Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Cựu lãnh đạo Vietsovpetro đối mặt mức án 9 năm tù

Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Cựu lãnh đạo Vietsovpetro đối mặt mức án 9 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 21/03/2019 | 15:35
0
Nhận tiền tỷ từ việc chi lãi ngoài của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), lần lượt hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro bị VKS đề nghị những mức án tù thích đáng.

Chiều 21/3, vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đối với hai bị cáo Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) bước sang phần tranh luận.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Cựu lãnh đạo Vietsovpetro đối mặt mức án 9 năm tù

VKS đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

Trước khi bước vào phần này, vị đại diện VKS đã đưa ra quan điểm luận tội đối với hai bị cáo.

Căn cứ vào diễn biến phiên xét xử công khai, đã làm rõ các chứng cứ, tình tiết của vụ án, VKS có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như sau:

Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank .

Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 tỷ đồng.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) đã 5 lần chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Cựu lãnh đạo Vietsovpetro đối mặt mức án 9 năm tù (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 6,7 tỷ đồng và 130.000 USD, tương đương hơn 7,9 tỷ đồng;

Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can đã đủ căn cứ kết luận phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355, BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

VKS nhận định: Các bị cáo đều nhận thức được việc tiền nhận từ Nguyễn Minh Thu không phải là tiền của cá nhân Thu. Số tiền chiếm đoạt các bị cáo sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân, không khai báo vào cơ quan.

Tại vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1, các bị cáo không thừa nhận hành vi nhận lãi ngoài, chỉ đến khi bị khởi tố các bị cáo mới nhận tội. Do vậy, việc đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh là đúng quy định, thể hiện pháp luật không có vùng cấm.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, VKS xét thấy các bị cáo Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, bị cáo Võ Quang Huy chưa khai nhận hết số tiền đã chiếm đoạt.

Quá trình công tác, bị cáo Nghĩa đạt 2 giải thưởng về Khoa học công nghệ; là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình sáng kiến, cải tiến được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế lớn hơn 10 triệu USD cho VSP, là tác giả/đồng tác giả của nhiều bài báo, sách chuyên khảo về khai thác dầu khí.

Hai bị cáo được tặng thưởng nhiều huân, huy chương của hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga. Do vậy cần áp dụng, xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo.

Vì các lẽ trên, VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức án từ 8 – 9 năm tù đối với bị cáo Võ Quang Huy; mức án từ 4 – 5 năm tù đối với bị cáo Từ Thành Nghĩa.

Hé lộ cách tiêu tiền “chùa” của hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro

Thứ 5, 21/03/2019 | 12:40
Nhận tiền tỷ từ việc chi lãi ngoài của Ngân hàng Oceanbank, hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã không ngại ngần vung tiền trong những cuộc tiệc tùng, giao lưu bạn bè và du lịch nước ngoài…

“Bóng hồng” Oceanbank tiều tụy trong phiên xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2

Thứ 5, 21/03/2019 | 10:05
Liên quan đến sai phạm của hai cựu lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro, nguyên nữ Tổng Giám đốc Oceanbank - Nguyễn Minh Thu đã có mặt tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Sắp xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Thứ 2, 11/03/2019 | 15:28
Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 2 cựu lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovptro (VSP) ra xét xừ về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương – OceanBank).
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.