Xử lý sai phạm sử dụng đất ven sông

Xử lý sai phạm sử dụng đất ven sông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Bộ TN&MT đang thành lập các đoàn kiểm tra việc sử dụng đất sai mục đích khu vực ven sông, ven biển, với hàng ngàn "điểm nóng" đã được báo chí phản ánh thời gian qua.

Trong khi Bộ TN&MT vừa bàn đến việc này, thì mới đây PV Nguoiduatin.vn phát hiện thêm một số sai phạm trong việc cho thuê đất ở các địa phương.

Chẳng hạn, tại xã Hoằng Lý (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), một đơn vị đã "bỗng dưng" được thuê hàng ngàn mét vuông đất để làm bãi tập kết than trái phép.

Theo hồ sơ, tại xã Hoằng Lý, Cty TNHH vận tải du lịch và thương mại Âu Lạc (Cty Âu Lạc) đã tập kết, kinh doanh than trái phép, nhờ vào sai phạm của UBND xã này.

Pháp luật - Xử lý sai phạm sử dụng đất ven sôngBãi đất cho thuê sai thẩm quyền của xã Hoằng Lý (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: Phúc Ngư

Bản hợp đồng được ký 3 năm (2/2010 - 2/2013) giữa UBND xã Hoằng Lý và Cty Âu Lạc. Theo đó, bà Lương Thị Phương, giám đốc Cty Âu Lạc thuê 2.000 m2, với giá rẻ mạt để làm bãi tập kết than. Ngoài ra, Cty này còn thuê thêm một phần diện tích đất của một Cty bên cạnh để tập kết than khi chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào cho phép.

Ông Tào Văn Tuấn, chủ tịch UBND xã Hoằng Lý thừa nhận có việc tập kết than của Cty Âu Lạc tại địa phương mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng ông này từ chối cung cấp hồ sơ.

Còn ông Lê Hữu Thanh, trưởng phòng TN&MT huyện Hoằng Hóa khẳng định không biết việc xã Hoằng Lý ký hợp đồng cho Cty Âu Lạc thuê đất. Và theo ông Thanh, "xã Hoằng Lý đã cố ý làm trái quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm”...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các sai phạm này.

Đức Kế


Tag: sống
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.