Xu hướng dòng tiền trong bối cảnh bất động sản phân hóa

Xu hướng dòng tiền trong bối cảnh bất động sản phân hóa

Thứ 4, 05/04/2017 | 21:48
0
Hội thảo “Xu hướng dòng tiền trong bối cảnh bất động sản phân hóa" sẽ diễn ra tại FLC Samson Beach & Golf Resort, tỉnh Thanh Hóa ngày 8/4 tới đây với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và đơn vị nghiên cứu tư vấn, thị trường bất động sản 2017 sẽ trở thành bức tranh với nhiều gam màu sáng và sống động. Nền kinh tế vĩ mô, chính trị bình ổn là nền tảng bền vững cho sự phát triển của thị trường bất động sản. Nhờ đó, dòng tín dụng đổ vào bất động sản cũng được điều tiết theo xu hướng ổn định.

Trên phông nền thuận lợi này, thị trường bất động sản đang được cảnh báo về một thời kỳ phân hóa mạnh. Sau Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một số phân khúc từng là “thỏi nam châm” có hấp lực mạnh mẽ, giờ đang trải qua thời kỳ đình trệ, nhường chân cho những phân khúc mới nổi lên thành xu hướng, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng.

Bất động sản - Xu hướng dòng tiền trong bối cảnh bất động sản phân hóa

FLC Sầm Sơn – địa điểm tổ chức hội thảo "Xu hướng dòng tiền trong bối cảnh bất động sản phân hóa" tại FLC Sầm Sơn.

Các số liệu nghiên cứu cho thấy năm 2016 là một năm bùng nổ của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Tiếp đà tăng trưởng, năm 2017 được xem là năm tiếp tục “ăn nên làm ra” của lĩnh vực này khi nhiều nhà đầu tư lớn bắt đầu rục rịch chuyển hướng, chuẩn bị tung ra hàng trăm nghìn villa hướng biển, căn hộ khách sạn condotel để hưởng lợi từ xu thế.

Sự cạnh tranh ngày càng gay cấn và quyết liệt khiến thị trườngbất động sản nghỉ dưỡng không còn là sân chơi chung cho tất cả. Những chủ đầu tư giải quyết tốt bài toán kinh tế trong mô hình kinh doanh của mình (quỹ đất địa thế đẹp, kiểm soát chi phí xây dựng, chính bán hàng vượt trội, sản phẩm chất lượng tốt, đồng bộ,…) sẽ chiếm lĩnh thị trường.

Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao thị trường lại phân hóa mạnh, phân khúc nào đang giành lợi thế, dòng đầu tư đang chuyển hướng ra sao trong năm 2017 và thời gian tới, Hội thảo "Xu hướng dòng tiền trong bối cảnh bất động sản phân hóa" sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 8/4/2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc quần thể FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế - tài chính – bất động sản đầu ngành như Chuyên gia kinh tế - Lê Đăng Doanh; Nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu QLKT Trung Ương - Võ Trí Thành; Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM - Lê Hoàng Châu; Chuyên gia Tài chính ngân hàng- Nguyễn Trí Hiếu; Chuyên gia Tài chính đầu tư - Đinh Thế Hiển; Phó chủ tịch Thường trực CLB Doanh nhân BizTALK trực thuộc BizLIVE.vn - Lâm Minh Chánh; Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội - Nguyễn Văn Phúc,…

Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC, đại diện cho nhóm nhà đầu tư đã dày dặn kinh nghiệm trong việc đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. Ông sẽ chia sẻ tại hội thảo chiến lược triển khai những dự án quy mô đồng bộ trên khắp cả nước, khai thác tiềm năng du lịch tại các địa phương có đường bờ biển đẹp.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự góp mặt của hơn 1.000 khách là các quỹ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng và các nhà đầu tư cá nhân. Sau hội thảo, các khách mời sẽ được thưởng thức Gala Dinner bên bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam và Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Gọi nắng”.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Ban Truyền thông – Tập đoàn FLC

Ms. Lê Ngọc Mai

Email:mailtn@flc.vn

Mobile: 0097 666 7127

Hà My

Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).