Thanh Hóa: Xuất hiện văn bản thay quyết định do ông Ngô Văn Tuấn đã ký

Thanh Hóa: Xuất hiện văn bản thay quyết định do ông Ngô Văn Tuấn đã ký

Thứ 2, 25/12/2017 | 16:11
0
UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thay quyết định phê duyệt quyết toán dự án tiền tỷ mà ông Ngô Văn Tuấn, người bị ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng, đã ký từ trước đó.

Ngày 25/12, truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa cho thấy, UBND tỉnh này đã có Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 22/12, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình làm mô hình quy hoạch Công viên văn hóa xứ Thanh, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa do ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, tờ Người Lao Động đưa tin.

Cũng theo tờ Người Lao Động, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 19/12 do ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký. Ông Ngô Văn Tuấn là người đã bị ban Bí thư xử lý kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng do để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có việc nâng đỡ không trong sáng bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 22/12 được ký thay thế dựa trên các quy định, trong đó có căn cứ Công văn số 5551/STC-HCSN ngày 21/12, về việc đính chính Quyết định số 4948/QĐ-UBND.

Xã hội - Thanh Hóa: Xuất hiện văn bản thay quyết định do ông Ngô Văn Tuấn đã ký
 
Xã hội - Thanh Hóa: Xuất hiện văn bản thay quyết định do ông Ngô Văn Tuấn đã ký (Hình 2).

Quyết định mới thay thế Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 19/12 do ông Ngô Văn Tuấn ký (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Trước đó ngày 17/12, ban Bí thư đã họp thi hành kỷ luật đảng với ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Ban bí thư xác định, từ tháng 10/2010 - 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Xây dựng, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Cụ thể, ông Tuấn cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn sau đó đã bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó giám đốc sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trái quy định...

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ ảnh hưởng và hậu quả vi phạm, căn cứ Quyết định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xã hội - Thanh Hóa: Xuất hiện văn bản thay quyết định do ông Ngô Văn Tuấn đã ký (Hình 3).

Ông Ngô Văn Tuấn (Ảnh: Dân Việt).

Theo tờ Dân Trí, trong lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 18 - 22/12, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không được phân công dự cuộc họp, sự kiện nào của tỉnh Thanh Hóa... Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ông Ngô Văn Tuấn vẫn thực hiện công việc của Phó Chủ tịch tỉnh ở thời điểm này.

Ngày 19/12, ông Ngô Văn Tuấn đã ký Quyết định số 4948/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình làm mô hình quy hoạch Công viên văn hóa xứ Thanh thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP.Thanh Hóa.

Công trình này có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.400 tỷ đồng. Theo đó, chủ đầu tư là sở Xây dựng Thanh Hóa được phép tất toán nguồn vốn và chi phí hơn 1,5 tỷ đồng cho dự án hoàn thành công trình làm mô hình quy hoạch Công viên văn hóa xứ Thanh, trong đó, phải trả công ty TNHH thiết kế mô hình Hoàng Lê hơn 1,4 tỷ đồng, trả sở Xây dựng là hơn 90 triệu đồng.

Ông Ngô Văn Tuấn giao sở Tài chính tổng hợp nguồn kinh phí còn thiếu (số tiền 1.510.414.000 đồng) trình UBND tỉnh phê duyệt cho đơn vị.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Ông Ngô Văn Tuấn đã ký những quyết định gì sau khi bị cách chức trong Đảng?

Thứ 5, 21/12/2017 | 11:05
Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên sau đó, ông Tuấn vẫn ký nhiều văn bản quan trọng.

Thanh Hóa lên tiếng vụ Phó Chủ tịch tỉnh bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Thứ 3, 19/12/2017 | 18:58
Một vị lãnh đạo tỉnh này cho hay: “Đã như thế thì cứ thế mà xử thôi, có gì đâu. Đằng nào cũng phải làm thôi”.

Sau cách tất cả chức vụ trong Đảng, ông Ngô Văn Tuấn bị xử lý về mặt chính quyền ra sao?

Thứ 2, 18/12/2017 | 18:58
Trả lời câu hỏi của PV báo Người Đưa Tin về việc Ban Bí thư đã quyết định xử lý kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn, vậy quy trình xử lý tiếp theo với ông Tuấn ra sao, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Tôi cũng chưa nắm được quy trình xử lý tiếp theo”.
Cùng tác giả

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.