Xôn xao nghi án thượng sỹ công an 'ép' chủ nhà nghỉ gọi gái

Xôn xao nghi án thượng sỹ công an 'ép' chủ nhà nghỉ gọi gái

Thứ 5, 14/11/2013 | 13:14
0
Do nhiều lần vào nhà nghỉ của bà Liên ngủ và "vui vẻ" với gái không trả tiền nên khi nghe B. yêu cầu gọi một cô gái để ngủ cùng qua đêm, bà Liên liền từ chối thẳng.

Thấy mình là thượng sỹ công an mà bà Liên dám coi thường nên B. điên tiết chửi mắng và hăm dọa nếu không làm theo, B. sẽ kêu người đến đập phá nhà nghỉ. Khoảng 10 ngày sau, hàng chục tên côn đồ, chở theo hung khí xông vào đập phá nhà nghỉ của bà Liên.

Thượng sỹ công an  "hư hỏng"

Sáng 6/11, dư luận người dân tại tỉnh Cà Mau như mở cờ trong bụng khi cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau yêu cầu cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với thượng sỹ L.T.B. (SN 1991, công tác tại cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình) do vi phạm nghiêm trọng đạo đức của ngành công an. Bởi thời gian qua, thượng sỹ B. có nhiều hành vi coi thường người dân, gây ra dư luận xấu, khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Pháp luật - Xôn xao nghi án thượng sỹ công an 'ép' chủ nhà nghỉ gọi gái

Nhà Triều Tân nơi xảy ra vụ việc thượng sỹ B. yêu cầu chủ nhà nghỉ kêu gái đến phục vụ.

Có mặt tại xã Tân Phú, PV gặp ai cũng nghe người dân xôn xao, bàn tán về thông tin gây rúng động dư luận trên. Nhiều người dân cho biết, việc cơ quan CSĐT công an tỉnh chỉ đạo cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình vào cuộc điều tra là chuyện người dân đã dự đoán từ trước. Chia sẻ về vấn đề này, bà Hà Thị Liên, chủ nhà nghỉ Triều Tân (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) phẫn nộ cho biết, vào đêm 26/7, thượng sỹ B.  cùng một nhóm bạn đến nhà nghỉ Triều Tân để nghỉ qua đêm. Khi nhóm của thượng sỹ B. đến, bà Liên đón tiếp khá niềm nở và đều giao chìa khóa để cả nhóm nhận phòng lên nghỉ.

Theo bà Liên, một lát sau, thượng sỹ B. liền gọi bà Liên đến và yêu cầu gọi gái đến phục vụ và ngủ qua đêm. Nghe những lời thượng sỹ B. nói, bà Liên thể hiện thái độ bực tức ra mặt. Bởi, thời gian qua, thượng sỹ B. đã nhiều lần vào nhà nghỉ của bà Liên "ngủ miễn phí" nhiều lần. Chưa dừng lại, thượng sỹ B. còn yêu cầu bà Liên gọi gái đến phục vụ qua đêm và cũng không trả tiền. Trong những lần này, các cô gái lên tiếng đòi, bà Liên phải muối mặt lấy tiền ra trả cho êm chuyện. Khi nghe thượng sỹ B. tiếp tục yêu cầu kêu gái, bà Liên liền thẳng thừng từ chối, khiến thượng sỹ B. một phen bẽ bàng với nhóm bạn đi cùng.

Bà Liên kể lại: "Khi nghe tôi từ chối, sắc mặt thượng sỹ B. bỗng trở nên tối sầm. Chỉ vài giây sau, thượng sỹ B. liền lớn tiếng chửi mắng xối xả với những lời lẽ khó nghe. Sau khi chửi xong, thượng sỹ B. liền hăm dọa nếu bà Liên không làm theo sẽ cho người đến đập phá nhà nghỉ cho hết đường làm ăn. Ngay sau đó, thượng sỹ B. liền lấy điện thoại gọi người đến, nhưng do được hai người bạn đi cùng can ngăn. Thấy sự việc ngày càng căng thẳng, hai người bạn đưa thượng sỹ B. ra về".

Pháp luật - Xôn xao nghi án thượng sỹ công an 'ép' chủ nhà nghỉ gọi gái (Hình 2).

Một người dân kể lại sự việc với PV.

Cuộc đập phá của hàng chục tên côn đồ mang "hàng nóng"

Sau khi bị đe doạ bà Liên vẫn không thôi lo lắng về việc thượng sỹ B. sẽ cho người đến đập phá nhà nghỉ của mình. Đúng như lo lắng của bà Liên, khoảng 10 ngày sau, hàng chục tên côn đồ, mang theo hàng loạt "hàng nóng" chạy xe gắn máy lao thẳng vào nhà nghỉ của bà Liên. Chứng kiến cảnh ấy, bà Liên cùng người thân trong gia đình hoảng loạn thực sự.

Bà Liên cho biết: "Nhóm côn đồ khi vào bên trong nhà nghỉ còn rú ga ầm ầm để thị uy. Một số đối tượng liền cho xe tông thẳng vào bàn thờ thần tài, một số lớn tiếng đe dọa, chửi bới, một số đối tượng thì vung dao chém bể kính phòng ngủ của vợ chồng tôi. Nhóm côn đồ quậy phá trong thời gian ngắn rồi lên xe bỏ đi. Trước khi đi, nhóm côn đồ còn hăm dọa sẽ tiếp tục đến phá phách". Theo bà Liên, khi đã bình tĩnh trở lại, bà nhận ra trong nhóm côn đồ có một thanh niên tên C., từng cùng thượng sỹ B. đến nhà nghỉ ngủ qua đêm và bắt bà phải kêu gái về phục vụ.

Trao đổi với PV, một cán bộ công an xã Trí Phải, cho biết: "Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, lực lượng công an xã Trí Phải đến nhà nghỉ của bà Liên lập biên bản, ghi lại toàn bộ lời khai của bà Liên về việc bị nhóm côn đồ của thượng sỹ B. đến đập phá nhà nghỉ một cách thô bạo. Kết thúc buổi làm việc, bà Liên ký vào biên bản làm việc". Về vấn đề này, bà Liên cho biết thêm: "Sau khi lập biên bản, công an xã Trí Phải lại đến gặp bà Liên yêu cầu ký lại một biên bản khác với nội dung: "Thượng sỹ B. không có đến nhà nghỉ Triều Tân do bà Liên làm chủ để ngủ qua đêm và đập phá...".

Nhiều người dân ngụ xã Trí Phải cho biết, trước sự việc này, dư luận người dân ngày một xôn xao, bàn tán. Sau đó, vì quá bức xúc, bà Liên liền làm đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình, cơ quan CSĐT công an tỉnh. Bà Nguyễn Thị A. (ngụ xã Trí Phải), cho hay: "Khi nghe thông tin thượng sỹ B. có những hành vi không đúng với tư cách một người công an nhân dân, người dân vô cùng phẫn nộ. Vì không chấp nhận được sự việc trên, một số người dân cũng mạnh dạn lên tiếng tố cáo".

Chiều 6/11, một nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau cho biết, Ban giám đốc cơ quan CSĐT tỉnh đã yêu cầu cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình điều tra, làm rõ và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với thượng sỹ B. do vi phạm nghiêm trọng đạo đức của ngành. Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình phải báo cáo vụ việc về cơ quan CSĐT tỉnh. Theo tìm hiểu của PV, cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình đã nhận được thông tin, trong ngày 7/11, cơ quan này sẽ tiến hành công tác điều tra. Khi liên hệ với đại diện cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình để tìm hiểu thêm thông tin. Tuy nhiên, đại diện cơ quan này cho biết đang xác minh vụ việc nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí.     

Quan hệ bất thường với các đối tượng "cộm cán"

Cũng trong chiều 6/11, PV tìm mọi cách để gặp thượng sĩ B. để làm rõ các nghi vấn trên. Tuy nhiên, PV không thể gặp được thượng sỹ B. Cùng ngày, trao đổi với PV, một cán bộ lãnh đạo UBND xã Tân Phú cho biết: "Thượng sỹ B. là chiến sỹ được cơ quan CSĐT công an huyện Thới Bình tăng cường phụ trách địa bàn xã Tân Phú chưa đầy 1 năm. Lực lượng công an xã Tân Phú báo cáo lên UBND là thượng sỹ B. là người thiếu tinh thần tổ chức, thường xuyên bỏ trực do cơ quan phân công. Trong cuộc sống thường ngày, thượng sỹ B. có nhiều mối quan hệ bất thường với các đối tượng "cộm cán" trên địa bàn". 

N.P.V

Nghi án cán bộ thuế tạt axít Việt kiều vì ghen

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:35
Vị cán bộ thuế 54 tuổi bị tình nghi đã tạt axit vào người "tình địch" khi thấy ông này ghé thăm nhà người mình yêu.

Nghi án cháu ngoại sát hại ông để lấy tiền ăn chơi

Thứ 7, 13/07/2013 | 23:57
Không ở chung với bố đẻ nhưng thỉnh thoảng chị Phan Thị M. lại tranh thủ sang thăm bố để xem tình hình sức khỏe của ông thế nào. Nhưng lần cuối cùng chị đến thăm bố thì thấy cửa đóng im ỉm. Bấm chuông và gọi điện thoại đều không thấy ai trả lời. Hoảng hốt, chị leo tường vào thì thấy bố mình nằm chết ở dưới đống chăn màn với khuôn mặt tím tái.

Nghi án cán bộ tòa án bị người tình đâm rồi tự sát

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:23
Giữa khuya, người thân của các nạn nhân bàng hoàng nhận hung tin. Khi đến hiện trường, họ phát hiện cô gái nằm thoi thóp cạnh vũng máu, còn người thanh niên đã nhảy xuống dòng nước xiết trong bóng đêm.

Nghi án vì bồ trẻ, chồng tẩm xăng quyết đốt chết vợ?

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:49
Theo các nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, sau khi ngọn lửa xăng bùng lên thiêu rụi mọi thứ trong nhà, cả hai vợ chồng Phạm Văn Tiến (SN 1965) và Lý Thị M. (SN 1968) đều thoát được ra ngoài.

Nghi án động trời: Uất ức tử tự vì bị cha ruột hiếp dâm

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:31
Hai con gái thay nhau bị cha ruột cưỡng hiếp từ thuở thiếu thời, người mẹ chỉ câm lặng một cách khó hiểu. Khi cô lớn treo cổ tự vẫn chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã ê chề, người mẹ mới bừng tỉnh.

Nghi án chồng đổ xăng thiêu chết vợ rúng động Vĩnh Phúc

Thứ 3, 09/04/2013 | 15:48
Nạn nhân chỉ kịp chạy ra tới cổng nhà thì qụy xuống. Chồng nạn nhân hiện vẫn đang điều trị tại trạm y tế xã.

Nghi án cán bộ thuế tạt axít Việt kiều vì ghen

Thứ 2, 26/08/2013 | 08:35
Vị cán bộ thuế 54 tuổi bị tình nghi đã tạt axit vào người "tình địch" khi thấy ông này ghé thăm nhà người mình yêu.

Nghi án cháu ngoại sát hại ông để lấy tiền ăn chơi

Thứ 7, 13/07/2013 | 23:57
Không ở chung với bố đẻ nhưng thỉnh thoảng chị Phan Thị M. lại tranh thủ sang thăm bố để xem tình hình sức khỏe của ông thế nào. Nhưng lần cuối cùng chị đến thăm bố thì thấy cửa đóng im ỉm. Bấm chuông và gọi điện thoại đều không thấy ai trả lời. Hoảng hốt, chị leo tường vào thì thấy bố mình nằm chết ở dưới đống chăn màn với khuôn mặt tím tái.

Nghi án cán bộ tòa án bị người tình đâm rồi tự sát

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:23
Giữa khuya, người thân của các nạn nhân bàng hoàng nhận hung tin. Khi đến hiện trường, họ phát hiện cô gái nằm thoi thóp cạnh vũng máu, còn người thanh niên đã nhảy xuống dòng nước xiết trong bóng đêm.

Nghi án vì bồ trẻ, chồng tẩm xăng quyết đốt chết vợ?

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:49
Theo các nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, sau khi ngọn lửa xăng bùng lên thiêu rụi mọi thứ trong nhà, cả hai vợ chồng Phạm Văn Tiến (SN 1965) và Lý Thị M. (SN 1968) đều thoát được ra ngoài.

Nghi án động trời: Uất ức tử tự vì bị cha ruột hiếp dâm

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:31
Hai con gái thay nhau bị cha ruột cưỡng hiếp từ thuở thiếu thời, người mẹ chỉ câm lặng một cách khó hiểu. Khi cô lớn treo cổ tự vẫn chấm dứt chuỗi ngày nhục nhã ê chề, người mẹ mới bừng tỉnh.

Nghi án chồng đổ xăng thiêu chết vợ rúng động Vĩnh Phúc

Thứ 3, 09/04/2013 | 15:48
Nạn nhân chỉ kịp chạy ra tới cổng nhà thì qụy xuống. Chồng nạn nhân hiện vẫn đang điều trị tại trạm y tế xã.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.