Xông lá có giúp chữa khỏi Covid-19?

Xông lá có giúp chữa khỏi Covid-19?

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 09/09/2021 | 08:26
0
Theo lương y Nguyễn Hồng Siêm, xông lá giúp giải cảm nhưng chưa có cơ sở khoa học về việc giúp chữa khỏi Covid-19.

Ngoài các phương pháp điều trị Covid-19 đang được thực hiện thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện những thông tin lan truyền về áp dụng các bài thuốc y học cổ truyền vào điều trị Covid-19.

Mới đây nhất, nhiều người bày cho nhau cách xông lá cho rằng giúp giải cảm và có thể “đuổi” được virus SARS-CoV-2. Trên mỗi bài đăng, có rất nhiều ý kiến về việc xông lá này, thậm chí có người còn khẳng định "xông lá 100% chữa khỏi Covid-19". 

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với Người Đưa Tin, lương y Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch hội Đông y Hà Nội, Phó chủ tịch Trung ương hội Đông y Việt Nam khẳng định chưa có cơ sở khoa học chứng minh xông lá giúp chữa khỏi Covid-19.

Lương y Siêm cho biết, trong Đông Y, xông là bài thuốc để điều trị cảm cúm, đau đầu, ngạt mũi, đau họng, rát họng…

“Dân gian xưa dùng các vị thuốc để chữa cảm cúm bằng các hình thức xông, uống, xịt mũi… Nhưng, chưa có nghiên cứu là các bài thuốc xông lá giúp điều trị khỏi Covid-19. Xông lá chỉ giúp hỗ trợ điều trị mà thôi”, lương y Siêm nhấn mạnh.

Sức khỏe - Xông lá có giúp chữa khỏi Covid-19?

Nồi xông lá có nhiều vị, tuy nhiên chưa có bằng chứng khoa học giúp chữa khỏi Covid-19. 

Theo lương y Siêm, trong nồi xông lá có rất nhiều loại như: Lá chanh, lá sả, tía tô, kinh giới, bạc hà… hầu hết có tinh dầu thơm. Tuy nhiên, tùy vào cảm nóng hay cảm lạnh mà việc dùng lá xông sẽ khác nhau.

Vị này cũng khuyến cáo người bệnh khi xông lá cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc, tránh gây ra co giật, biến chứng đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM, khẳng định xông có thể giải cảm, làm ấm đường hô hấp nhưng không thể chữa khỏi Covid-19.

Theo bác sĩ Khanh, những phương pháp này chỉ giúp giảm triệu chứng bệnh chứ không làm khỏi bệnh hoàn toàn.

Bác sĩ Khanh đưa ra khuyến cáo, các F0 cách ly tại nhà cần giữ bình tĩnh, nên uống nhiều nước, nghỉ ngơi vận động hợp lý. Bên cạnh đó, giữ cho phòng sạch sẽ và thông thoáng, thường xuyên rửa tay… Dự trữ một số loại thuốc tại nhà như thuốc ho, sốt, tiêu chảy.

Cùng với đó, F0 cần tập thở thường xuyên tại nhà. Khi có các dấu hiệu bất thường, cần gọi ngay nhân viên y tế để được hỗ trợ.

Ba lần thay máu thần kỳ cứu sống BN Covid-19 nhiễm "bão cytokine"

Thứ 5, 09/09/2021 | 07:00
"Bão cytokine" trong bệnh nhân Covid-19 là một mối lo ngại lớn với các y bác sĩ. Thế nhưng, bằng các phương pháp điều trị đúng đắn và sự nỗ lực cứu sống bệnh nhân bằng cả trái tim, những điều thần kỳ đã xảy ra.

11 tỉnh tham gia hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm toàn thành phố

Thứ 4, 08/09/2021 | 17:56
11 tỉnh, thành sẽ tham gia hỗ trợ TP.Hà Nội trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng gồm 7 tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng và 4 tỉnh, TP. Hà Nội đề nghị hỗ trợ.

Cô gái trẻ bị mời làm việc do đăng Facebook "giun đất trị Covid-19"

Thứ 4, 08/09/2021 | 14:59
Cô gái 24 tuổi ở Cần Thơ đã lập nhiều tài khoản Facebook chia sẻ các bài viết, thông tin có liên quan đến việc dùng giun đất để điều trị Covid-19.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.