Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn

Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn

Thứ 2, 14/01/2013 | 14:33
0
Hàng chục tấn mì lát trên xe tải đổ tung tóe xuống đường, chiếc xe lật nghiêng nhưng rất may không có thương vong về người.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 14/1, trên đường Điện Biên Phủ (KV1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Vào thời điểm xe tải mang BS 77C-038.91 (chưa rõ người điều khiển) chở đầy mì lát khi đang lưu thông trên đoạn đường nói trên thì bị sụp vào “ổ voi”, lật nghiêng giữa đường.

Tại hiện trường, hàng chục tấn mì trên xe đổ tung tóe xuống đường, chiếc xe tải lật nghiêng. Bên cạnh đó còn có vài xe tải khác do chở mì nặng cũng bị mắc lầy tại đoạn đường này.

Một số người dân ở đây cho biết, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải chở mì tập kết vào cụm công nghiệp Nhơn Bình khiến cho đường mặt đường hư hỏng nặng. Để hạn chế tình trạng trên, nhiều người dân sống ở gần khu vực này đã dùng gạch đá, cây gỗ chặn ngang đường dẫn vào cụm công nghiệp này để không cho xe đi vào.

Xã hội - Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn

Hiện trường vụ tai nạn

Xã hội - Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn (Hình 2).

Hàng chục tấn mì đổ xuống đường

Xã hội - Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn (Hình 3).

Mặt đường lầy lội xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi 

Xã hội - Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn (Hình 4).

Xã hội - Xe tải sụp “ổ voi”, hàng chục tấn mì ngập trong bùn (Hình 5).

Nhiều con đường dẫn vào cụm công nghiệp bị người dân dựng chướng ngại vật để chặn xe tải (Ảnh:Dantri)

P. Sang (t/h)

Lật xe bồn chở xăng, hàng trăm người đổ xô "hôi" xăng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Trưa 7/5, chiếc xe bồn chở 25.000 lít xăng từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình do tránh một xe tải bên đường đã mất lái đâm vào cột mốc, lật nghiêng và trượt dài hơn 30 m khiến xăng chảy lênh láng ra đường.

Tai nạn lao động nhiều nhất ở ngành khai thác mỏ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Những ngành nghề để xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là: Khai thác mỏ, xây dựng (68 người chết, chiếm tỷ lệ 11,84% trên tổng số người chết vì tai nạn lao động); gia công kim loại, lắp ráp cơ khí và các thợ có liên quan (37 người chết, chiếm tỷ lệ 6,64%)...

Mở cửa ôtô gây tai nạn có thể bị phạt 5 năm tù

Thứ 4, 09/01/2013 | 15:46
Nhiều người đi xe máy đã chết thảm do tài xế ôtô mở cửa không quan sát phía sau. Theo các luật sư, với hành vi bất cẩn này, người gây tai nạn có thể bị phạt đến 5 năm tù.

Tai nạn thảm khốc do truy đuổi cướp

Thứ 2, 07/01/2013 | 10:01
Một phụ nữ vừa phóng xe với tốc độ cao vừa tri hô "cướp, cướp, cướp,...". Trong khi không làm chủ được tốc độ, người này đã đâm thẳng xe vào taxi và bị thương nặng.