Xét xử đối tượng lừa đảo gần 68 tỷ đồng của nhiều phụ nữ

Xét xử đối tượng lừa đảo gần 68 tỷ đồng của nhiều phụ nữ

Thứ 4, 13/04/2022 | 12:32
0
Bằng những thủ đoạn gian dối, trong suốt thời gian dài, Cung cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng.

Tạo lòng tin với nhiều người

Ngày 13/4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Cung, 40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Tuấn Sĩ, 54 tuổi, ngụ phường 2, Tp.Vĩnh Long cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 8h40, phiên xét xử bắt đầu với phần kiểm tra căn cước công dân từng bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Khoảng 9h20, đại diện VKS công bố phần cáo trạng.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đối tượng lừa đảo gần 68 tỷ đồng của nhiều phụ nữ

Từ trái sang, bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ và Phạm Văn Cung. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ tại chùa Phước Quang (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) từ năm 2005 và lấy pháp danh là Thích Phước Ngọc.

Tháng 9/2008, Cung được Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Quang. Cũng trong năm này, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập. Tháng 11/2012, trung tâm Suối nguồn tình thương hoạt động, Cung được giao nhiệm vụ làm Giám đốc trung tâm.

Thời gian tu tại chùa, Cung quen biết, thường xuyên liên lạc với Lê Nguyên Khoa, 36 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ khi người này đến dự các lễ chùa.

Sau đó, Cung bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc. Đồng thời, Cung cũng bổ nhiệm Huỳnh Khắc Duy, 37 tuổi, ngụ phường 2, Tp.Vĩnh Long làm kế toán trưởng của trung tâm, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển đến.

Trong quá trình làm việc tại chùa Phước Quang, Cung đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có thật hoặc không có thật để tạo uy tín cho bản thân. Cung còn giới thiệu có quen với nhiều lãnh đạo cấp cao ở trung ương, làm các video về hoạt động từ thiện của chùa và trung tâm để đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá, tạo lòng tin cho nhiều người.

Vào năm 2015, tại chương trình “Vòng tay nhân ái” tổ chức tại nhà hát Hòa Bình (Tp.HCM), Cung đã quen với bà N.T.H.P., 50 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM.

Cung đã mời bà P. đến tham quan chùa Phước Quang và trung tâm Suối nguồn tình thương. Cung dùng thủ đoạn như xây chùa, xây trung tâm cô nhi viện, tượng Phật và thuê công nhân bốc vác ở Lạng Sơn dùng số điện thoại nước ngoài thông báo cho phật tử rằng Cung bị thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không cho về Việt Nam,...

Bằng những thủ đoạn gian dối trên, Cung đã lừa đảo của bà P. số tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Khi bị phát giác, Cung hoàn trả một phần và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 11,6 tỷ đồng.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Năm 2017, trong dịp lễ hội đền thờ Mẫu tại chùa ở Hà Nội, Cung chủ động làm quen với bà B.T.N., 50 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Cung cũng mời bà N. đến tham quan chùa Phước Quang và trung tâm Suối nguồn tình thương ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Khi tạo được lòng tin, Cung dựng chuyện bản thân đang rất nguy hiểm khi bị đe dọa giết, đòi tiền chuộc. Để cứu Cung, bà N. đã chuyển tiền vào tài khoản cho Cung, đồng thời mang tiền mặt đưa cho Khoa và tài xế của Cung tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đối tượng lừa đảo gần 68 tỷ đồng của nhiều phụ nữ (Hình 2).

HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước công dân từng bị cáo. (Ảnh: Thanh Lâm).

Năm 2018, khi đi tham quan tại Liên bang Nga, Cung làm quen với bà H.T.Y., 57 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên. Cung nói với người này mình là “đặc phái viên quốc tế của Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật giáo của Chính phủ Sri Lanka” và mời tham quan chùa Phước Quang.

Khi đã tạo được lòng tin, Cung tung tin mình bị bệnh, hoặc đang gánh nợ thay phật tử, cho dì ruột, cho em, trốn sang Tây Tạng (Trung Quốc) vì sợ công an bắt… Bằng thủ đoạn này, Cung lừa chiếm đoạt tiền của bà Y. hơn 17 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Cung còn lừa của bà H.Q.H. (ngụ TP HCM) với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, Cung cấu kết với Lê Nguyên Khoa, 36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều người bị hại với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Cung và Khoa còn lôi kéo Nguyễn Tuấn Sĩ, 54 tuổi, ngụ phường 2, Tp.Vĩnh Long giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo trong việc cầm và chuộc xe ô tô để chiếm đoạt 600 triệu đồng của bà N.T.H.P..

Vụ án được Cung và đồng phạm thực hiện trong thời gian dài từ năm 2015 đến 2020 và trên nhiều địa bàn, trong đó có nhiều lần nhóm này thực hiện tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lê Nguyên Khoa hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được Khoa sẽ tiến hành điều tra và xử lý.

Diễn biến phiên tòa đang được cập nhật.

Thanh Lâm

Bắt nhóm thanh niên lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 11/04/2022 | 08:30
Ngày 10/4, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa đăng tải, Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huế: Nhiều nạn nhân "sập bẫy" lừa đảo do hám lợi hoa hồng

Thứ 5, 07/04/2022 | 20:31
Nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức tuyển cộng tác viên làm việc online.

Nữ quái mang valy tiền âm phủ đi lừa đảo lãnh án tù

Thứ 5, 07/04/2022 | 19:57
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung đã tự nhận mình là cán bộ Văn phòng Chính phủ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.