Xót xa hoàn cảnh của gia đình bị bại liệt

Xót xa hoàn cảnh của gia đình bị bại liệt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
– Hai vợ chồng tật nguyền mong có đứa con để nhờ cậy, ai ngờ người con đã 23 tuổi vẫn chưa biết đi.

Đi đứng chạy nhảy và sinh hoạt bình thường đó là việc làm đơn giản đối với nhiều người nhưng đó lại là ước mơ cháy bỏng đối với em Nguyễn Thị Ly (sinh năm 1990) con của bà Trần Thị Cầm (sinh năm 1961) và ông Nguyễn Tựu (sinh năm 1950), trú tại thôn Đại An xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Pháp luật - Xót xa hoàn cảnh của gia đình bị bại liệt

Cháu Ly bại liệt khiến gia đình bà Cầm càng thêm khó khăn

Về thôn Đại An hỏi nhà bà Cầm ai cũng biết. Bởi đây là gia đình thuộc diện khó khăn và cả nhà có ba người đều bị tàn tật. Ông Nguyễn Tựu bị teo một chân đi lại rất khó khăn, mọi di chuyển trong nhà đều phải nhờ vào chiếc gậy và khi đi xa phải dùng xe lăn. Còn bà thì bị gù lưng, đi lại cũng không bình thường và thường xuyên đau ốm.

Trước đây, hai vợ chồng bà Cầm ăn ở thuận hòa. Thế nhưng, chung sống đã hơn 10 năm mà ông trời vẫn chưa cho được mụn con. Hai vợ chồng khát khao một ngày nào đó nhà có tiếng trẻ con cho đỡ chạnh lòng. Hai mươi năm trước bà nhận bé Nguyễn Thị Ly về nuôi trong niềm hân hoan phấn khởi, với hi vọng bé Ly là chỗ dựa cho vợ chồng vào tuổi xế chiều.

Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng đầy gang”, đã hơn một tuổi mà bé Ly vẫn còn yếu ớt không thể đi lại được. Nhìn những đứa trẻ hàng xóm cùng lứa tuổi nói cười bi bô, chạy nhảy chơi đùa mà vợ chồng bà lặng nuốt nước mắt vào trong. Thêm một người trong gia đình bị tật là thêm một gánh nặng đè lên vai người phụ nữ ốm yếu bệnh tật. Nhưng với tình thương bao la của một người phụ nữ, bà vẫn lặng lẽ chăm sóc con gái nuôi như chính khúc ruột mình đẻ ra mà không một lời oán trách.

Hai mươi năm trôi qua, ngoài việc quần quật lo từng bữa ăn cho gia đình bà còn phải lo miếng ăn, giấc ngủ, tắm giặt cho Ly. Năm nay em đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn không đi lại được, mọi việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày đều rất cực khổ và phải dựa và sự giúp đỡ của người mẹ cũng tật nguyền. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình Ly rất khó khăn, phải sống nhờ vào số tiền trợ cấp hằng tháng ít ỏi và mảnh ruộng cỏn con. Thế nhưng đối với một gia đình có tới ba người tàn tật thì việc làm nông là không đơn giản chút nào.

Cảm thông trước hoàn cảnh của bà, chính quyền, đoàn thể ở xã Tam Đại đã nhiều lần hỗ trợ vật chất, tinh thần nhằm động viên gia đình bước qua những khó khăn, gian khổ. Chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Đại cho biết: nhiều năm qua, Hội đã vận động tiền ủng hộ gia đình chị Cầm, là hội viên của hội có điều kiện khó khăn.

Từ năm 2007 đến năm 2009, Hội Phụ nữ xã đã nhận đỡ đầu bé Ly, hằng tháng trích quỹ hội ủng hộ gia đình năm mươi ngàn đồng. Từ năm 2009 đến nay Chi hội phụ nữ thôn Đại An đã tiếp tục nhận đỡ đầu bé Ly và hằng tháng ủng hộ bé một trăm ngàn đồng. Bên cạnh đó, còn có nhiều chị em phụ nữ đã tiết kiệm heo đất ủng hộ gia đình bà Cầm như chị Nguyễn Thị Hồng, chị Nguyễn Thị Lạc với số tiền lên đến một triệu đồng.

Để gia đình bất hạnh này bớt khó khăn trong cuộc sống, rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Trần Thị Cầm Thôn Đại An xã Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam). Hoặc báo Đời sống & Pháp luật tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 0462810837 (nhánh 24) hoặc số điện thoại đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật: 0978080388.

Thanh Sơn


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.