Xuất hành, khai trương đầu năm mới 2016, giờ nào, hướng nào tốt?

Xuất hành, khai trương đầu năm mới 2016, giờ nào, hướng nào tốt?

Chủ nhật, 07/02/2016 | 13:30
0
Chọn phương hướng, ngày giờ để xuất hành, khai trương đầu năm mới, là quan niện cầu may mắn, tài lộc của nhiều người.

Xưa nay người phương Đông và người Việt thường có quan niệm, nếu chọn hướng và ngày giờ xuất hành đầu năm tốt sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa khuyên rằng: Thay vì xem hướng xuất hành đầu năm, bản thân mỗi người cần có những ý nghĩ thiện lành, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, làm những công việc phước đức, bớt đi những giận hờn, giữ tâm thanh thản mới là “hướng tốt” cho một năm mới an vui.

Trao đổi với PV Người đưa tin, Giáo sư Hoàng Chương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cho biết: Ngày xưa người phương Đông và người Việt thường quan niệm những ngày xuất hành tốt thường vào ngày chẵn, đó là những tục lệ ngày xưa lạc hậu.

Xã hội - Xuất hành, khai trương đầu năm mới 2016, giờ nào, hướng nào tốt?

Xuất hành đầu năm mới Bính Thân 2016 là mối quan tâm của nhiều người - (Ảnh minh họa: Internet).

“Ví như câu: Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3” để ý kiêng kị những ngày xấu, không nên xuất hành, không làm việc hệ trọng.” - Giáo sư Hoàng Chương phân tích.

Tuy nhiên, theo giáo sư Chương, ngày nay con người cần tiến bộ vì đó là những tục, quan niệm cổ xưa. “Chúng ta cứ dựa vào thời tiết, hoặc do tính chất công việc lựa chọn thời gian phù hợp nhất” – giáo sư đưa ra lời khuyên.

Còn theo một số chuyên gia phong thủy, sở dĩ có quan niệm trên là vì theo quan niệm dân gian, đó là ngày "Tam Nương sát". "Thượng tuần sơ Tam dữ sơ Thất (đầu tháng ngày 3, ngày 7), trung tuần Thập tam Thập bát dương (giữa tháng ngày 13, 18), hạ tuần Chấp nhị dữ Chấp thất (cuối tháng ngày 22, 27", đó là những ngày được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc.

Ngoài ra, người Việt Nam cũng có quan niệm cho rằng, vào những ngày đó, Ngọc Hoàng sai 3 cô gái xinh đẹp (Tam nương) xuống hạ giới để làm mê muội và thử lòng con người. Nếu ai gặp phải sẽ bị các cô làm cho bỏ

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.