Bản tin 26/6: Xử lý nghiêm việc phơi thóc trên đường; Người ghép 2 em nhỏ hôn nhau xin lỗi phụ huynh

Bản tin 26/6: Xử lý nghiêm việc phơi thóc trên đường; Người ghép 2 em nhỏ hôn nhau xin lỗi phụ huynh

Chủ nhật, 26/06/2022 | 06:23
0
Xử phạt người dùng lòng đường phơi thóc; Người ghép 2 em nhỏ hôn nhau gửi lời xin lỗi; Đường sắt Cát Linh- Hà Đông cho mang xe đạp gấp lên tàu là những tin nổi bật.

Hà Nội xử phạt người chiếm dụng lòng đường phơi thóc

Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết những ngày gần đây trên các tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu hoạch lúa tận dụng vỉa hè, một phần lòng đường để phơi thóc, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông.

Việc trưng dụng mặt đường để phơi thóc chiếm gần hết lòng đường, chỉ còn lại lối đi hẹp dành cho các phương tiện giao thông. Hơn nữa, nhiều gạch, đá... được người dân dùng để ghim bạt phơi đã trở thành chướng ngại vật nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo Zing, để xử lý tình trạng trên, Thanh tra Sở GTVT đã giao các đội Thanh tra GTVT quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, đặc biệt là vị trí tập trung tuốt lúa, phơi rơm, thóc, đốt rơm rạ. Đồng thời, lực lượng Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên đường cũng như mức độ ảnh hưởng đến môi trường, mất trật tự an toàn giao thông từ việc phơi thóc, rơm, tuốt lúa không đúng quy định.

Tại Điều 12, Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ phạt tiền 100.000-200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

Người ghép 2 em nhỏ hôn nhau ở phố đi bộ gửi lời xin lỗi

Liên quan đến việc “ghép đôi” 2 em nhỏ trên phố đi bộ Tp.Vinh, chiều 25/6, ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng Ban quản lý phố đi bộ Tp.Vinh cho biết, sau khi nhận được phản ánh, ban quản lý đã mời người tổ chức hoạt động ghép đôi tự phát (không đăng ký, báo cáo ban quản lý) vào đêm 24/6 lên làm việc.

Xã hội - Bản tin 26/6: Xử lý nghiêm việc phơi thóc trên đường; Người ghép 2 em nhỏ hôn nhau xin lỗi phụ huynh

Hình ảnh người dẫn chương trình yêu cầu 2 em nhỏ hôn nhau ở phố đi bộ. (Ảnh cắt từ clip)

Người bị mời lên làm việc tại trụ sở Công an phường Trường Thi là anh N.D.C. (SN 1997), trú tại xã Nghi Phú, Tp.Vinh. Người này cho biết, khi phố đi bộ Tp. Vinh bắt đầu hoạt động có cùng nhóm bạn tổ chức một nhóm hát, nhảy thu hút được nhiều người dân quan tâm. Đêm 24/6, khi nhóm mở nhạc trên phố đi bộ thì có 2 em nhỏ vào nhảy.

Thời điểm người này nói bé trai hôn bé gái như trong video trên mạng xã hội, khi đó có phụ huynh 2 em ở gần. "Việc làm của tôi là hoàn toàn tự phát chứ không vì mục đích câu like hay quảng bá hình ảnh, không mục đích trục lợi nào khác. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành vi như trong clip. Tôi gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh về những việc mình đã làm ở trên", anh C. khẳng định.

Đối với sự việc này, ông Tiến cho hay: "Ban quản lý phố đi bộ Tp.Vinh đã lập biên bản, nhắc nhở hành vi ghép đôi chưa đúng chuẩn mực, ảnh hưởng đến đạo đức, dư luận và Luật Bảo vệ trẻ em. Đây là trường hợp tự phát, thiếu hiểu biết và lần đầu tổ chức ghép đôi. Ban quản lý đã dừng hoạt động tự phát của người này".

Cũng theo ông Tiến, trước sự việc đáng tiếc ở trên, từ tuần tới tất cả các nhóm ghép đôi ở phố đi bộ sẽ phải đăng ký hoạt động và có nội dung cụ thể. Trong thời gian tới, ban quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hoạt động tự phát, không đảm bảo văn minh thương mại, văn minh đô thị và thuần phong mỹ tục.

Trước đó, sáng 25/6, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội về màn “ghép đôi” giữa 2 em nhỏ trên phố đi bộ Tp. Vinh đã nhận về nhiều ý chỉ trích từ dư luận.

Đoạn clip cho thấy hình ảnh một nam thanh niên dẫn chương trình mở loa di động phát nhạc ở đường. Việc mở nhạc là để 2 em nhỏ nháy múa. Tuy nhiên, người dẫn chương trình lại hướng dẫn bé trai và gái hôn nhau trước mặt của nhiều người chứng kiến.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc vui chơi nhảy múa trên phố đi bộ là việc bình thường. Thế nhưng, để cho 2 em nhỏ hôn nhau dưới sự hướng dẫn của người lớn là phản cảm, không phù hợp.

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông cho mang xe đạp gấp lên tàu

Sáng 25/6, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đã thông tin về các kết quả vận hành và doanh thu trong thời gian qua.

Thông tin với báo chí, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết, hiện tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị duy nhất tại Hà Nội đang vận hành. Do chưa có kết nối với các tuyến khác nhưng đây là một hình thức vận tải mới, văn minh của vận tải hành khách công cộng.

Xã hội - Bản tin 26/6: Xử lý nghiêm việc phơi thóc trên đường; Người ghép 2 em nhỏ hôn nhau xin lỗi phụ huynh (Hình 2).

Hành khách trên tàu Cát Linh- Hà Đông.

Để phục vụ và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hành khách, ông Trường cho biết, theo thông lệ quốc tế, đường sắt metro không vận chuyển hàng hóa, mà chỉ vận chuyển hàng lý xách tay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khách hàng đi tuyến Metro đã tự trang bị những xe đạp mini nhỏ, gấp lại để đi từ nhà đến ga tầu và đi từ ga cuối đến điểm cần đến.

“Trước mắt, để tạo điều kiện tối đa cho người dân và trong điều kiện dư địa về năng lực vận chuyển của tàu còn rất lớn, đơn vị sẽ cho người dân đưa xe đạp lên tàu”, ông Trường nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hanoi Metro cũng đưa ra yêu cầu, hành khách phải gấp lại và không ảnh hưởng đến hành khách khác: “Đến khi lượng khách tăng nhiều và kết nối ngày một cải thiện hơn, chúng tôi xem xét có giải pháp phù hợp, để vừa tạo điều kiện tối đa cho hành khách cũng như phát huy được năng lực vận chuyển của vận chuyển”. 

Nhiều ngày không có ca ECMO và tử vong vì Covid-19

Tính từ 16h ngày 24/6 đến 16h ngày 25/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới trong nước (tăng 4 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (169), Bắc Ninh (53), Phú Thọ (45), Yên Bái (43), Lào Cai (34), TP.HCM (27), Quảng Ninh (22), Quảng Bình (21), Nghệ An (21), Hải Phòng (18), Vĩnh Phúc (17), Đà Nẵng (15), Hòa Bình (15), Hà Nam (14), Thái Nguyên (13), Ninh Bình (12), Cao Bằng (12), Thái Bình (12), Hưng Yên (11), Thanh Hóa (9), Quảng Trị (9), Tuyên Quang (9), Nam Định (8), Hải Dương (7), Lâm Đồng (7), Điện Biên (6), Sơn La (5), Lai Châu (5), Khánh Hòa (5), Tây Ninh (3), Vĩnh Long (3), Bình Định (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Phước (1), Lạng Sơn (1), Đồng Tháp (1).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.239 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.642.514 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 34 ca (trong đó Thở oxy qua mặt nạ: 25 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 3 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 5 ca; ECMO: 0 ca).

Từ 17h30 ngày 24-6 đến 17h30 ngày 25-6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Minh Hoa (t/h)

Phẫn nộ clip “ghép đôi” 2 em bé hôn nhau trên phố đi bộ ở Nghệ An

Thứ 7, 25/06/2022 | 12:53
Hai bé được người tổ chức chương trình hướng dẫn hôn nhau. Điều đáng nói, nhiều người đã cổ vũ và quay lại sự việc rồi đăng lên mạng.

Không được mang chó, mèo, loa công suất lớn vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thứ 4, 18/05/2022 | 19:54
Người đến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được yêu cầu không mang vật nuôi; không sử dụng các thiết bị, dụng cụ để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường.

Bình Dương: Xe tải, xe đầu kéo dừng, đỗ chiếm hết lòng đường quốc lộ

Thứ 6, 14/05/2021 | 20:59
Hàng chục phương tiện như xe tải, xe đầu kéo ngang nhiên lấn chiếm hết lòng đường quốc lộ làm nơi dừng, đỗ để ăn cơm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Hà Nội: Tăng cường xử lý ô tô chiếm dụng lòng đường

Thứ 5, 29/10/2015 | 20:42
Đội CSGT số 1 đã xử tổng số 243 trường hợp dừng đỗ không đúng nơi qui định, qua đó đảm bảo an toàn trật tự giao thông.
Cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.