XMXT Sài Gòn có được đối xử công bằng?

XMXT Sài Gòn có được đối xử công bằng?

Thứ 4, 21/08/2013 | 09:12
0
XMXT Sài Gòn bị trừ điểm vì thiếu tích cực. Nhưng khi đã nói đến chuyện thiếu tích cực, V-League 2013 có hàng loạt đội như thế, bao gồm cả 2 đội bóng của ông chủ tịch VPF. Chỉ có điều, dường như người ta chỉ dí mỗi mình đội bóng thành phố mà xử.

Có lẽ cũng chẳng cần phải nói thêm về nguyên nhân dẫn đến chuyện đội bóng thành phố chia tay với V-League 2013, không cần phải bình luận rằng XM Xuân Thành Sài Gòn có phục quyết định trừ điểm được phát đi từ VFF và VPF hay không, bởi nếu phục, họ đã chẳng nghỉ ngang. Và tại sao họ lại không phục? Cái này thì phải xem lại cả một quá trình của V-League 2013.

Bóng đá Quốc tế - XMXT Sài Gòn có được đối xử công bằng?

XMXT Sài Gòn bỏ giải vì thất vọng với cách hành xử của VFF, VPF

Nếu trừ điểm XM Xuân Thành Sài Gòn vì thiếu tích cực trong trận đấu với K.Kiên Giang ở vòng 19, thì lẽ ra VFF và VPF phải trừ điểm luôn hàng loạt đội bóng trước đó cũng thi đấu dưới sức, nói thẳng là thiếu tôn trọng khán giả, thiếu tôn trọng luôn chính mình.

Đấy là trận thua lịch sử (và nhục nhã) 0-8 của ĐT Long An trước SL Nghệ An trên sân Vinh. Chỉ có một đội bóng rệu rã, không có chút tinh thần, chẳng thèm coi khán giả ra gì mới thua nặng đến thế!

Đấy là thất bại 1-5 của K.Kiên Giang trước V.Hải Phòng ở vòng 18, ngay trên sân Kiên Giang, trong một trận đấu mà hàng thủ K.Kiên Giang gần như mở toang khung thành cho các chân sút đất Cảng muốn làm gì thì làm.

Đấy còn là thất bại 1-4 của SHB Đà Nẵng trước Đồng Nai trên sân Đồng Nai ở loạt trận đấu bù vòng 7, nơi đội bóng sông Hàn bỗng nhiên mắc hàng loạt sai lầm có hệ thống.

Còn nhiều, nhiều nữa, mà trong khuôn khổ của một bài báo, người viết không có đủ không gian và thời gian để liệt kê hết, chỉ xin nêu một số trường hợp thất bại nhục nhã nhất, thiếu-tích-cực nhất.

Đấy đều là các trận đấu trong diện bị nghi ngờ, nhưng từ chỗ nghi ngờ, cho đến chỗ xử án là cả khoảng cách cực lớn về mặt pháp lý. Không ai cấm dư luận đặt dấu hỏi về tính trung thực của những trận thua quá bất thường, nhưng riêng những người cầm cân nẩy mực không thể xử mà thiếu chứng cứ được.
 
Lạ nhất trong số những đội thi đấu bất thường chính là 2 đội bóng của ông chủ tịch VPF, bao gồm ĐT Long An và K.Kiên Giang.

Có thật là tất cả những người từng xem V-League trong vài năm qua hoàn toàn tin vào chuyện ĐT Long An đủ sức thắng một mạch nào là Hà Nội T&T (ở cúp quốc gia), V.Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, V.Ninh Bình (ở V-League), để ngoi từ chỗ sống dở chết dở lên chốn an toàn hay không? Dù thực tế là như chúng tôi từng nhận định, không một cầu thủ nào của Gạch lúc này đủ sức đứng trong đội hình chính của SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T.

Đấy! Nếu đã nghi ngờ thì người ta có thể nghi ngờ nhiều lắm. Chỉ cần thắng vượt sức hoặc thua dưới sức là có thể bị nghi ngờ có chuyện xin – cho, nhường – nhịn. Nhưng nghi là một chuyện, phán xét là một chuyện khác, vì căn bản anh không thể phán xét khi thiếu chứng cứ.

Đến mức chủ tịch CLB XM Xuân Thành Sài Gòn Nguyễn Xuân Thủy phải thốt lên: “Đội khác thua bất thường thì không sao, còn đội tôi mà thua thì họ suy diễn này nọ!”.

Quay trở lại với trận K.Kiên Giang – XM Xuân Thành Sài Gòn. Nếu đã phán XM Xuân Thành Sài Gòn thi đấu thiếu tích cực dẫn đến chiến thắng dễ cho K.Kiên Giang, thì không nên công nhận kết quả trận đấu, vì đấy là chiến thắng mà K.Kiên Giang không giành lấy từ thực lực.

Vẫn công nhận kết quả, có nghĩa là đã tiếp cho K.Kiên Giang 3 điểm, còn trừ thêm của XM Xuân Thành Sài Gòn 4 điểm, đội bóng thành phố không bức xúc mới lạ.

Vì trận thua ấy, XM Xuân Thành Sài Gòn mất đến 7 điểm, trong khi đội bóng của ông chủ tịch VPF có thêm trọn vẹn… 7 điểm để tranh vé trụ hạng với chính XM Xuân Thành Sài Gòn.

Nếu đã đặt vấn đề trận đấu ấy bị nghi ngờ rằng XM Xuân Thành Sài Gòn sẽ thua với tổng tỷ số đúng 4 bàn, như cái tin nhắn rác nọ, thì cũng phải đặt câu hỏi luôn rằng K.Kiên Giang có tham gia vào cái tỷ số ấy không? Tại sao K.Kiên Giang lại thắng đúng với tỷ số 3-1, chứ không phải là 5-1 hay 6-1, bởi người ta đã nhận định XM Xuân Thành Sài Gòn đã mở cửa cầu môn rồi mà, lúc đó muốn ghi bao nhiêu bàn là không được?

VFF và VPF đã rất cứng rắn trong chuyện xử án, điều xưa nay hiếm. Nhưng dường như họ chỉ mới cứng rắn với chỗ họ muốn cứng rắn, trong khi chỗ họ muốn làm ngơ thì họ làm ngơ phát một.

XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ V-League 2013 là một hành động hết sức nghiệp dư, nhưng nếu cái hành động nghiệp dư để phản ứng lại bộ máy điều hành bóng đá nội, thì đúng là cần xem lại môi trường tạo nên phản ứng ấy, phải xem lại cách hành xử cũng nghiệp dư không kém của những người đang nắm trách nhiệm điều hành.

Theo Dân trí

Nỗi lo bạo lực trên khán đài V-League

Thứ 3, 20/08/2013 | 19:36
Vòng 20 V-League 2013 chứng kiến hai vụ việc liên quan đến các CĐV quá khích, khiến nhiều người lo ngại tình trạng bạo lực trên khán đài có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Bị trừ 4 điểm, Xuân Thành Sài Gòn bỏ V-League 2013

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:25
Bức xúc trước việc bị Ban kỷ luật (VFF) trừ 4 điểm, Bầu Thuỷ của Xuân Thành Sài Gòn đã quyết định bỏ V-League.

Ban tư vấn đạo đức kiến nghị thay trưởng BTC giải V-League

Thứ 6, 16/08/2013 | 09:54
Với lý do BTC giải đã “phớt lờ” những văn bản yêu cầu vào cuộc làm rõ các nghi án tiêu cực ở mùa giải năm nay, Ban tư vấn đạo đức khẳng định sẽ kiến nghị lên VFF, VPF về việc cách chức trưởng BTC giải Trần Duy Ly.

Công Vinh đi Nhật, ai sẽ là 'vua phá lưới' V-League 2013

Thứ 3, 30/07/2013 | 20:53
Việc Công Vinh chuyển đến thi đấu cho CLB Sapporo khiến cho cuộc đua giành ngôi “vua phá lưới” chỉ còn là sự cạnh tranh của các tiền đạo ngoại.

Nhiều đội bóng V-League dọa bỏ giải vì... giận hờn

Thứ 4, 31/07/2013 | 09:38
Nhiều đội bóng tại V-League đang có một cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp khi cứ bức xúc về một chuyện nào đó là dọa bỏ giải. Đã đến lúc, BTC giải cần có những biện pháp xử lý mạnh tay với những đội bóng này để lập lại kỷ cương giải đấu.

SL Nghệ An còn muốn vô địch V-League?

Thứ 5, 25/07/2013 | 16:23
Quyết định cho CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản mượn chân sút đang có phong độ cực phong độ ở mùa giải năm nay là Công Vinh, SL Nghệ An rõ ràng tự làm suy yếu sức mạnh của mình so với các đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League.

Công Vinh quyết ghi 100 bàn thắng tại V-League trước khi sang Nhật Bản

Thứ 3, 23/07/2013 | 08:57
Chỉ còn đúng 1 bàn thắng nữa, Công Vinh sẽ cán mốc 100 bàn thắng tại V-League. Tiền đạo xứ Nghệ sẽ chỉ còn đúng 1 trận đấu nữa trong màu áo SL Nghệ An mùa này, khi tiếp đón HA Gia Lai vòng tới để thiết lập kỷ lục cho mình và cho giải đấu.
Cùng chuyên mục

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Kyle Walker nói không với De Bruyne khi chọn ra đồng đội giỏi nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:25
Kyle Walker mới đây đã chia sẻ về cầu thủ mà anh cho là xuất sắc nhất khi bản thân từng được sát cánh thi đấu chung.

Cancelo đả kích Pep Guardiola là "kẻ dối trá", Man City là đội bạc bẽo

Thứ 2, 25/03/2024 | 08:36
Joao Cancelo đang đi vào con đường cũ của đàn anh Cristiano Ronaldo, khi lên tiếng đấu tố Pep Guardiola và CLB chủ quản Man City ở cuộc phỏng vấn gần nhất.

M.U có đến 9 cái tên để thay thế Ten Hag

Chủ nhật, 24/03/2024 | 21:58
Cánh truyền thông Anh khẳng định Man Utd đã đặt đến 9 cái tên vào tầm ngắm để sẵn sàng chọn một trong số này thay thế cho Ten Hag sau mùa giải 2023-2024.

Southgate nói gì về tin 'sắp thay thế Ten Hag'?

Thứ 7, 23/03/2024 | 08:17
Những tin đồn về việc rời ghế HLV ĐT Anh để về Old Trafford làm việc cũng đã đến với đôi tai của HLV Gareth Southgate.
     
Nổi bật trong ngày

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.