Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ đồng: Vì sao bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt?

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ đồng: Vì sao bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt?

Võ Công Thư
Thứ 3, 08/05/2018 | 10:54
0
Theo quan sát của PV, khi chủ tọa phiên tòa công bố xong quyết định đưa vụ án ra xét xử, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của bị cáo Hứa Thị Phấn. Vì sao nữ bị cáo đầu vụ này lại vắng mặt mà tòa vẫn mở phiên tòa xét xử?

Sáng 8/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - sau đổi thành ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB và nay là ngân hàng xây dựng - CB).

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ đồng: Vì sao bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt?

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng truy tố Hứa Thị Phấn (SN 1947, quê tỉnh Đồng Tháp, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm về 2 tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài các bị cáo trong vụ án, chủ tọa phiên tòa còn triệu tập 2 bị án là Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB).

Trong phiên tòa này, ngoài ngân hàng Xây dựng Việt Nam được xác định là nguyên đơn dân sự, TAND TP.HCM cũng triệu tập đến phiên tòa đại diện 16 ngân hàng, đại diện 47 công ty, tổ chức, 115 cá nhân với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Xét xử đại án TrustBank 6.000 tỷ đồng: Vì sao bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt? (Hình 2).

Bị cáo Hứa Thị Phấn trong một phiên tòa xét xử trước đó.

Theo ghi nhận của PV, bị cáo Hứa Thị Phấn không có mặt tại tòa. Vậy vì sao nữ bị cáo cầm đầu vụ án này lại vắng mặt? Theo tìm hiểu của PV, bị cáo Phấn không đến tòa là vì lý do sức khỏe.

Được biết, bị cáo Phấn hiện vẫn đang nằm ở bệnh viện Tân Hưng, quận 7, TP.HCM có giá tối thiểu 60 triệu đồng/tháng. Theo hồ sơ bệnh án, bị cáo Phấn bị bệnh đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, mất 8 răng, viêm tai giữa và thoái hoá cột sống, xương khớp. Với những bệnh này, trung tâm Pháp y, sở Y tế TP.HCM giám định bà Phấn bị mất 93% sức khoẻ.

Trước đó, luật sư Lưu Văn Tám, một trong những luật sư bào chữa cho Hứa Thị Phấn đã có đơn gửi HĐXX TAND TP.HCM đề nghị hoãn phiên tòa do tình hình sức khỏe của bà Phấn rất xấu, không đảm bảo tham gia phiên tòa.

“Đến thời điểm hiện tại, khi luật sư chúng tôi đến bệnh viện thăm gặp bị cáo Hứa Thị Phấn để chuẩn bị công việc bào chữa thì thấy bị cáo luôn trong tình trạng sức khỏe rất kém. Luật sư chúng tôi hoàn toàn không thể nói chuyện, tiếp xúc, gọi hỏi, trao đổi được gì với bị cáo Hứa Thị Phấn về các bất kỳ nội dung gì có liên quan đến vụ án được nêu trong cáo trạng của VKSND Tối cao”, luật sư Tám nêu trong đơn.

Trước khi phiên tòa được khai mạc, bị cáo Hứa Thị Phấn cũng không có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Luật sư Tám cho rằng, theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, đây là trường hợp bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng vì vậy thuộc trường hợp cần phải hoãn phiên tòa.

Bị cáo Hứa Thị Phấn không đến tòa, cũng chưa có lời khai nào liên quan đến sai phạm trong vụ án này, nhưng sáng nay phiên tòa vẫn được xét xử.

Trao đổi với báo chí  trước đó, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa tòa Hình sự TAND TP.HCM - Chủ tọa phiên tòa cho biết, trong hồ sơ đã có kết luận của hội đồng Giám định y khoa do cơ quan CSĐT bộ Công an thể hiện bị cáo Phấn mất sức khỏe 93%. Nếu bị cáo Phấn vì sức khỏe không thể có mặt và xét thấy sự vắng mặt của bị cáo không trở ngại đến việc xét xử thì HĐXX vẫn xét xử vụ án bình thường.

Bị cáo Hứa Thị Phấn được xác định vai trò cầm đầu, chủ mưu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phấn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền trên 6.341 tỷ đồng mà TrustBank bị thiệt hại do hành vi phạm tội của bà Phấn và đồng phạm gây ra.

Trước khi khởi tố bà Phấn vào ngày 22/3/2017 thì ngày 6/3/2017, bà Phấn nhập viện cấp cứu. Từ đó đến nay, cơ quan điều tra bộ Công an đã nhiều lần đến bệnh viện xác định tình trạng của bị cáo này để tiến hành hỏi cung. Tuy nhiên, bị cáo này luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi không trả lời.

Ngày 29/9/2017, bà Phấn bị TAND TP.Hà Nội xử (vắng mặt) 17 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau đó, bị cáo Phấn có kháng cáo. Và, ngày 4/5 vừa qua, trong phiên xử phúc thẩm đại án Oceanbank, TAND Cấp cao tại TP.Hà Nội đã tuyên y án (vắng mặt) 17 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn.

Đại án TrustBank thất thoát 6.000 tỷ đồng: Lại xét xử vắng mặt Hứa Thị Phấn?

Thứ 2, 07/05/2018 | 10:11
Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm khác bị truy tố về 3 tội danh do làm thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại TrustBank. Trước khi bị khởi tố, Phấn nhập viện và từ đó đến nay luôn trong tình trạng “lơ mơ” nên cơ quan điều tra chưa lấy được bất cứ lời khai nào của bị cáo này.

Bản án giành cho 7 nguyên lãnh đạo TrustBank

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:55
Mặc dù các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên TrustBank cho rằng mình không phạm tội, nhưng HĐXX sau khi xem xét toàn diện vụ án đã khẳng định hành vi của các bị cáo cấu thành tội nên tuyên án đối với các bị cáo.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.