Ngày 14/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vi Văn Tùng (SN 1991, trú tại xã Tiến Hoàng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1, Điều 111, BLHS.
Với hành vi phạm tội của mình, Vi Văn Tùng bị TAND quận Bắc Từ Liêm xử phạt 24 tháng tù. Tuy nhiên, ngay sau phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Tùng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo hồ sơ, nội dung vụ án thể hiện như sau: Vi Văn Tùng và chị V.T.P. quen nhau qua mạng Facebook được khoảng 1 năm thì hai người hẹn gặp nhau.
Khoảng 20h ngày 26/8/2017, Tùng điều khiển xe máy từ phòng trọ ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến phố Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân, Hà Nội đón chị P..
Sau một hồi cùng nhau đi dạo ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và uống nước ở ven Hồ Tây, khi trời đã tối muộn, chị P. đòi về. Thay vì đưa bạn về nhà, Tùng lại nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị P..
Biết chị P. không biết đường nên bị cáo chở chị P. đi lòng vòng qua cầu Nhật Tân sang khu vực huyện Đông Anh, sau đó đi tiếp về phía đê sông Hồng. Lúc này, đồng hồ đã điểm 23h.
Trên đường đi, chị P. liên tục đòi xuống xe nhưng Tùng không dừng lại. Khi Tùng điều khiển xe rẽ vào khu vực ruộng Hố Sủi sát chân đê Liên Mạc thuộc địa phận tổ dân phố Hoàng Xá, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chị P. toan nhảy xuống xe bỏ chạy thì bị Tùng giữ lại.
Dù nạn nhân ra sức chống cự, nhưng dục vọng nổi lên, Tùng đã đe dọa và bắt chị P. cho quan hệ.
Quan hệ được khoảng 5 phút, chị P. giả vờ bị bệnh tim và bảo Tùng dừng lại. Do sợ bị ảnh hưởng, Tùng chở chị P. đi mua thuốc, nhưng do các hiệu thuốc đều đóng cửa nên đối tượng đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Nam Thăng Long để khám.
Vừa nhìn thấy công an, chị P. đã chạy vào bên trong kêu cứu. Tùng thấy vậy vội điều khiển xe bỏ chạy. Ngày 27/8/2017, đối tượng bị bắt khẩn cấp.
Nhận định hành vi của Tùng nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự của người phụ nữ; xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý bất bình trong quần chúng nhân dân nên tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Tùng 24 tháng tù về tội Hiếp dâm. Ngay sau phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo trình tự tố tụng, chiều nay (14/3), TAND TP.Hà Nội tiến hành mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Vi Văn Tùng.
Tuy nhiên, ngay khi vừa được các đồng chí công an dẫn giải tới tòa, bị cáo bất ngờ xin rút đơn kháng cáo với lý do bị cáo không thể xuất trình thêm được tình tiết gì mới làm căn cứ giảm nhẹ cho mình cũng như tự nhận thấy bản án của tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù là hợp lý, đúng người, đúng tội.