Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai

Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai

Thứ 3, 25/10/2022 | 11:17
0
Sáng 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử sơ thẩm đối với giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả quy mô lớn.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu liên tỉnh và nhận hối lộ, với số lượng bị cáo, luật sư bào chữa rất đông.

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h sáng ngày 25/10 , dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày.

Thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu lúc 8h và buổi chiều bắt đầu lúc 14h, diễn ra liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần tại hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa).

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai

Khu vực kiểm tra an ninh.

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Phiên tòa có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia. 

Theo dự kiến, có hơn 600 người trực tiếp tham gia phiên tòa gồm: Hội đồng xét xử, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lực lượng bảo vệ… Do đó, hội trường chính của Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai được bố trí làm phòng xử án. 

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai (Hình 2).

Những người đủ điều kiện tham gia buổi xét xử được lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt.

Ngoài ra, hội trường Thư viện Đồng Nai (trong khuôn viên trung tâm) được bố trí cho những người liên quan, người tham gia phiên tòa, gồm: luật sư, người có liên quan, các phóng viên báo chí theo dõi phiên tòa qua màn hình được truyền hình trực tiếp. 

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai (Hình 3).

Các bị cáo chuẩn bị vào phòng xét xử.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Phiên tòa có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia.

Theo dự kiến, có hơn 600 người trực tiếp tham gia phiên tòa. Phóng viên báo chí theo dõi qua màn hình truyền hình trực tiếp tại hội trường Thư viện tỉnh Đồng Nai (trong khuôn viên trung tâm hội nghị).

Như tin đã đưa, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phá đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 đối tượng khác góp 53,4 tỷ đồng để buôn xăng lậu.

Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu được. Viễn và những người khác nhận 60%. Hữu làm việc với chủ hàng từ Singapore, sau đó giao cho Viễn chốt đơn và nhận hàng về Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai (Hình 4).

Toàn cảnh buổi xét xử.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỷ đồng.

Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.       

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai (Hình 5).

An ninh thắt chặt  bên ngoài phòng xét xử.

Liên quan đến vụ việc, Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) Ngô Văn Thụy được xác định, nhận từ các đối tượng trong đường dây buôn lậu 10.000 USD, 500 triệu đồng, 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng.

Ngoài ra, còn một số cá nhân trong lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng cũng được xác định có hành vi nhận hối lộ.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Phi Long-Anh Trọng

Lâm Đồng: Bắt đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối đi giao ma túy

Chủ nhật, 23/10/2022 | 10:00
Trần Gia Nam bị Công an huyện Bảo Lâm vây bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khi bị bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát.

Lâm Đồng: Nam thanh niên nhảy từ tầng 2 bệnh viện

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:42
Nam thanh niên 23 tuổi đang được chăm sóc, giám sát của nhân viên y tế và cơ quan Công an, bất ngờ lao ra khỏi phòng bệnh viện, nhảy từ tần 2 xuống đất bất tỉnh.

Lâm Đồng: Điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:36
Nghe tin em trai mình bị một nhóm thanh niên đuổi đánh cạnh trường học, N.V.Th. nghi ngờ N.H.T.T. là chủ mưu nên đã chặn đường, dùng dao đâm khiến nam sinh tử vong.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trộm 3 xe ô tô để "thử cảm giác"

Thứ 6, 21/10/2022 | 07:00
Tại cơ quan công an, đối tượng Phô Lắk Viên khai nhận, mục đích trộm cắp xe ô tô là để đi chơi và thử cảm giác chạy xe ô tô, không có mục đích đem bán. 

Lâm Đồng: Điều động Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc về công ty cổ số kiến thiết

Thứ 4, 19/10/2022 | 23:01
Ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động về giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.

Lâm Đồng: Giải cứu nam thanh niên leo lên nóc tượng đài cao 10m

Thứ 3, 18/10/2022 | 21:58
Nhiều người dân và du khách hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lạ, leo lên nóc tượng đài trước chợ Đà Lạt nên báo lực lượng chức năng.

Nỗi đau của mẹ già trong phiên toà xét xử con trai từng 6 lần vào tù

Thứ 7, 15/10/2022 | 07:00
Ngày con trai bị đưa ra xét xử, bà nhờ người thân chở đến phiên toà để động viên và mong muốn sau lần này con sẽ quay đầu, làm lại cuộc đời.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Thứ 4, 12/10/2022 | 20:05
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương triển khai các biện pháp xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và các hành vi vi phạm khác.

Đồng Nai: Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã, giả danh nhà sư

Thứ 6, 16/09/2022 | 08:00
Phạm tội trộm cắp tài sản, trốn lệnh truy nã, đối tượng giả danh nhà sư tại Đồng Nai thì bị phát hiện và cơ quan chức năng bắt giữ.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.