Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Khương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bảo vệ Đỗ Văn Nam để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.
Tại cơ quan điều tra bước đầu Nam khai nhận, từ năm 2014, thường xuyên có hành vi dâm ô đối với những em học sinh lớp 4 và lớp 5 tại Trường Tiểu học bán trú La Pan Tẩn. Đến nay, gia đình của 23 em học sinh đã tố cáo.
Vụ việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học bán trú La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lao Cai bị chính bảo vệ của ngôi trường này dâm ô đã gây những cú sốc lớn cho dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Việc xét xử lưu động chỉ được thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt (ảnh minh họa -TTO)
Thế nhưng, có thông tin cho rằng vụ án có thể được đưa ra xét xử lưu động với mục đích răn đe người phạm tội, phòng ngừa chung. Mặc dù thông tin này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận song nó đã làm không ít người dân cảm thấy hoang mang.
Chưa biết hiệu quả, ý nghĩa của việc răn đe đến đâu, nhưng nỗi lo lắng của nhiều người làm cha làm mẹ về việc xét xử lưu động sẽ gợi nhớ lại những nỗi đau cho con em họ không hẳn là không có lý.
Trừng trị kẻ phạm tội là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Nhưng các em thì cần lắm một sự bình yên. Những gương mặt trẻ thơ chắc hẳn sẽ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra với cuộc đời mình. Các em còn quá nhỏ để phải chịu đựng những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.
Xét xử lưu động để công khai những chuyện “chẳng hay ho” gì như thế này có lẽ sẽ là “tàn nhẫn” với những đứa trẻ hơn việc răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.
Việc xét xử lưu động thường được thực hiện với những vụ án trọng điểm. Các vụ án trọng điểm là các vụ án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, kinh tế và trật tự an toàn xã hội đã cản