Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thuyền trưởng tàu Western Sea khai gì tại tòa?

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thuyền trưởng tàu Western Sea khai gì tại tòa?

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 4, 02/11/2022 | 08:00
0
Ngày 1/11 tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi đối với thuyền trưởng tàu Western Sea Lê Đình Hùng.

Bản cáo trạng xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021, bị cáo Hùng làm thuyền trưởng đã vận chuyển khoảng trên 30 chuyến xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam với tổng số lượng hơn 157 triệu lít xăng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng cho rằng, trong hợp đồng lao động, bị cáo chịu sự chỉ đạo từ bị cáo Nguyễn Minh Khoa (Giám đốc Công ty vận tải biển Thuận Phát, 52 tuổi, ngụ Q.Lê Chân, Tp.Hải Phòng) là chủ tàu.

Do đó, bị cáo làm nhiệm vụ điều tàu đi Singapore nhận hàng và chở về Việt Nam. Bị cáo chở 30 chuyến xăng, mỗi chuyến tối đa chở được 4,8 triệu lít xăng. Vậy số xăng bị cáo chở chỉ khoảng gần 145 triệu lít xăng.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thuyền trưởng tàu Western Sea khai gì tại tòa?

Các bị cáo tại phòng xét xử.

Bị cáo Hùng cho rằng, bản thân chỉ làm công ăn lương và làm đúng nhiệm vụ được cấp trên giao, chỉ đạo. Quá trình giao nhận xăng được thực hiện đúng theo thông lệ quốc tế, hợp pháp và bị cáo hoàn toàn không biết đây là hành vi buôn lậu xăng.

Việc bị cáo bị truy tố về tội Buôn lậu là oan vì bị cáo không bàn bạc, góp vốn, không được chia lợi nhuận, nên bị cáo không sai và không có tội.

Bị cáo Hùng cho rằng, bản khai quá trình lấy lời khai bị điều tra viên “mớm cung” khai để phù hợp với hành vi của các bị cáo khác.

Đại diện Viện KSND tỉnh hỏi: “Thông thường khi giao nhận hàng phải vào khu vực cảng do nhà nước quy định chứ không phải giao xăng lén lút ban đêm và thực hiện giữa biển?”. Bị cáo Hùng đáp: “Bị cáo có tìm hiểu về luật, kể cả luật quốc tế và chưa có luật nào cấm giao hàng trên biển cả”.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh giải thích, bị cáo với trách nhiệm là thuyền trưởng đã có vai trò đồng phạm, giúp sức vận chuyển xăng từ nước ngoài về Việt Nam để cho các bị cáo khác buôn lậu.

Do đó, bị cáo chỉ bị truy tố về tội Buôn lậu với vai trò giúp sức chứ không phải chủ mưu.

Quá trình xét hỏi, do bị cáo Hùng có lời khai bất nhất giữa quá trình điều tra và tại tòa nên HĐXX và đại diện Viện KSND tỉnh đã phải liên tục công bố bút lục lời khai của bị cáo Hùng trong phần xét hỏi.

Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với bị cáo Hùng và thuyền viên các tàu vận chuyển xăng từ nước ngoài về Việt Nam là Pacific Ocean và Western Sea.

Hà Nội: Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

Thứ 3, 01/11/2022 | 17:02
Từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Tiếp tục làm rõ hành vi buôn lậu

Thứ 3, 01/11/2022 | 07:00
Bị cáo Hữu bật khóc vì đã kéo con trai là Phan Lê Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, Tp.HCM vào vòng lao lý.

19 năm bị Mỹ giam không xét xử, tù nhân nhà tù Guantanamo khét tiếng được thả

Chủ nhật, 30/10/2022 | 19:52
Giới chức Pakistan thông báo, doanh nhân Saifullah Paracha, 75 tuổi, của nước này được Mỹ trả tự do sau 19 năm giam giữ.

Lâm Đồng phê duyệt mức giá trần làm cơ sở khi thẩm định giá đất

Thứ 6, 28/10/2022 | 12:39
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố mức giá trần để làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi xác định giá đất.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối đi giao ma túy

Chủ nhật, 23/10/2022 | 10:00
Trần Gia Nam bị Công an huyện Bảo Lâm vây bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khi bị bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát.

Lâm Đồng: Nam thanh niên nhảy từ tầng 2 bệnh viện

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:42
Nam thanh niên 23 tuổi đang được chăm sóc, giám sát của nhân viên y tế và cơ quan Công an, bất ngờ lao ra khỏi phòng bệnh viện, nhảy từ tần 2 xuống đất bất tỉnh.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trộm 3 xe ô tô để "thử cảm giác"

Thứ 6, 21/10/2022 | 07:00
Tại cơ quan công an, đối tượng Phô Lắk Viên khai nhận, mục đích trộm cắp xe ô tô là để đi chơi và thử cảm giác chạy xe ô tô, không có mục đích đem bán. 

Lâm Đồng: Điều động Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc về công ty cổ số kiến thiết

Thứ 4, 19/10/2022 | 23:01
Ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động về giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.

Lâm Đồng: Truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam Đại Bình

Thứ 2, 17/10/2022 | 14:47
Khi được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng để phẫu thuật lấy một dị vật trong người ra, phạm nhân Đặng Bảo Duy đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng Nai: Xe tập lái va chạm xe máy, một người đàn ông tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:00
Xe tập lái va chạm với xe máy làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc.

Đồng Nai tổ chức giải đua xe đạp “Hành trình kết nối di sản Biên Hòa - Long Khánh”

Chủ nhật, 21/04/2024 | 22:21
300 vận động viên tham dự Giải vô địch xe đạp Hành trình kết nối di sản Biên Hòa - Long Khánh năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.