Như đã biết, Xuân Trường sẽ chuyển sang Gangwon thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Ở đội bóng mới, tiền vệ người Tuyên Quang được đảm bảo ra sân nhiều hơn (từ 35-40% số trận), đồng thời, nhận những đãi ngộ lớn về điều kiện sống từ CLB xứ Kim chi.
Theo chia sẻ của bầu Đức mới đây, Gangwon FC còn đồng ý “nhả” người mỗi khi Xuân Trường được gọi về phục vụ đội tuyển quốc gia cũng như U23. Đây là điều khoản khiến ban lãnh đạo HAGL tỏ ra rất hài lòng.
Trong số những ngoại binh mà Gangwon đang sở hữu, Trường “híp” có vị thế đặc biệt: là cầu thủ châu Á duy nhất. Thương vụ anh chuyển từ Incheon sang vì thế gây được tiếng vang lớn đối với truyền thông khu vực.
Mới nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng tham gia “góp vui”. Họ đưa tin về vụ việc trên trang chủ và dẫn link tại fanpage facebook. Song, đáng tiếc lại có hai nhầm lẫn lớn.
Đầu tiên, hình ảnh trong bài viết không phải Xuân Trường mà đó là trung vệ Minh Tùng. Tiếp nữa, họ viết rằng, vì sang Gangwon, Xuân Trường trở thành cầu thủ Việt đầu tiên thi đấu ở K.League. Điều này sai bởi tiền vệ sinh năm 1995 vốn lập kỷ lục nói trên từ cách đây 1 năm, trong màu áo Incheon.
Bỏ qua những sai lầm vừa nêu, về nội dung bài, tác giả viết:
“CLB Việt HAGL đã chấp nhận mong muốn mượn Xuân Trường từ Gangwon – đội mới thăng hạng của Hàn Quốc. Năm ngoái, Trường thi đấu cho Incheon United và ra sân 4 lần.
Xuân Trường được so sánh với Park Ji Sung ở Hàn Quốc. Anh cũng là trụ cột ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam, kể từ khi lên đội U19 vào năm 2014.
Xuân Trường cho biết, anh muốn trở thành cầu thủ lớn ở K.League, đồng thời, cùng Gangwon FC giành vé dự AFC Champions League trong tương lai”.
AFC cũng dẫn lời của ban huấn luyện Gangwon: “Trường là một ngôi sao có năng lực. Điều ấy đã được chứng minh ở Đông Nam Á.
Chúng tôi từng cố gắng chiêu mộ cầu thủ này hè vừa qua, nhưng bất thành. Lý do là bởi giải K.League Challenge – giải đấu mà đội thi đấu khi ấy không đủ sức thu hút”.
Trần Anh