trước những ý kiến khác nhau về việc cho xe máy phân khối lớn lưu thông vào cao tốc, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: “Đây là đề xuất được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu của các nước trên thế giới.

Bởi các xe máy phân khối lớn đều có tốc độ tương đối tốt, những người có giấy phép lái xe các loại xe này cũng đều có ý thức tham gia giao thông rất cao. Đồng thời, những người lái xe phân khối lớn thường trang bị cho mình những thiết bị bảo hộ an toàn như: Giầy, dép, quần áo, mũ, rất tốt”. 

Thứ trưởng Trường cho hay: “Hiện nay, Bộ GTVT cũng đang xin ý kiến thêm các bộ ngành, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ cho phép về phương án này, chứ chưa quyết ngay. Nếu có thực hiện thì Bộ GTVT cũng sẽ cho thử nghiệm trước ở một số tuyến cao tốc để xem xét hiệu quả của phương án này thế nào rồi mới thực hiện”.

Ông Trường cũng cho biết thêm: “Về nguyên tắc xe phân khối không có làn đường dành riêng. Loại xe này có tốc độ cao nên được đi chung làn với các phương tiện khác trên cao tốc. Nếu nói đường của chúng ta chưa đạt yêu cầu là không đúng, vì hiện nay nhiều tuyến cao tốc cho chạy 120km/h rồi thì xe máy phân khối lớn chạy trên cao tốc không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người tham gia giao thông, những người lái xe phân khối lớn cần phải bổ sung thêm kiến thức. Những loại xe này dễ thay đổi làn xe, nên có phần nguy hiểm về kiểm soát tốc độ. Bộ GTVT sẽ có những thông tư quy định ban hành về việc này”.

Thế Anh

Cho phép mô tô vào cao tốc: Cao tốc có thành 'cao tử lộ'?

Thứ 3, 19/05/2015 | 10:30
Đa số lo ngại xoay quanh chuyện, nếu những tay đua 'kiệt xuất' lái mô tô được “thả” vào môi trường phù hợp nhưng chưa đủ “chất” sẽ dễ gây họa.

Lái xe trên đường cao tốc, những điều cần ghi nhớ (P2)

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:02
Tài xế nhất thiết cần trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản khi lái xe trên đường cao tốc để có những hành trình an toàn nhất cho bản thân và mọi người xung quanh.

Bị ném đá trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tài xế trọng thương

Thứ 4, 19/10/2016 | 13:56
Xe khách bị vỡ một mảng kính lớn. Tài xế bị thương và chảy máu rất nhiều.

Cho phép mô tô vào cao tốc: Cao tốc có thành 'cao tử lộ'?

Thứ 3, 19/05/2015 | 10:30
Đa số lo ngại xoay quanh chuyện, nếu những tay đua 'kiệt xuất' lái mô tô được “thả” vào môi trường phù hợp nhưng chưa đủ “chất” sẽ dễ gây họa.

Lái xe trên đường cao tốc, những điều cần ghi nhớ (P2)

Thứ 4, 16/11/2016 | 11:02
Tài xế nhất thiết cần trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản khi lái xe trên đường cao tốc để có những hành trình an toàn nhất cho bản thân và mọi người xung quanh.

Bị ném đá trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tài xế trọng thương

Thứ 4, 19/10/2016 | 13:56
Xe khách bị vỡ một mảng kính lớn. Tài xế bị thương và chảy máu rất nhiều.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.