Xét xử ông Đinh La Thăng: Kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án

Xét xử ông Đinh La Thăng: Kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 16/01/2018 | 17:07
0
Do hết thời gian làm việc buổi chiều, HĐXX tuyên bố đúng 8h sáng mai, bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Chiều 16/1, tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm. Đối đáp lại quan điểm của các luật sư bào chữa, VKS cho rằng đã trả lời cơ bản đầy đủ các vấn đề mà luật sư nêu ra. Nếu như các luật sư nói nhiều về việc đổi mới của BLHS cùng với việc đưa ra hệ thống chứng cứ, tài liệu mới tại phiên tòa thì VKS khẳng định không nhăm nhăm vào một hướng chỉ buộc tội các bị cáo. Để buộc các bị cáo về hành vi như trong cáo trạng thì VKS có đầy đủ cơ sở.

Hồ sơ điều tra - Xét xử ông Đinh La Thăng: Kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án

VKS đối đáp lại quan điểm của luật sư

Vị đại diện VKS khẳng định lại một lần nữa rằng việc PVN chỉ định PVC là trái quy định. Dẫn chứng là ngay trong hồ sơ và qua lời khai của các bị cáo tại PVN đều thừa nhận PVN chỉ định thầu cho PVC là không đúng nghị quyết của HĐTV, Nghị quyết HĐTV là thành lập liên danh tổng thầu.

Căn cứ thứ hai mà VKS đưa ra là báo cáo giải trình của PVC khi nói về quá trình triển khai dự án. “Khi dự án bị kéo dài chậm tiến độ, báo cáo mới nhất của PVC cũng thừa nhận PVC chưa đủ năng lực, do đó chưa lường hết những khó khăn”, vị đại diện VKS phát biểu.

Về vấn đề thiệt hại, nhiều luật sư và cả một số bị cáo là chuyên gia kinh tế thừa nhận là có thiệt hại, song thiệt hại không đến như mức cáo buộc bởi cho rằng cách tính thiệt hại chưa đúng. Tuy nhiên, vị đại diện VKS cho rằng cách tính như của cơ quan tố tụng là hợp lý, có cơ sở và khẳng định đây là thiệt hại đã xảy ra chứ không phải là dự báo thiệt hại.

Về vấn đề áp dụng Điều 608 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015, có luật sư cho rằng VKS đang lẫn lộn giữa các luật. VKS cho rằng BLDS là định hướng cho các luật chuyên ngành. Ngay trong bộ luật Tố tụng hình sự cũng có xem xét giải quyết dân sự. Còn mức bồi thường như thế nào, nguyên tắc bồi thường ra sao là phải dẫn chiếu đến BLDS. Gây thiệt hại là phải bồi thường và cơ sở để tính toán thiệt hại là Điều 608 BLDS.

Một số luật sư cho rằng kể từ ngày 1/1/2018 Bộ luật hình sự 2015 chính thức có hiệu lực, Luật mới đã bỏ tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 165 BLHS năm 1999, nên không cần thiết truy tố các bị cáo tội Cố ý làm trái trong vụ án này.

Tuy nhiên, Nghị quyết 41 của Quốc hội quy định với các hành vi xảy ra trước 0h ngày 1/1/2018 nhưng đang trong quá trình điều tra thì vẫn áp dụng quy định của BLHS năm 1999. “Hơn ai hết các luật sư biết rất rõ điều này và cần phải có ý thức nói rõ trước dân để tránh gây hiểu lầm cho nhân dân”, vị đại diện VKS phát biểu.

Liên quan đến hành vi phạm tội Tham ô tài sản, VKS đã đưa ra những đánh giá khách quan, phù hợp với chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và khẳng định đủ để kết luận hành vi Tham ô tài sản đối với Trịnh Xuân Thanh cùng các bị cáo liên quan.

Qua 2 lần tranh luận, HĐXX xét thấy phần tranh luận, đối đáp đã đủ, còn việc xem xét, đánh giá là của HĐXX, tòa tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án.

Do hết thời gian làm việc buổi chiều, HĐXX tuyên bố đúng 8h sáng mai các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

 

Trước toà, ông Đinh La Thăng vẫn cho rằng "PVC là mạnh nhất"

Thứ 3, 16/01/2018 | 15:24
“Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đồng ý PVN được quyền chỉ định các đơn vị thành viên PVN làm tổng thầu, mà chỉ có PVC là mạnh nhất”, bị cáo Thăng tự biện hộ tại tòa.

Xét xử ông Đinh La Thăng: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo

Thứ 2, 15/01/2018 | 17:17
Xét thấy một số bị cáo có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích trong công tác nên VKS đã đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

VKS giữ vững quan điểm truy tố đối với ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Thứ 2, 15/01/2018 | 15:38
Trong phần đối đáp với luật sư, đại diện VKS tiếp tục khẳng định lập trường truy tố tội danh đối với bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là hoàn toàn đúng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.