Hôm 11/5, Xuân Trường có tên trong đội hình xuất phát của Gangwon, thi đấu tại giải R.League. Đây là điều bất ngờ, bởi trước đó ít ngày, tiền vệ lò HAGL cho biết chấn thương của bản thân diễn biến phức tạp.
Không chỉ ra sân ngay từ đầu, Xuân Trường còn thi đấu khá ấn tượng. Chính anh đích thân ghi bàn bằng tình huống đá phạt trực tiếp đẹp mắt, giúp đội nhà dẫn cách biệt 3-0 sau 48 phút thi đấu.
Rất nhanh, phía Gangwon cho đăng tải thông tin về cầu thủ người Tuyên Quang trên trang chủ. Họ viết: “Xuân Trường đá chính cho Gangwon ở vòng 4 R.League, trước Seoul E-Land. Anh chơi trọn 90 phút, ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1.
Trường thi đấu xuất sắc. Ngoài việc chuyền bóng, phát động tấn công tốt, anh đá phạt ghi bàn ở cự ly chừng 30m. Xuân Trường cười rất tươi sau khi được đồng đội chúc mừng”.
CLB Gangwon nêu rõ tình hình chấn thương của Xuân Trường từ khi gia nhập đội:
“Đã một thời gian khá dài, Xuân Trường phải sống chung với chấn thương. Hồi tháng 1, anh gặp vấn đề với mắt cá chân, mất khoảng 1 tháng để hồi phục. Cuối tháng 3, khi về Việt Nam phục vụ ĐTQG, Trường lại bị đau ở đầu gối. Tất cả làm trì hoãn trận đấu ra mắt của tiền vệ này trong màu áo Gangwon”.
Tân binh của giải đấu cao nhất Hàn Quốc cũng bày tỏ sự hứa hẹn: “Xuân Trường đang được sắp xếp để ra sân tại K.League. Không loại trừ khả năng anh có tên trong danh sách thi đấu hôm 13/5, gặp Daegu ở vòng 11”.
Phần mình, bàn về bàn thắng đầu tiên của bản thân ở xứ Kim chi, cũng là bàn thắng trong một trận đấu chính thức đầu tiên cho Gangwon, Xuân Trường nói rằng anh không nghĩ mình sẽ thành công ở tình huống đó:
“Pha lập công giúp thể trạng và tinh thần của tôi lên cao. Trước trận, tôi cảm thấy không thực sự thoải mái để thi đấu, nhưng sau đó mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi không nghĩ mình có thể ghi được bàn thắng trong tình huống đó. Thông thường, trước khi ghi bàn, tôi luôn có cảm giác riêng nhưng lần này thì không.
Tôi sẽ cố gắng để được ra sân nhiều hơn, đặc biệt là cải thiện thể lực – điểm yếu của mình”.
Video Xuân Trường ghi bàn thắng đầu tiên cho Gangwon:
Trần Anh