Ngày 22/5 là một ngày đáng nhớ với cá nhân Xuân Trường bởi sau nhiều tháng chỉ đá cho đội dự bị anh được đá chính 60 phút. So với hai đồng đội khác là Công Phượng và Tuấn Anh, Xuân Trường có thể không có sức hút bằng nhưng thực tế, tiền vệ 21 tuổi này lại đang là gương mặt có sự thăng tiến ấn tượng nhất trong số ba người được bầu Đức cho đi “tu nghiệp”.
Xuân Trường được đá chính 60 phút trong trận ra mắt ở K.League.
Nếu Công Phượng chỉ có 7 phút góp mặt ở trận ra mắt ơ, Tuấn Anh chưa ra sân đá chính trận nào thì Xuân Trường xuất hiện ở đội hình xuất phát và chơi 2/3 thời gian tại giải đấu số 1 Hàn Quốc thay vì giải hạng hai ở Nhật như hai đồng đội thân thiết.
HLV Kim Do-hoon của Incheon United từng nói rằng Xuân Trường cần phải cải thiện vấn đề thể lực nếu muốn đá chính ở K.League bởi đây là giải đấu thiên về sức mạnh. Dù vậy sau khi để sao trẻ của HAGL đá chính ở vòng 11, ông thầy này đã đã giành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của cậu học trò.
Dù vậy vẫn có những nhận định trái ngược về việc Xuân Trường được tung ra sân vào đúng “ngày Việt Nam tại Hàn Quốc”. Không thể phủ nhận sự góp mặt của cầu thủ 21 tuổi đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Tính ra có khoảng 2.000 người Việt xuất hiện trên khán đài để ủng hộ Xuân Trường. Nếu không phải vì Incheon United bị mất người vì thẻ phạt và phải lùi về phòng ngự thì Xuân Trường chưa chắc đã phải rời sân sớm
Cứ cho Xuân Trường được đá chính cho Incheon ở trận ra mắt một phần bởi trùng với ngày lễ Việt Nam tại Hàn Quốc, nhưng phần lớn là do khả năng của anh là điều khó có thể phủ nhận. Trong lần đầu được đá chính, “gà cưng” của bầu Đức đã chơi đầy tự tin, chững trạc nơi tuyến giữa. Và dù không tạo ra được cơ hội đáng kể nào cho các đồng đội ở tuyến trên cũng như bộc lộ điểm yếu trong phòng ngự nhưng khả năng chuyền bóng dài, những pha đá phạt của Xuân