Sản phẩm xổ số điện toán Mega 6/45, được Nhà nước cấp phép và do Bộ Tài chính quản lý ra mắt tại Việt Nam vào 18/7.
Tập đoàn Berjaya Corpotion Berhad (Berjaya) của Malaysia ký kết hợp đồng với Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức đầu tư, vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, phần mềm và kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam.
Hiện nay, giải thưởng này đã tăng lên đến gần 19 tỷ đồng (ngày 14/8) so với thời điểm ban đầu là 12 tỷ đồng (ngày 18/7).
Trúng giải Jackpot 19 tỷ, khó hơn bị sét đánh!
Loại hình xổ số Mega 6/45 của Vietlott, khác với Mega Millions của Mỹ. Theo Mega 6/45, người chơi sẽ chọn sáu bộ số từ 1- 45 với hy vọng trúng các giải theo nhà cái quy định. Trong khi đó hình thức Mega Millions của Mỹ thì người chơi cũng phải chọn sáu bộ số, nhưng chia làm hai phần. Phần đầu là năm bộ số từ 1-75, phần còn lại là con số Mega từ 1-15. Sự khác biệt sẽ dẫn tới các cơ hội thắng khác nhau.
Xổ số Mega Millions khởi đầu tại Mỹ vào năm 1996 với tên gọi The Big Game ở sáu tiểu bang. Đến nay đã phát triển trên nhiều bang khác ở Mỹ. Và dù đã thay đổi với nhiều hình thức giải nhằm hấp dẫn người chơi hơn. Thế nhưng, không phải người Mỹ nào cũng bị hấp dẫn bởi trò chơi may rủi này.
Đây là loại hình xổ số lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, cách chơi này cũng là một hình thức lô tô mà trong dân gian vẫn thường hay chơi vào dịp Tết hay tại các kỳ hội chợ, người chơi mua một bộ số nào đó để hy vọng trúng giải. Người chơi được tự do chọn lựa những con số bất kỳ theo nhu cầu của mình.
So với xổ số truyền thống, khả năng trúng giải đặc biệt thấp hơn 8 lần. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn người chơi là cơ chế giải thưởng rất lớn, có khả năng cộng dồn, người chơi tham gia càng đông, giải đặc biệt càng tăng cao. Hiện na