Tin tức pháp luật ngày 22/7, mở đầu phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung ngày thứ 2, bà Nguyễn Thu Hà, nhân chứng mới đã đưa ra 14 căn cứ cho rằng Lý Nguyễn Chung vô tội, không phải là thủ phạm giết chết chị Hoan.
Bà Nguyễn Thu Hà tại phiên xét xử sáng ngày 22/7.
Theo đó, 14 căn cứ mà bà Hà đưa ra gồm:
Căn cứ 1: Hai chiếc nhẫn Chung khai cướp của chị Hoan là không đúng, bởi trước khi chết chị Hoan đã mang chiếc nhẫn cắm cho bà Hà. Chung khai đến nhà chị Hoan nhìn thấy tiền trong tủ kính nên nảy lòng tham. Nhưng tại sao khi giết chị Hoan xong có 2,5 triệu đồng tiền mặt cũng để trong tủ kính Chung lại không lấy.
Căn cứ 2: Trước khi giết chị Hoan, ông Chấn bị gãy tay là do chồng bao lân của nhà chị Hoan đổ vào. Nhưng ông Chấn được Nhà nước thả về thì lại khai là do bị dùng nhục hình ép cung.
Căn cứ 3: Bà Hà được biết chị Hoan có 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc nhẫn vàng ta mua trả nợ, 1 chiếc nhẫn vàng tây là anh Điều bạn bà Hà mua tặng chị Hoan.
Căn cứ 4: Chung cao 1m đến 1,2m nặng 30kg thì không thể giết được người to cao như chị Hoan. Trước đó, anh An nhân chứng khai người đàn ông giết chị Hoan cao 1,65m tuổi từ 30 đến 35.
Căn cứ 5: Bộ quần áo của Chung dính mau ngâm trong chậu tự nhiên đi đâu không ai biết.
Căn cứ 6: Ông Chúc khai con trai ông là Phúc mua một con dao đưa cho ông bảo ông nộp cho cơ quan điều tra và nói là con dao Chung dùng để giết con dao chị Hoan và ông đã giữ lại làm chứng cứ. Nhưng Chung lại khai con dao dùng giết chị Hoan đã vứt đi. Bà Hà cho rằng chi tiết này này có sự dàn dựng.
Căn cứ 7: Quá trình quen biết chị Hoan, chị Hoan kể có quan hệ với ông Nguyễn Thanh Chấ