Vụ đưa 'ảnh nóng' người tình cũ lên Face: Bị đơn xin lỗi nguyên đơn

Vụ đưa 'ảnh nóng' người tình cũ lên Face: Bị đơn xin lỗi nguyên đơn

Thứ 5, 16/06/2016 | 16:00
0
Sau khi chia tay với người yêu, ông N. đăng tải 26 bài viết với nội dung thô tục, xúc phạm cùng 9 hình ảnh nhạy cảm của bà T. lên Facebook nên bị tòa buộc phải xin lỗi bà T. tại cơ quan thi hành án.

Sáng 16/6, Chi cục thi hành án dân sự Q.2 – THADS (TP.HCM) đã tổ chức buổi xin lỗi nhằm thi hành bản án dân sự đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm của TAND Q.2 về nội dung “buộc bị đơn là ông T.G.N (41 tuổi, ngụ Q.2) xin lỗi nguyên đơn, bà N.T.M.T (35 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) tại cơ quan thi hành án” do ông N. đã có hành vi đăng tải một số bài viết với nội dung thô tục, hình ảnh nhạy cảm của bà T. lên Facebook sau khi 2 bên chia tay.

Pháp luật - Vụ đưa 'ảnh nóng' người tình cũ lên Face: Bị đơn xin lỗi nguyên đơn

Ông N. chính thức nói lời xin lỗi bà T. tại Chi cục THADS Q.2.

Tham dự buổi xin lỗi gồm Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Q.2, đại diện Viện KSND Q.2 và các bên nguyên đơn, bị đơn. Sau khi công bố các thủ tục, ông N. chính thức xin lỗi bà T.: “Tại đây, N. chính thức nói lời xin lỗi T., trong chuyện này N. có cái sai và mong T. bỏ qua”.

Sau lời xin lỗi trên của ông N., bà T. đề nghị ông N. nên xin lỗi một cách cụ thể rằng, ông N. đã gây ra cho bà T. chuyện gì, chứ không thể nói lời xin lỗi một cách đơn sơ như vậy. Sau lời trình bày trên của bà T., ông N. đã có bổ sung: “N. xin lỗi T. vì N. đã có cái sai là tiết lộ một số thông tin ảnh hưởng đến uy tín của T. rất lớn, mong T. dĩ hòa vi quý bỏ qua cho N.”.

Cuối cùng bà T. đã ghi nhận lời xin lỗi của anh N. Cũng theo bà T., đến nay anh N. cũng đã bồi thường thiệt hại tinh thần cho bà trên 39 triệu đồng theo bản án của TAND Q.2.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, chiều 7/1/2016, TAND Q.2 đã chấp nhận một phần nội dung khởi kiện của bà T., buộc ông N. phải trực tiếp xin lỗi bà T. tại cơ quan thi hành án và chấm dứt hành vi vi phạm. Tòa cũng buộc ông N. phải bồi thường trên 39 triệu đồng về thiệt hại tinh thần cho bà T., chi phí hợp đồng với Văn phòng thừa phát lại.

Theo đơn khởi kiện, năm 2012 giữa bà T. và ông N. có quan hệ tình cảm yêu đương. 1 năm sau, bà T. nhận thấ

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.