Xét xử phúc thẩm Đinh La Thăng: Nguyên Tổng Giám đốc PVN kêu oan

Xét xử phúc thẩm Đinh La Thăng: Nguyên Tổng Giám đốc PVN kêu oan

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 08/05/2018 | 17:11
0
Nguyên Tổng giám đốc PVN khẳng định không có vai trò trong việc PVN tạm ứng cho PVC ở dự án Thái Bình 2; tòa sơ thẩm chưa cá thể hóa hình phạt, không đánh giá tình tiết giảm nhẹ của bị cáo; nhiều tình tiết gỡ tội cũng chưa được đánh giá đầy đủ toàn diện ở cấp sơ thẩm.

Ngày 8/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) theo đơn kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN và đồng phạm.

Xét xử phúc thẩm Đinh La Thăng: Nguyên Tổng Giám đốc PVN kêu oan

Bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN thừa nhận được TGĐ Phùng Đình Thực phân công phụ trách dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đôn đốc PV Power và PVC ký HĐ EPC số 33 (HĐ 33), ký biên bản thanh lý HĐ theo sự chỉ đạo của bị cáo Phùng Đình Thực và bị cáo Đinh La Thăng.

“Đây là dự án lớn nên những chỉ đạo của Chủ tịch đều là chỉ đạo chung cho tất cả cùng triển khai thực hiện như tiến độ triển khai dự án. Tất cả văn bản các đơn vị ngoài gửi về bao giờ cũng phải gửi đến lãnh đạo PVN cấp cao nhất, sau đó mới đến cấp dưới, qua văn phòng PVN chuyển đến qua mạng edox (mạng nội bộ), cấp lãnh đạo cao nhất nhận đầu tiên, sau đó phân bổ đến cấp dưới. Tức là chuyển đến HĐTV và Ban TGĐ”, bị cáo Khánh khai.

Liên quan về các văn bản này, bị cáo Khánh nói thêm, bị cáo không nhớ chính xác nhưng hình như thời điểm 2010-2011, ông Hồ Công Kỳ là Chánh văn phòng PVN.

Nghe phần trả lời của bị cáo Khánh, luật sư Hoàng Huy Được hỏi nhân chứng Nguyễn Xuân Sơn: “Có bao giờ trong các cuộc họp giao ban Ban TGĐ PVN, anh Khánh báo cáo vướng mắc về HĐ 33 không đủ điều kiện pháp lý?”. Bị cáo Sơn trả lời chưa bao giờ có ai báo cáo về việc này. Cũng theo bị cáo Sơn: “Theo phân công công việc, tôi thấy HĐ 33 đủ điều kiện để tôi thực hiện việc tạm ứng 6% theo quy định của HĐ. Vì lúc ấy tôi nghĩ HĐ 33 là đúng nguyên tắc”.

Xét xử phúc thẩm Đinh La Thăng: Nguyên Tổng Giám đốc PVN kêu oan (Hình 2).

Bị cáo Phùng Đình Thực – nguyên TGĐ PVN (bên phải).

Tiếp đến, bị cáo Phùng Đình Thực – nguyên TGĐ PVN giữ nguyên kháng cáo kêu oan về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do kêu oan được bị cáo đưa ra là tòa cấp sơ thẩm chưa xem xét đặc thù của PVN là một tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành, trên 200 công ty lớn nhỏ, hoạt động trên 10 quốc gia khác nhau. Trong tập đoàn có hàng trăm dự án lớn nhỏ, hàng chục dự án trọng điểm, thời điểm đó có 5 dự án lớn được triển khai. Bối cảnh đó nên Ban TGĐ không thể phụ trách hết các dự án.

Nguyên TGĐ tập đoàn khẳng định: “Tại Thái Bình 2, bị cáo đã phân công cho 3 Phó TGĐ phụ trách gồm Nguyễn Quốc Khánh phụ trách kỹ thuật điện, Nguyễn Xuân Sơn phụ trách tài chính và Phó TGĐ Hà phụ trách cơ sở hạ tầng. Phó TGĐ Nguyễn Quốc Khánh chủ trì. Tập đoàn lớn nên phân công, phân quyền rất rộng… Nếu việc xảy ra bình thường thì không phải báo cáo TGĐ, chỉ báo cáo khi bất thường còn không thì chủ động hoàn toàn… Tòa sơ thẩm chưa tính đến việc này”.

Ngoài ra, bị cáo Phùng Đình Thực khẳng định, không có vai trò trong việc PVN tạm ứng cho PVC trong dự ánThái Bình 2; tòa sơ thẩm chưa cá thể hóa hình phạt, không đánh giá tình tiết giảm nhẹ của bị cáo; nhiều tình tiết gỡ tội cho bị cáo không được đánh giá đầy đủ toàn diện ở sơ thẩm. Bị cáo Thực cũng cho biết, đã gửi đơn kháng cáo bổ sung gồm 24 chứng cứ trong đó có 11 chứng cứ mới hoàn toàn.

Về hợp đồng EPC số 33, bị cáo Thực khẳng định, không được nghiên cứu, không biết hợp đồng này thiếu căn cứ pháp lý. “Bị cáo không bàn bạc việc ký kết EPC số 33 vì đã ủy quyền rồi, Ban TGĐ đã phân công 1 lãnh đạo thay mặt TGĐ chỉ đạo vấn đề này. TGĐ luôn yêu cầu các cấp phó nếu có khó khăn gì thì báo cáo”, bị cáo Thực nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi về trách nhiệm trong việc dự án Thái Bình 2 chậm tiến độ, gây thiệt hại, bị cáo Thực khẳng định, lãnh đạo trực tiếp phụ trách phải chịu trách nhiệm chính, việc này được ghi rõ trong quyết định phân công.

Do hết thời gian xét xử buổi chiều, ngày mai đúng 8h, HĐXX phúc thẩm tiếp tục làm việc.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Cấp dưới cảnh báo về HĐ 33 nhưng bị ép phải làm

Thứ 3, 08/05/2018 | 08:38
Nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 khai phát hiện hợp đồng (HĐ) số 33 có vấn đề, cần làm lại, tuy nhiên, các công văn chỉ đạo xuống yêu cầu bị cáo chuyển tiền ngay trong ngày. Vì sự quyết liệt của lãnh đạo, bị cáo phải thực hiện.

Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý

Thứ 2, 07/05/2018 | 14:32
Nói về việc ký hợp đồng 33 khi chưa đủ căn cứ pháp lý, cựu Tổng giám đốc PVC cho rằng việc ký sai giúp PVC trả nợ được ngân hàng và giải quyết vấn đề việc làm cho cán bộ, công nhân viên PVC.

Tình tiết mới trong phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng sáng nay

Thứ 2, 07/05/2018 | 10:19
Ngay sau phán quyết sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan khi cho rằng không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước và Tham ô tài sản. Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thanh bất ngờ có đơn xin rút kháng cáo.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.