Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa

Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa

Thứ 5, 31/05/2018 | 05:45
0
Một cháu bé ở một trường mầm non tại thị trấn Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), đã bị bỏng khá nặng ở chân do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa sau khi em bé đi vệ sinh.

Phóng viên Người Đưa Tin đã gặp trực tiếp các bên liên quan để tìm hiểu về sự việc trên.

Gia đình bức xúc vì nhà trường quan tâm qua loa

Theo phản ánh của gia đình, sự việc xảy ra vào khoảng 14h, ngày 14/5/2018, cháu L.D.Q. đang học lớp 24 – 36 tháng tuổi tại một trường mầm non ở thị trấn Lim buồn đi đại tiện. Sau khi đi xong, cô NHC. phụ trách trông các cháu buổi trưa có đưa cháu Q. ra vòi nước để vệ sinh.

Tuy nhiện, khi bật vòi lên rửa cho cháu thì cô giáo đã không kiểm tra trước vòi nước ở chế độ nước nóng nên làm bỏng chân cháu bé. Sau đó, cô giáo có xin thuốc của một gia đình gần trường để bôi cho cháu.

Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Hải mẹ cháu Q. cho biết, vào khoảng 16 giờ, ngày 14/5/2018, cô C. và cô H. có mang cháu Q. về nhà.

“Lúc nhận con, tôi nhìn thấy chân cháu bỏng đỏ, da phồng rộp và con kêu đau. Quần của cháu vẫn còn dính phân. Hai cô có nói lời xin lỗi về việc không cẩn thận khi vệ sinh cho bé bằng vòi ở chế độ nước nóng” – chị Hải bức xúc nói.

Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa (Hình 2).

Chị Nguyễn Thị Hải (mẹ cháu Q.).

Theo thông tin từ phía gia đình thì tối hôm đó, cô C. có đến xin lỗi gia đình. Nhưng phải 3 – 4 hôm sau thì cô mới mang cháu lên một phòng khám tư nhân ở Thành phố Bắc Ninh để kiểm tra và điều trị.

“Chúng tôi rất bức xúc vì nhà trường thăm hỏi qua loa, không thật tình với cháu bé. Sau vài hôm cháu bị bỏng thì ban Giám hiệu nhà trường mới đến hỏi thăm. Ngay cả sau khi đưa cháu lên phòng khám tư xong thì cũng chỉ có cô C. hỏi thăm đôi chút, còn nhà trường thờ ơ với cháu” – chị Hải chia sẻ.

Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa (Hình 3).

 Vết bỏng của cháu Q. do cô giáo dùng vòi nước nóng (ảnh do gia đình cung cấp).

Sau đó, khi vết thương của cháu lên da non, gia đình có đề nghị nhà trường với mong muốn đưa cháu đi kiểm tra xem vết bỏng đã khỏi hẳn chưa. Thế nhưng, phía nhà trước không có ý kiến gì.

Quá bức xúc trước sự thiếu tận tình về trách nhiệm với cháu Q., gia đình đã đưa clip về buổi gặp gỡ giữa gia đình với hiệu trưởng lên mạng xã hội. Ngay lập tức, clip trên đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng và lan truyền chóng mặt.

2 ngày sau, cô hiệu trưởng trường mầm non này cùng với đại diện phòng Giáo dục có đến gặp gia đình.

Hệ thống nước nóng lạnh lắp ngược?

Nguyên nhân cháu bé bị bỏng là do cô giáo đã không kiểm tra trước, sử dụng vòi nước ở chế độ nước nóng để xịt rửa sau khi cháu Q. đi đại tiện. Đến khi cháu kêu lên thì cô giáo mới biết.

Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa (Hình 4).

Ảnh vòi nước nơi cháu Q. bị bỏng.

Bà Nguyễn Thị Thìn (bà ngoại cháu Q.) cho biết thêm, ngay sau khi biết cháu bị bỏng bà có đến gặp cô hiệu trưởng để trao đổi về sự việc thì được biết là hệ thống nước nóng lạnh của nhà trước lắp ngược từ cách đây 2 năm. Tức là khi gạt sang chế độ nước lạnh thì thành nước nóng. Suốt 2 năm qua, nhà trường vẫn chưa sửa lại.

Xôn xao vụ việc trẻ mầm non bị bỏng do cô giáo dùng vòi nước nóng xịt rửa (Hình 5).

Bà Nguyễn Thị Thì Thìn (bà ngoại cháu Q.).

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin về việc hệ thống nước nóng lạnh bị lắp ngược thì cô lãnh đạo nhà trường tỏ ra không nắm rõ. Phải sau khi sự việc cháu Q. bị bỏng thì nhà trường mới cho sửa chữa lại hệ thống nước nóng lạnh.

Theo gia đình, việc bị bỏng đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của cháu Q.. Kể từ ngày bị bỏng thì cháu khóc rất nhiều và khó ăn ngủ trong nhiều ngày.

“Từ ngày bị bỏng, suốt 7 đêm tôi chăm cháu thì cháu khóc nhiều, khó ngủ vì đau” – bà Thìn, người trực tiếp chăm sóc cháu Q. chia sẻ.

Mẹ cháu Q. cho biết thêm, hiện nay, tình trạng chân của cháu đã khỏi, nhưng tinh thần cháu vẫn còn hoảng sợ và chưa dám đến lớp học.

Kiểm điểm cô giáo mầm non làm bỏng cháu bé

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có sự việc cô NHC. làm bỏng một cháu bé khi xịt rửa bằng vòi nước nóng và nhà trường có tiến hành kiểm điểm.

Sự việc xảy ra vào lúc 13h45 ngày 14/5/2018. Đến khoảng 14h05 cùng ngày thì cô C. có báo cáo sự việc với ban Giám hiệu. 17h ngày 14/5, ban Giám hiệu đã triệu tập họp Hội đồng nhà trường để thông báo sự việc xảy ra và kiểm điểm cô C. trước hội đồng.

Hội đồng nhà trường đã thống nhất sẽ trừ vào xếp loại của cá nhân cô C. (ở mức nhẹ nhất), đó là trừ một bậc thi đua khi xếp loại thi đua cuối năm. Cô C. có trách nhiệm quan tâm lo thuốc men, chi phí, sức khỏe cho cháu đến khi khỏi bệnh đúng như lời cô C.  đã hứa với gia đình và được gia đình chấp thuận.

Phóng viên báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Nguyễn Thắng

Vụ giáo viên bạo hành trẻ ở Nghệ An: Đình chỉ cơ sở mầm non

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:00
Liên quan đến vụ việc một giáo viên đánh học sinh tại cơ sở mầm non tư thục ABC Montessori Preschool, ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã ký quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Phẫn nộ clip cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở Nghệ An

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:25
Tối 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ liên tiếp đánh vào người, mặt cháu bé tại 1 lớp học ở trường mầm non. Clip sau khi được đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.