Triệt xoá đường dây chuyên sản xuất bằng cấp, giấy tờ giả mạo

Triệt xoá đường dây chuyên sản xuất bằng cấp, giấy tờ giả mạo

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 01/08/2018 | 11:21
0
Sau khi mua phôi, con dấu giả, Toàn cho in ấn nhiều loại bằng, giấy tờ giả rồi cho đồng bọn lên mạng rao bán lấy tiền.

Phát hiện đường dây chuyên sản xuất bằng cấp, giấy tờ giả

Ngày 1/8, lãnh đạo Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 3 đối tượng là Danh Phận (SN 1991, quê tỉnh Kiên Giang), Bùi Văn Mạnh (SN 1976, quê tỉnh Thái Bình) và Quách Đức Toàn (SN 1993, ngụ thị xã Thuận An) để điều tra xử lý hành vi làm giả con dấu, tài liệu, cơ quan tổ chức.

Theo thông tin từ Công an thị xã Thuận An, trong quá trình kiểm soát các loại hình tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, trinh sát thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phát hiện nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả đang hoạt động trên địa bàn.

Công an ghi nhận nhiều trường hợp làm công nhân, sinh sống và làm việc tại khu vực trên sử dụng một vài giấy tờ giả mạo có con dấu của các cơ quan tổ chức Nhà nước. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và bám sát để theo dõi, thu thập thông tin từ các đối tượng trên.

An ninh - Hình sự - Triệt xoá đường dây chuyên sản xuất bằng cấp, giấy tờ giả mạo

Các phôi bằng giả bị thu giữ.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát phát hiện một số đối tượng thường xuyên có giao dịch trên mạng về việc bán bằng cấp giả nên theo dõi chặt. Từ nhiều thông tin thu thập được, công an xác định các đối tượng Danh Phận và Bùi Văn Mạnh thường xuyên hoạt động, tiếp xúc với nhiều người để giao nhận hàng hoá.

Công an xác minh được loại hàng mà hai người trên giao dịch chính là các loại giấy tờ giả. Sau khi đầy đủ bằng chứng, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng này.

Hàng nghìn bằng cấp giả

Sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, Công an thị xã Thuận An đã ập vào bắt các đối tương Danh Phận và Bùi Văn Mạnh. Quá trình lấy lời khai, nhóm trên cho biết, làm việc trong một đường dây chuyên sản xuất, làm giả hàng loạt các giấy tờ, bằng cấp sau đó bán lại cho những người có nhu cầu.

Người trực tiếp sản xuất chính là đối tượng Quách Đức Toàn. Ngay lập tức, nam thanh niên này cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đấu tranh khai thác Quách Đức Toàn, nam thanh niên 9X này cho biết, bản thân có quen biết với một số mối kinh doanh, bán các loại giấy tờ giả tại nhiều khu vực khác nhau. Thấy công việc trên đem lại thu nhập rất lớn, Toàn đã nảy sinh ý định làm giả bằng cấp để kiếm lợi bất chính.

Thông qua mạng internet cùng những mối quen, Toàn đặt mua các thiết bị, phôi bằng giả, con dấu… Sau đó, đối tượng tự mình thiết kế rồi in ấn ra nhiều loại giấy tờ có nội dung hình thức giống với tài liệu của các cơ quan tổ chức Nhà nước.

An ninh - Hình sự - Triệt xoá đường dây chuyên sản xuất bằng cấp, giấy tờ giả mạo (Hình 2).

Đối tượng Toàn.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, Quách Đức Toàn tiếp tục thực hiện việc rao bán bằng cấp, giấy tờ giả. Đối tượng lên mạng xã hội lập trang Fanpage rồi tìm nhiều người có nhu cầu. Khi khách hàng yêu cầu mua "hàng", Toàn sẽ hỏi về nội dung làm, bằng giả, giấy tờ…

Giá bình quân cho mỗi loại chứng từ giả được Toàn bán từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/bằng. Đối tượng này khai nhận, khách mua chủ yếu ở khu vực tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Hầu hết khách hàng của Toàn đều mua bằng cấp giả để xin vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn.

Sau khi làm xong “hàng” cho khách, Toàn cho Mạnh và Phận mang đi giao. Do khách hàng thuộc nhiều thành phần, Toàn rất kỹ tính. Đối tượng luôn đề phòng, cảnh giác để tránh sa bẫy. Mọi đơn hàng được giao đều có nơi nhận cụ thể các đối tượng mới tiến hành sản xuất và mọi giao dịch đều diễn ra theo quy trình khép kín.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 phôi bằng các loại, 165 con dấu tròn của các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan tổ chức. Cơ quan cảnh sát cũng thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện dùng để in ấn, đóng số và các giấy tờ liên quan.

Sử dụng bằng giả để nâng lương, Đinh Ngọc Hệ nói chỉ là lỗi vô ý

Thứ 3, 31/07/2018 | 15:09
Liên quan đến việc sử dụng bằng giả, bị cáo Hệ cho rằng “Đây là lỗi vô ý không phải cố ý… Năm 2010, nếu bị cáo không khai bằng Kinh tế Quốc dân vẫn lên Trung tá”.

Hé lộ tình tiết đáng sợ khi khám nơi ở của Nga “vọc” trong vụ hành hạ người làm thuê ở Gia Lai

Thứ 2, 30/07/2018 | 21:13
Lực lượng công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn cô gái Y Nhiêu trong nhà của Nga “vọc”.

Điều tra vụ gia đình thương binh liên tục bị "khủng bố" bằng chất thải

Thứ 7, 07/07/2018 | 06:15
Đã nhiều tháng nay, một gia đình thương binh ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh liên tục bị kẻ xấu tấn công bằng chất thải khiến họ vô cùng bức xúc.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.