Như tin đã đưa, việc mất phôi sổ đỏ tại thị xã Sơn Tây là có thật. Những lo ngại về hậu quả khôn lường khi số phôi này roi vào tay kẻ xấu sẽ được làm rõ khi các lực lượng chức năng Hà Nội (công an, thanh tra...) đã vào cuộc.
Mới đây, ông Vũ Văn Hậu, giám đốc Sở TN&MT TP Hà Nội, cho biết thêm: Quan điểm của TP và sở đều yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.
Theo ông Hậu, TP đã chỉ đạo UBND thị xã Sơn Tây phải làm rõ và báo cáo chuẩn xác về số lượng phôi đã mất, thậm chí phải chuẩn xác từng xêri của phôi trong vụ mất hơn 400 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phòng tài nguyên - môi trường thị xã Sơn Tây.
TP cũng chỉ đạo thị xã Sơn Tây, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, sẽ kiểm điểm các cá nhân, tập thể đã để xảy ra vụ việc hy hữu này.
Không tới nhận sổ đỏ sẽ bị phạt
Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo mới về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
Theo đó, TP giao các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc xác định hạn mức giao đất và thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp vượt hạn mức theo quy định. Đặc biệt, cần nghiên cứu, đề xuất chế tài xử lý đối với các trường hợp đã được cấp “sổ đỏ” nhưng hộ dân không tới nhận và không thực hiện nghĩa vụ tài chính dù đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo nhiều lần.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trên toàn thành phố Hà Nội, còn tồn đọng tới hàng chục nghìn “sổ đỏ” chưa có người tới nhận. Trên toàn quốc, có thời điểm, số “sổ đỏ” vô thừa nhận lên tới 1,2 triệu giấy.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhiều hộ gia đình không đủ khả năng tài chính để thanh toán nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cũng như không có nhu cầu nhận “sổ đỏ” để thực hiện giao dịch, mua bán bất động sản.
Đức Kế