Điều tra công ty sản xuất phân bón giả bằng hoá chất Trung Quốc

Điều tra công ty sản xuất phân bón giả bằng hoá chất Trung Quốc

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 02/08/2017 | 18:00
0
Không có giấy phép sản xuất nhưng công ty Tân Phát vẫn nhập và sử dụng nhiều hoá chất Trung Quốc để làm phân bón bán ra thị trường.

Ngày 2/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý công ty TNHH SX–TM phân bón Tân Phát (huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi sản xuất phân bón giả.

Theo đó, qua thời gian dài theo dõi, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân phát hiện một chi nhánh của công ty Tân Phát tại địa chỉ đường liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân có hành vi sản xuất phân bón giả, kém chất lượng.

Bất ngờ ập vào địa chỉ trên, công an phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sản xuất hàng loạt sản phẩm phân bón trên dây chuyền. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 500 bao hóa chất SANAP, 480 bao hóa chất Kali, 190 bao Humelaxel, 100 bao NA4, 40 bao CAO là những nguyên liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc.

An ninh - Hình sự - Điều tra công ty sản xuất phân bón giả bằng hoá chất Trung Quốc
An ninh - Hình sự - Điều tra công ty sản xuất phân bón giả bằng hoá chất Trung Quốc (Hình 2).

Công an đột kích vào nhà xưởng và phát hiện nhiều loại phân bón được làm giả, kém chất lượng.

Đồng thời, kho còn có 480 bao phân bón thành phẩm các loại, tương đương khoảng 24 tấn mang nhãn hiệu phân hữu cơ sinh học TP con bò vàng (chuyên dùng cho cây tiêu); phân hữu cơ sinh học TP bò vàng (dùng cho các loại cây trồng) và phân NPK cao cấp hiệu con bò vàng.

Làm việc với lực lượng chức năng, Giám đốc công ty Tân Phát - ông Chế Minh Hải (SN 1979, quê tỉnh Gia Lai, tạm trú quận Bình Tân) thừa nhận sản xuất trái phép phân bón hữu cơ.

Đồng thời, ông Hải thừa nhận việc sản xuất phân bón không đúng chủng loại phân bón được ghi trong giấy phép sản xuất, gia công phân bón và sản xuất, gia công phân bón ngoài địa điểm ghi trong giấy phép sản xuất, gia công phân bón.

Đặc biệt, qua kết quả giám định và phân tích, các sản phẩm phân bón bị phát hiện đều không đạt các chỉ tiêu về chất lượng công bố, có dấu hiệu bị làm giả.

Điều đáng lưu ý, để có thể triệt phá được cơ sở sản xuất phân bón giả trên, Công an quận Bình Tân đã ngày đêm làm việc tiếp cận được cơ sở, nắm rõ lịch trình hoạt động từ sản xuất, thu mua nguyên liệu lẫn đầu ra.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cố gắng lấy được mẫu phân bón để đem đi giám định nhằm có cơ sở vững chắc xác định sản phẩm thành phẩm là kém chất lượng, sản xuất hảng giả. Từ đó, cơ quan chức năng mới có căn cứ tạm giữ hàng hóa khi kiểm tra.

Gặp không ít khó khăn trong quá trình theo dõi, các trinh sát vẫn không nản chí, cuối cùng đã phát hiện được nhiều sai phạm của công ty Tân Phát. Hiện, công an đã tiến hành niêm phong và lập hồ sơ xử lý đối với công ty theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn

TP.HCM: Đang cháy kinh hoàng tại xưởng sản xuất dép nhựa

Thứ 3, 01/08/2017 | 08:52
Ngọn lửa bao trùm khu xưởng khiến toàn bộ kho chứa hàng của một công ty sản xuất dép nhựa đổ sập hoàn toàn.

Apple nghe lời Trump, xây nhà máy tại Mỹ để sản xuất iPhone, Macbook

Thứ 2, 31/07/2017 | 16:25
Chính CEO Tim Cook của Apple đã chia sẻ với tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ xây dựng nhà máy tại quê hương.

PSA muốn Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất ô tô của ASEAN

Thứ 7, 29/07/2017 | 15:09
Tập đoàn xe hơi lớn nhất nước Pháp - PSA đang lên kế hoạch thành lập nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.