Xem 'Hậu duệ mặt trời' chạnh lòng ngẫm về phim Việt

Xem 'Hậu duệ mặt trời' chạnh lòng ngẫm về phim Việt

Thứ 2, 18/04/2016 | 13:37
0
Chứng kiến cảnh khán giả khắp châu Á "phát cuồng" với bộ phim Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời” nhiều người tự hỏi, bao giờ phim Việt mới làm được điều này.

Giải trí - Xem 'Hậu duệ mặt trời' chạnh lòng ngẫm về phim Việt

Hậu duệ mặt trời là bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt suốt những tháng qua. Bộ phim đã tạo nên một làn sóng hâm mộ tại nhiều nước Châu Á.

Kịch bản phim Việt - Chuyện "khổ lắm nói mãi"...

Phim truyền hình Việt từ lâu đã "lép vế" trước cơn sốt phim nhập khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và cả Ấn Độ. Nhưng đó chưa phải là tất cả nguyên nhân khiến khán giả Việt ít hào hứng với phim Việt. Chỉ cần xem xét từ bộ phim “Hậu duệ mặt trời” để soi chiếu phim truyền hình Việt Nam, chúng ta đã thấy được những mặt khập khiễng. Trên sóng truyền hình quốc gia thời gian vừa qua, dù nhà đài cùng các hãng sản xuất phim đã cố gắng tìm được những kịch bản hay và phát hiện ra nhiều gương mặt mới nhưng vẫn không khiến khán giả hứng thú.

Nếu như “Hậu duệ mặt trời” đại diện cho sự thay đổi nhiều mới mẻ, phá vỡ lối mòn của phim truyền hình Hàn thì phim truyền hình Việt vẫn chưa có nhiều thay đổi. Đạo diễn phim “Ma làng” Nguyễn Hữu Phần từng chia sẻ với báo chí rằng, do vốn sống ít cùng kinh nghiệm thực tế không nhiều nên nhiều người viết kịch bản phim còn rất "non tay". Ông cũng cho biết thêm, hiện tại về đề tài phim tình yêu thì nhiều biên kịch trẻ cũng đã nắm bắt được và tay nghề khá, nhưng để đạt đến mức hay thì còn là chặng đường dài...

Ông thẳng thắn: “Các bạn học xong cấp 3 rồi thi vào trường sân khấu điện ảnh và chỉ học có 4 năm trời nên vốn sống của các bạn, sự hiểu biết hay khả năng đọc chưa đáng kể. Vì thế, họ viết các đề tài gần với lứa tuổi của mình thì được nhưng đụng đến những đề tài khác thì khó”.

Kịch bản phim đã không còn là chuyện lạ ở Việt Nam, có nhiều phim lên sóng khiến khán giả không khỏi lắc đầu ngán ngẩm vì nhạt và nông. Ví dụ như thời gian gần đây, bộ phim “Những ngọn nến trong đêm" phần 2 được phát sóng cũng nhận được những phản hồi tiêu cực của khán giả về mặt kịch bản. Cách nhà

Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.