Xử lý vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ Sóc Sơn: Dân không hợp tác vì “dân có trước, rừng có sau”

Xử lý vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ Sóc Sơn: Dân không hợp tác vì “dân có trước, rừng có sau”

Thứ 5, 25/04/2019 | 17:45
0
Vụ cưỡng chế công trình vi phạm tại Sóc Sơn (Hà Nội) đang gặp khó khăn do nhiều hộ dân không hợp tác với lý do "dân có trước, rừng có sau".

Liên quan đến vụ "xẻ thịt" rừng phòng hộ Sóc Sơn (Hà Nội), báo Tiền Phong đưa tin, cơ quan chức năng đang tiến hành cưỡng chế 20 công trình tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Đại diện UBND xã Minh Phú cho biết, từ ngày 23/4, chính quyền xã đã huy động máy xúc và nhân lực để phá dỡ một số công trình vi phạm. Người dân được yêu cầu vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài, hiện trường khu vực cưỡng chế cũng được phong toả…

Được biết, trong hai ngày 23-24/4, có 3 công trình vi phạm bị phá dỡ với tổng diện tích hơn 100m2.

Bất động sản - Xử lý vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ Sóc Sơn: Dân không hợp tác vì “dân có trước, rừng có sau”

Hiện trạng "xẻ thịt" rừng phòng hộ Sóc Sơn để xây nhà ở, biệt phủ, khu du lịch...

Theo kế hoạch của UBND huyện Sóc Sơn, trong số 20 công trình sẽ bị cưỡng chế phá dỡ tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, 7 công trình sẽ bị cưỡng chế xong từ nay đến ngày 30/4, 13 công trình còn lại sẽ cưỡng chế trong tháng 5/2019, dự kiến hoàn thành trước ngày 13/5.

Cùng với việc triển khai cưỡng chế các công trình vi phạm được xây dựng trong giai đoạn 2016-2018, UBND Sóc Sơn cũng tiến hành rà soát các công trình vi phạm đất rừng trong giai đoạn 2006-2016 để lập hồ sơ, có giải pháp xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, tại xã Minh Trí (nơi có tổ hợp công trình Hoàng Lê Gia Garden hơn 3.000m2) thì vẫn “án binh bất động”. Tuần trước, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức buổi đối thoại với nhân dân nhưng nhân dân vẫn không đồng thuận với kết luận thanh tra và giữ quan điểm “dân có trước rừng có sau”.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, thời gian qua tại 2 xã Minh Phú và Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra tình trạng chiếm dụng, “xẻ thịt” đất rừng phòng hộ để xây nhà kiên cố, "biệt phủ", khu du lịch... Trong khi đó, lãnh đạo địa phương không thừa nhận thực trạng mà cho rằng những công trình đó chỉ là "nhà tạm".

Ngày 21/3, Thanh tra thành phố Hà Nội công bố kết luận, tại 2 xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng Sóc Sơn có gần 800 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp.

Theo kết luận Thanh tra, UBND huyện Sóc Sơn không thực hiện rà soát xử lý với 336 trường hợp chuyển nhượng đất trong quy hoạch rừng. Hầu hết các trường hợp khi mua bán không có giấy tờ về quyền sử dựng đất nhưng vẫn được UBND xã phê duyệt.

Trong khi đó, UBND huyện không tổ chức xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo chỉ đạo của UBND TP. Không những vậy, do buông lỏng quản lý nên các công trình vi phạm xây dựng mới trên đất rừng tiếp tục tăng, đến nay có tới 485/555 công trình chưa xử lý.

Điều đáng nói, số lượng công trình vi phạm thực tế còn lớn hơn, riêng 2 xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven 7 hồ lớn đã có tới gần 800 công trình vi phạm.

Qua đó, Thanh tra TP.Hà Nội đề nghị giao UBND huyện Sóc Sơn làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân do buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra các vi phạm; Tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao các cơ quan như: Công an TP, Thanh tra TP Hà Nội, Sở NNPTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở QHKT, Sở Nội vụ, UBND huyện Sóc Sơn, Công ty TNHH đầu tư phát triển thuỷ lợi Hà Nội tiến hành kỷ luật, làm rõ trách nhiệm các cán bộ có liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn trong hơn 10 năm qua. Kết quả xử lý vi phạm phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/5/2019.

H.Y (tổng hợp)

Nhiều giám đốc, cán bộ bị kiểm điểm, điều tra sai phạm vụ "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn

Thứ 3, 09/04/2019 | 07:00
Nhiều giám đốc, cán bộ liên quan đến sai phạm vụ "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn giai đoạn 2008-2018 sẽ bị nhận án kỷ luật, làm rõ trách nhiệm. Kết quả xử lý vi phạm phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/5/2019.

Tháo dỡ công trình "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không

Thứ 5, 29/11/2018 | 20:52
Chính quyền địa phương cho biết phần lớn các hộ dân đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, thực trạng các công trình tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú vẫn chưa có gì thay đổi.

Hà Nội thừa nhận chưa xử lý quyết liệt vụ "xẻ thịt" rừng phòng hộ Sóc Sơn

Thứ 5, 29/11/2018 | 20:29
Liên quan đến vụ "xẻ thịt" rừng phòng hộ tại Sóc Sơn, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội, thừa nhận vụ vi phạm đất đai ở Sóc Sơn diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị xử lý một cách triệt để.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.