Xe tải húc lật xe khách, 12 người thương vong

Xe tải húc lật xe khách, 12 người thương vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Sáng 10/5, anh Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1971), nạn nhân trong vụ lật xe khách đã tử vong. Bốn nạn nhân bị thương nặng khác đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào sáng nay.

Đây là những nạn nhân trong vụ tai nạn chiều 9/5, tại vòng xoay dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh (thuộc ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), xe tải biển số 63L - 8609 đã húc lật xe khách mang biển số 51B - 04506 chạy tuyến Gò Công (Tiền Giang) - Bến xe Miền Tây (TP.HCM).

Xã hội - Xe tải húc lật xe khách, 12 người thương vongHiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE

Các nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là: Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1958, ngụ Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), Trần Văn Khoa (sinh năm 1990, ngụ Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), Huỳnh Văn Đúng (sinh năm 1969), Hoàng Văn Luân (sinh năm 1982).

BS Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Thọ bị thương rất nặng với đa chấn thương từ đầu đến chân, vỡ gan, vỡ thận phải độ 4 (độ rất nặng), chấn thương sọ não, dập phổi, gẫy đốt sống thắt lưng...

Bệnh nhân Trần Văn Khoa cũng bị đa chấn thương nặng và phải theo dõi chấn thương sọ não, điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức. Bệnh nhân Khoa cho biết, anh không ngồi trên xe khách mà đang đi xe máy từ miền Tây về TP.HCM không may bị xe khách đâm vào khi lật. Anh Trần Văn Khoa là con rể của nạn nhân đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát giao thông huyện Bình Chánh, xe khách 29 chỗ do tài xế Phạm Võ Thanh Phương (31 tuổi, ngụ Long An) lái. Trên xe có hơn 20 hành khách. Khi xe khách vừa qua ngã tưđã bị xe tải 15 tấn do tài xế Nguyễn Hoài Hận (27 tuổi, ngụ Long An) chạy từ đường Nguyễn Văn Linh ra quốc lộ 1A đâm thẳng vào hông.

Cú đâm mạnh khiến xe khách xoay vòng, trượt dài hơn 10 m, tông vào xe máy của anh Khoa rồi lật ngang (thông tin ban đầu xe máy là của người chạy xe ôm). 12 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Chánh.

K.Chi